Giá USD tiếp tục giảm xuống trong khi lãi suấthuy động USD lại có xu hướng tăng.

USD rẻ đi

Giá USD ở một số ngân hàng (NH) ngày 28.4 tiếptục giảm giá 10 - 20 đồng/USD so với ngày 27.4. Tại Eximbank và ACB, giá bánUSD là 18.980 đồng/USD, giá mua USD là 18.920 - 18.930 đồng/USD; tạiVietcombank giá bán USD là 19.000 đồng/USD, giá mua USD 18.930 đồng/USD...

Trong khi đó, giá bán tự do tại TP.HCM tăng nhẹ  10 đồng/USD, lên 19.000đồng/USD, giá mua 18.970 đồng/USD. Diễn biến giá USD trở nên khó dự đoán khicon số nhập siêu 4 tháng đầu năm 2010 vừa được công bố lên đến  4,6 tỉ USDnhưng giá USD vẫn giảm.

Phó phòng Kinh doanh ngoại tệ một NH cổ phần cho hay, nguồn cung USD trênthị trường hiện nay khá dồi dào là nguyên nhân chính khiến giá USD giảm. Từđầu năm đến nay, Chính phủ luôn phát đi tín hiệu ổn định tỷ giá và lãi suất(LS).

Từ tháng 10.2009 đến tháng 2.2010, NH Nhà nước đã liên tục bán rangoại tệ đáp ứng nhu cầu nhập khẩu, can thiệp ổn định thị trường vàng. Từtháng 3 đến nay, NH Nhà nước không cần phải bán USD ra nữa đồng thời tăng dựtrữ ngoại hối lên 15%.

Theo Phó TGĐ NH TMCP Á Châu (ACB) Đỗ Minh Toàn, 2 yếutố gây ảnh hưởng lên giá USD gần đây đó là quyết định cho doanh nghiệp (DN)xuất khẩu chuyển sang vay USD đồng thời LS huy động USD của các NH giảm cònrất thấp 1%/năm đã hạn chế được tình trạng găm giữ, đầu cơ USD.

Lãi suất USD tăng, giá giảm

Doanh nghiệp đang có xu hướng vay USD sau đó bán chuyển sang tiền đồng để kinh doanh

Trong năm 2009, các DN có xu hướng găm giữ USD và đi vay tiền đồng với LSrẻ khoảng 6%/năm. Tình hình thị trường LS năm 2010 đã hoàn toàn khác hẳn khiLS cho vay tiền đồng lên đến 14% - 17%/năm trong khi LS cho vay USD DN từ 3%- 7%/năm; LS tiền gửi USD chỉ 1%/năm trong khi LS gửi tiền đồng 10% - 11%/nămđã hấp dẫn các DN chuyển sang vay USD.

LS huy động USD tăng

Một trong những nguồn cung USD mạnh ra thị trường chính là USD mà các DNđi vay sau đó bán ra lấy tiền đồng. Chỉ trong quý 1/2010, lượng USD mà NHcho DN vay khoảng 5 tỉ USD. Theo phó TGĐ một NH cổ phần, hơn 1/2 số ngoại tệnày được các NH vay từ nước ngoài với LS thấp.

Nguồn vốn giá rẻ này được NHcho DN vay lại với LS chỉ từ 3% - 5%/năm (lượng vốn USD huy động trong nướcđược cho vay với LS cao hơn, mức cao nhất là 7%/năm). Nhiều DN đã mạnh dạnvay USD bán lấy tiền đồng mà không lo ngại nhiều về rủi ro tỷ giá bởi mứcchênh lệch LS giữa vay USD và tiền đồng lên đến 10% có thể bù đắp cho rủi rotỷ giá nếu có.

Do nhu cầu vay USD tăng cao, LS huy động USD của các NH trong vài ngàygần đây bắt đầu tăng thêm khoảng 0,5%/năm. Tại Eximbank, LS huy động USD daođộng từ 3,15% - 4%/năm; Sacombank từ 2,5% - 4,35%/năm; ACB từ 2,95% - 4%/năm...Ông Đỗ Minh Toàn nhận định LS huy động USD sẽ còn tăng trong thời gian tới.Từ 3 - 6 tháng tới, giá USD sẽ ổn định bởi Chính phủ đang quyết tâm áp dụngnhiều giải pháp để đạt tốc độ tăng trưởng GDP là 6,5%.

Đồng thời xuất khẩu hiện nay đã bắt đầu tăng mạnh tạo nguồn USD về nhiều.Sự phục hồi của nền kinh tế đã thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào nhiềuhơn. Thị trường ngoại tệ sẽ tiếp tục ổn định do NH Nhà nước vẫn tiếp tụcthực hiện các biện pháp can thiệp thị trường (bán khi thị trường thiếu, muakhi thị trường dư), mức chênh lệch giữa LS tiền đồng và USD cao vẫn sẽ tiếptục được duy trì...

Theo Thanh Xuân
Lãi suất USD tăng, giá giảm