Đã có xu hướng cạnh tranh giữacác ngân hàng (NH) theo hướng có lợi cho người vay. Đồng thời các NH cũng khôngvội vã huy động vốn với lãi suất cao, dù có nơi chào mời.
Cao nhưng sẽ giảm
Theo NH Nhà nước, trong tuần qua,khi được thỏa thuận lãi suất cho vay trung - dài hạn, các NH đã tăng lãi suấtcho vay, dao động quanh 12-14%/năm, trong đó NH cổ phần từ 15-17%/năm. Cũng cóNH đưa ra lãi suất 18%/năm. Tuy nhiên, khá nhiều NH thừa nhận với mức lãi suấttrên 17-18%/năm là vượt quá sức chịu đựng của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tình hình cũng khôngquá bi quan vì thời gian đầu khi áp dụng lãi suất thỏa thuận, lãi suất cao làchuyện khó tránh khỏi. Xu hướng chung là lãi suất sẽ giảm dần vì các NH phảicạnh tranh với nhau. Có cơ sở để cho rằng mặt bằng lãi suất cho vay trung - dàihạn sẽ giảm dần. Theo NH Nhà nước, hiện nguồn vốn của các NH đã dồi dào nên việccho vay đang được tích cực đẩy ra bắt đầu từ tháng 3-2010 bằng việc kéo giảm lãisuất cho vay.
Ông Lý Xuân Hải, tổng giám đốc NHÁ Châu (ACB), cho biết ACB đang thừa trên 30.000 tỉ đồng. Lãi suất cho vay trung- dài hạn ở ACB sẽ ở mức 15-16,5%/năm, trong đó sẽ kéo dài thời hạn cho vay từ 7năm lên 10 năm. Theo ông Hải, trong điều kiện hiện nay, lãi suất 15-16,5%/nămdoanh nghiệp có thể chấp nhận được. Tại NH Sài Gòn Thương Tín, doanh nghiệp sửdụng nhiều dịch vụ NH được vay theo lãi suất 15%/năm, trường hợp khác cao nhất17%/năm.
![]() |
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu chuyển sang vay USD giúp giảm được khoảng 12% lãi suất vay vốn - (Ảnh: H.T.V) |
Nhiều NH cũng cho biết dù biếtlãi suất cho vay trung - dài hạn khá cao nhưng mức này lại phù hợp với mặt bằnglãi suất huy động đang áp dụng. Các NH đang phải trả chi phí huy động vốn (gồmlãi suất theo công bố, khuyến mãi và thưởng là trên 12%) và chi phí cho vaykhoảng 3%, thì lãi suất cho vay là 17-18%.
Phải cạnh tranh tìm người vay
Với lợi thế huy động vốn giá rẻ,các NH thương mại nhà nước bắt đầu cạnh tranh giảm lãi suất cho vay. Một phógiám đốc VietinBank ở TP.HCM cho biết hiện mức sàn cho vay thỏa thuận của một sốchi nhánh VietinBank là 14,5%/năm áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp. Phóphòng giao dịch Vietcombank ở TP.HCM cũng cho biết nguồn vốn cho vay của NH dưthừa nên NH phải tích cực tìm kiếm khách hàng có dự án tốt để cho vay. Hiện NHnày đang áp dụng lãi suất 14%/năm đối với doanh nghiệp lớn, với doanh nghiệp nhỏlà 15%/năm.
Một yếu tố khác cũng sẽ dẫn đếnviệc NH phải giảm lãi suất cho vay là khó tìm người vay chấp nhận được các mứclãi suất thỏa thuận. Ông Trần Quang Trường, phó tổng giám đốc Công ty CP SXKDXNK dịch vụ và đầu tư Tân Bình (Tanimex), nhận định các doanh nghiệp sẽ khó cóthể mở rộng đầu tư trong giai đoạn hiện nay vì chi phí đầu tư đã tăng rất cao.
“Cách đây vài năm đầu tư nhàxưởng chỉ 1,5 triệu đồng/m2, hiện nay đã tăng lên gấp đôi do vật liệu xây dựngvà chi phí nhân công đều tăng, nay thêm lãi suất tăng buộc doanh nghiệp phải cânnhắc. Bản thân doanh nghiệp phải có lựa chọn, chỉ chọn những dự án khả thi cao,hoặc tìm vốn qua kênh phát hành cổ phiếu, trái phiếu...” - ông Trường nói.
Nhiều NH thừa nhận tăng trưởngtín dụng trong năm nay không đơn giản vì NH ngại bơm vốn vào lĩnh vực bất độngsản mà tập trung vốn vào sản xuất kinh doanh.
Ông Cao Sỹ Kiêm, chủ tịch Hiệphội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng cho rằng dù đã vượt qua khó khăn trong năm2009 nhưng doanh nghiệp vẫn e ngại khi mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh. Dovậy, tín dụng trung - dài hạn sẽ chỉ chiếm tỉ lệ không quá cao trong tổng dư nợcủa NH.
|
Trung Sơn