![]() |
Chúng ta sẽ rơi vào trạng thái suy giảm hành vị, nhận thức, khả năng
quan sát, đưa ra quyết định và điều này là nguyên nhân chính gây ra
15-33% những tai nạn nghiêm trọng.
Một cuộc khảo sát nhỏ của DMEautomotive đã chỉ ra những thói quen chúng
ta hay làm để đối phó với tình trạng buồn ngủ khi lái xe. Đứng đầu là
việc uống các loại nước có chất cà-phê-in, tuy nhiên cách này chỉ có tác
dụng tạm thời chứ không giúp chúng ta thoát khỏi trạng thái lờ đờ. Tiếp
theo thói quen hạ cửa kính hay mở cửa sổ trời sunroof, dừng lại và tập
thể dục nhẹ, bật nhạc to, giảm nhiệt độ bên trong xe. Đây là những cách
đối phó mà những chuyên trang về xe hay chia sẻ với chúng ta một thời.
Tuy nhiên các chuyên gia đã chỉ ra rằng đa số chúng ta đều lầm tưởng các
thức uống có cà-phê-in như cà phê hay nước tăng lực sẽ giúp chúng ta
tỉnh táo ngay tức thì. Nhưng thật sự cà-phê-in chỉ bắt đầu hiệu nghiệm
sau 30 phút, từ lúc nạp vào cơ thể đến khi thấm vào máu. Trong thời gian
cà-phê-in chưa "ngấm" thì chúng ta vẫn duy trì trạng thái lờ đờ hay
thường xuyên rơi vào những giấc ngủ nhỏ (micro sleeps) rất nguy hiểm.
Trong 15 biện pháp trên, chỉ có 2 biện pháp giúp chúng ta hết buồn ngủ
là đổi tài (số 3) và dừng lại chợp mắt (số 7). Các cách còn lại đều
không có hiệu quả thật sự. Chợp mắt trong khoảng thời gian ngắn là
phương án tối ưu nhất nếu không có người đổi tài. Thời gian chợp mắt tối
thiểu là 15-30 phút, tương đương với một giấc ngủ trưa sẽ giúp cơ thể
chúng ta hồi phục nhanh chóng và tỉnh táo hơn.
Tóm lại, để có một chuyến đi an toàn thì chúng ta chỉ nên lái liên tục 2
tiếng hoặc tối đa 3 tiếng là dừng lại nghỉ ngơi. Khi tình trạng buồn
ngủ bắt đầu xảy ra nhận biết bằng các cử chỉ như: ngáp, nháy mắt nhiều
hơn bình thường, gặp khó khăn để giữ mắt mở liên tục thì chúng ta không
nên cố tiếp tục lái mà tốt hơn là dừng lại chợp mắt nhanh trong 15-30
phút.
Tranh thủ bổ sung các thức uống có cà-phê-in trước khi chợp mắt để cà-phê-in có thời gian "ngấm" vào giúp chúng ta tỉnh táo hơn trong hành trình tiếp theo. Nếu có bạn đồng hành biết lái xe thì chúng ta có thể thay phiên nhau đổi tài trong những lần nghỉ ngơi và nhớ là mỗi người không nên lái quá 8 tiếng/ngày.