Sau khi Ngân hàng Nhà nước "chấn chỉnh" việc huy động vốn VND với lãi suấtquá 14%/năm bằng các biện pháp mạnh đã khiến các ngân hàng chùn bước, nhưngđổi lại, các ngân hàng lại đẩy cao lãi suất cho vay đồng thời nâng cao lãisuất huy động USD để hút vốn.

Lý giải cho động thái này, lãnh đạo các ngân hàng cho biết, do mục tiêu tăngtrưởng tín dụng năm 2011 của toàn hệ thống dưới 20%, các ngân hàng phải gấprút giảm tỉ trọng cho vay phi sản xuất về 22%/tổng dư nợ cho vay (hạn chótlà ngày 30/6) nên tăng mạnh lãi suất cho vay (19,5% - 21% năm). nhằm hạn chếtăng trưởng tín dụng. Lãi suất tiết kiệm bằng ngoại tệ cũng được đẩy mạnhlên, mức cao nhất lên tới 6,2%/năm.

Lãi suất huy động VND khó hạ nhiệt trước sức nóng huy động USD
(Ảnh minh họa: vinhcity.gov.vn)

Trong tháng 2, các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, Agribank mớichỉ tăng tăng lãi suất tiền gửi USD quanh mức dưới 6%. Nhưng các ngân hàngnhỏ đã tăng lên tới 6% - 6,2%/năm để giữ chân khách hàng và hút thêm kháchmới.

Các ngân hàng lớn e ngại khách hàng dịch chuyển USD đến ngân hàng khác nênđành phải tăng lãi suất ngoại tệ khiến mặt bằng lãi suất USD đầu vào tăng,đẩy lãi suất cho vay ngoại tệ lên 8% - 9%/năm.

Nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây khó khăn cho việc hạ lãi suất VND bởingười dân sẽ nắm giữ USD rồi gửi tiết kiệm.

TheoTT
DĐDN