Sản phẩm tẩy da chết bác sĩ khuyến cáo chị em không dùng vì gây mài mòn da, "chạy trời" không khỏi lão hóa sớm

Sản phẩm tẩy da chết này sẽ khiến các vấn đề của da trầm trọng hơn, chị em cần lưu tâm gấp để tránh làm tổn hại nhan sắc.

Tẩy da chết vật lý là sản phẩm quá đỗi quen thuộc với nhiều chị em. Đây thậm chí là món skincare được yêu thích bởi không ít nàng vì giá thành bình dân, dễ tìm mua, có mùi thơm rất cuốn hút. Quan trọng nhất, cảm giác được "kỳ cọ" làn da với lớp kem tẩy da chết dạng hạt, khi rửa sạch với nước thì da dẻ trở nên tươi sáng, mịn màng hơn quả là khiến chị em khó lòng bỏ lỡ sản phẩm này. Thế nhưng dẫu rất phổ biến, sở hữu nhiều ưu điểm, tẩy da chết vật lý lại không được khuyến khích dùng bởi các bác sĩ da liễu, và tất nhiên, chuyện gì cũng có lý do.

Sản phẩm tẩy da chết bác sĩ khuyến cáo chị em không dùng vì gây mài mòn da, chạy trời không khỏi lão hóa sớm-1

Tẩy da chết vật lý là gì?

Tẩy da chết vật lý là sản phẩm chứa một số các chất liệu thô ráp như là hạt đường, vỏ hạt óc chó xay nhuyễn, hay các mảnh vụn của nhân hạt mơ… "Cơ chế của sản phẩm tẩy da chết vật lý là sử dụng kết cấu dạng hạt để loại bỏ tế bào chết bề mặt da một cách thủ công", theo bác sĩ Orit Markowitz tại New York. "Cuối cùng, những điều bạn đang làm chính là loại bỏ lớp bề mặt da, và làn da sau đấy sẽ ngay lập tức trở nên mịn màng về cả cảm giác, lẫn phần nhìn".

Sản phẩm tẩy da chết bác sĩ khuyến cáo chị em không dùng vì gây mài mòn da, chạy trời không khỏi lão hóa sớm-2

Vì sao tẩy tế bào chết vật lý gây hại cho làn da?

Trong khi tẩy da chết vật lý có giá bình dân, tiện lợi và dễ sử dụng, sản phẩm này lại có nguy cơ gây kích ứng, thậm chí là viêm nhiễm cho làn da. Bên cạnh đó, tẩy tế bào chết vật lý còn gây tổn hại cho hàng rào bảo vệ tự nhiên, khiến làn da ngày càng yếu ớt và gặp nhiều vấn đề.

"Những sản phẩm tẩy da chết chứa hạt óc chó, nhân hạt mơ vốn có điều tiếng là gây hại nhiều hơn là giúp ích cho làn da", theo bác sĩ Dendy Engelman. "Tôi khuyến cáo các bệnh nhân của mình là nên tránh các sản phẩm tẩy da chết vật lý như vậy, bởi các hạt scrub (được xay từ vỏ hay nhân hạt) quá mài mòn làn da, và có thể gây nên những vết thương nhỏ hay làm xước xát da, cũng như tình trạng kích ứng, nhiễm trùng".

Sản phẩm tẩy da chết bác sĩ khuyến cáo chị em không dùng vì gây mài mòn da, chạy trời không khỏi lão hóa sớm-3

Thực chất, bác sĩ Markowitz thậm chí còn không khuyến khích dùng tẩy da chết vật lý, dù chỉ với tần suất ít ỏi nhất. "Tôi không khuyên chị em tẩy da chết với hạt scrub bởi chúng thực sự chỉ tạo thêm tổn thương cho làn da". "Có một lầm tưởng là khi dùng tẩy tế bào chết dạng hạt, bạn có thể đẩy lùi được tình trạng da khô, bong tróc bởi bạn thấy ngay được kết quả là làn da mịn màng hơn. Tuy nhiên, hiệu ứng da mịn này chỉ là tạm thời, và bạn thực chất đang phá hủy thêm làn da khi tiếp tục phương pháp tẩy da chết này theo thời gian. Đây chính là lý do tôi không khuyến khích tẩy da chết quá nhiều mà hãy tập trung vào việc dưỡng ẩm". 

Tẩy da chết vật lý có thể gây tổn thương cho mọi loại da, nhưng đặc biệt tệ hại với da khô, nhạy cảm: "Những ai sở hữu làn da nhạy cảm, hay gặp các tình trạng da kích ứng như bệnh chàm, chứng đỏ mặt thì cần phải tránh tiệt sản phẩm tẩy da chết vật lý, đặc biệt là loại có hạt óc chó và nhân hạt mơ. Những sản phẩm này sẽ gây kích ứng và khiến vấn đề của làn da trở nên trầm trọng hơn".

Sản phẩm tẩy da chết bác sĩ khuyến cáo chị em không dùng vì gây mài mòn da, chạy trời không khỏi lão hóa sớm-4

Vậy đâu là sản phẩm tẩy da chết lý tưởng nhất cho mọi loại da

Cả bác sĩ Engelman và Markowitz đều đồng ý rằng tẩy da chết hóa học là phương pháp mà họ đánh giá cao hơn hẳn: "Tôi thực sự đề xuất sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học cho những ai muốn được cải tổ bề mặt da, kích thích tế bào da tái tạo và loại bỏ mụn", theo bác sĩ Engelman. "Khi dùng một cách hợp lý, tẩy da chết hóa học sẽ hiệu quả hơn và ít rủi ro đối với làn da nhạy cảm".

Sản phẩm tẩy da chết bác sĩ khuyến cáo chị em không dùng vì gây mài mòn da, chạy trời không khỏi lão hóa sớm-5

"Tẩy da chết hóa học chứa các acid giúp loại bỏ tế bào chết, và chúng có nhiều loại khác nhau", bác sĩ Markowitz cho hay. "Về cơ bản, tẩy da chết hóa học thường thấy nhất là AHA và BHA. AHA là acid hòa tan trong nước, được lấy từ đường hoa quả, và giúp tẩy da chết bề mặt. Tôi đặc biệt thích dùng AHA để tẩy da chết vì một số loại AHA như glycolic acid và lactic acid được coi là chất hút ẩm. Chúng sẽ giữ cho làn da của bạn ẩm mọng và do đó, tôi thấy những sản phẩm chứa AHA rất tốt cho làn da. BHA thì hòa tan trong dầu, và hoạt động dưới bề mặt da, giúp đẩy các tế bào chết ra ngoài, loại BHA thường thấy nhất là salicylic acid

Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/san-pham-tay-da-chet-bac-si-khuyen-cao-chi-em-khong-dung-vi-gay-mai-mon-da-chay-troi-khong-khoi-lao-hoa-som-16221240811002686.htm

tẩy da chết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.