Lãi suất trên thị trường tiềntệ không có biến động lớn so với cuối năm 2010 nhưng lãi suất huy động VNDtrong dịp tết Nguyên đán Tân Mão 2011 có sức ép tăng và lãi suất liên ngânhàng ở mức khá cao.

Cung ứng gần 132.000tỷ đồng vốn thanh toán

Thông tin tổng hợp từNgân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Thị trường tiền tệ và hoạt động ngânhàng trong dịp tết Nguyên đán được duy trì ổn định. Lãi suất thị trườngtiền tệ không có biến động lớn so với cuối năm 2010 nhưng lãi suất huyđộng VND có sức ép tăng và lãi suất liên ngân hàng ở mức khá cao (kỳ hạnqua đêm là 14 - 16%/năm và 1 tháng là 17 -19%/năm). Nguyên nhân chủ yếudo các ngân hàng thương mại phải duy trì khả năng chi trả ở mức caotrong dịp tết.

Trong dịp tết Nguyên đánTân Mão, nhờ sự hỗ trợ của NHNN, khả năng thanh khoản của các tổ chứctín dụng được đảm bảo. Đến hết ngày 30/1/2011, NHNN đã cung ứng gần132.000 tỷ đồng, chủ yếu để hỗ trợ vốn thanh toán cho các tổ chức tíndụng trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão.

Lãi suất huy động VND có sức ép tăng
Ngân hàng Nhà nước đang từng bước ổn định lãi suất (ảnh minh họa)

Dự báo, sau tết Nguyênđán, thanh khoản VND của các tổ chức tín dụng sẽ được cải thiện đáng kểdo lượng tiền mặt ngoài lưu thông sẽ quay trở lại hệ thống ngân hàng làmtăng vốn khả dụng VND cho các tổ chức tín dụng.

Tổng hợp chung về hoạtđộng ngân hàng trong tháng 1, số liệu thống kê từ NHNN cho biết: Lãisuất huy động và cho vay VND ít biến động so với cuối năm 2010. Lãi suấthuy động bình quân ở mức 12,44%/năm và vẫn có sức ép tăng; lãi suất chovay bình quân ở mức 15,74%/năm, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổbiến ở mức 16 - 17%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất (kinhdoanh bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng) ở mức 18 - 20%/năm, lãi suấtcho vay nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu ở mức 14 - 16%/năm.

Lãi suất huy động USDtăng khoảng 0,5 - 1%/năm so với cuối tháng 12/2010, hiện lãi suất huyđộng bình quân ở mức 4,17%/năm, lãi suất cho vay bình quân ở mức6,37%/năm.

Lãi suất thị trường liênngân hàng tương đối ổn định, lãi suất cho vay qua đêm ở mức 10 -11%/năm, 1 tuần ở mức 12%/năm.

Trạng thái ngoại tệduy trì mức cân bằng

Trong tháng 1/2011, trạngthái ngoại tệ của hệ thống ngân hàng đã duy trì ở mức cân bằng hoặcdương. Tỷ giá trên thị trường chính thức vẫn duy trì ổn định. Trongnhững ngày giáp tết, doanh số giao dịch mua bán ngoại tệ của ngân hàngthương mại với khách hàng ở mức cao, lượng ngoại tệ mua từ khách hàngnhìn chung lớn hơn lượng bán ra.

Do có tin đồn về điềuchỉnh tỷ giá nên trong ngày 28 và 29/1, tỷ giá trên thị trường tự do cóxu hướng tăng nhẹ; nhưng đến cuối ngày 29/1 đã giảm trở lại và ở mức21.020 VND - 21.100 VND/1 USD. 

Cũng trong tháng 1, giávàng thế giới có xu hướng giảm, kéo theo sự giảm giá của giá vàng trongnước. Tuy nhiên, do lo ngại giá vàng thế giới sẽ tăng cao trở lại nêngiá vàng trong nước tại một số thời điểm giảm chậm hơn giá thế giới, tạora sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế.

Ngày 29/1/2011, giá vàngtrong nước giao dịch quanh mức 3,555 triệu đồng/chỉ, chênh lệch so vớithế giới là 140.000 đồng/chỉ. Mặc dù chênh lệch giữa giá vàng trong nướcvà thế giới khá cao, nhưng giao dịch trên thị trường khá trầm lắng, mộtphần do thị trường bước vào dịp nghỉ tết.
 

Huy động vốn giảm gần 2,5%

Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến ngày 21/1 giảm 2,46% so với tháng 12/2010. Trong đó, số dư tiền gửi VND giảm 4,12% và số dư tiền gửi ngoại tệ tăng 4,43%.

Cũng tính đến ngày 21/1, đầu tư cho nền kinh tế tăng 0,43% so với tháng trước; trong đó, đầu tư bằng VND giảm 0,09% và đầu tư bằng ngoại tệ tăng 2,37%. Bên cạnh đó, tổng phương tiện thanh toán giảm 0,33% so với tháng trước, với tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 12,54%.

Theo An Hạ
Dân Trí