- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
2 bộ phận của trẻ nhỏ rất mỏng manh, mẹ đừng tùy tiện chạm vào
Khi tắm rửa, vệ sinh cho trẻ và ngay cả khi chơi đùa với bé, mẹ cũng không nên chạm vào những bộ phận này nhé!
Trẻ ra đời đương nhiên là một sự kiện vui vẻ đối với một gia đình. Tuy nhiên, sau khi trải qua cảm giác phấn khích và thích thú ban đầu, nhiều bậc cha mẹ mới làm quen đã rơi vào tình trạng hoang mang khi thấy con trẻ còn quá nhỏ, yếu ớt, không biết phải chăm sóc làm sao để bảo vệ bé.
Thực tế, em bé sơ sinh không mong manh như mọi người nghĩ. Nhìn cách các y tá tắm cho bé, bạn sẽ thấy mọi việc rất bình thường. Tuy nhiên, trên cơ thể bé có 2 bộ phận cần được chăm sóc cẩn thận, vì những bộ phận này tương đối mỏng manh, chăm sóc không đúng cách rất dễ khiến bé bị thương:
1. Thóp
Thóp hay còn gọi là “cửa đình đầu”, nơi xương đỉnh đầu của trẻ chưa khép hết. Thóp phân ra 2 phần là “thóp trước” và “thóp sau”. Thóp trước chính là khe hở hình thoi giữa xương đỉnh và xương trán, thóp sau chính là khe hở hình tam giác giữa xương đỉnh và xương chẩm.
Thóp trước có đặc điểm thay đổi liên tục. Ngày đầu sau sinh kích thước thay đổi từ 0,6 – 3,6cm, trung bình là 2,1cm. Thóp của trẻ sinh non gần đủ tháng và đủ tháng tương tự nhau. Thóp sau lúc sinh ra đã gần khép lại hoặc rất nhỏ bằng đầu móng tay, thóp này đóng rất sớm, thường là sau 4 tháng đã khép kín.
Thóp không sờ thấy nữa khi đã đóng lại, thời gian đóng thóp trung bình là gần 14 tháng. Thông thường cho đến 3 tháng sau sinh thóp trước có tỷ lệ đóng là 1%. Đến 12 tháng tỷ lệ này sẽ là 38,8% và đến 24 tháng là 96% trẻ đã đóng thóp.
Sau khi trẻ chào đời, hộp sọ của trẻ vẫn chưa đóng hoàn toàn. Ở giữa đỉnh đầu và hơi hướng về phía trước, có một vùng hình thoi, khi chạm vào sẽ mềm và di chuyển theo nhịp thở của trẻ.
Do không có hộp sọ che phủ nên thóp rất mỏng manh. Vì vậy tốt nhất không nên cắt tóc trẻ nhỏ quá sớm, đặc biệt không được dùng dao sắc cạo sát vào da đầu. Ngoài ra, trên da đầu của trẻ sơ sinh sẽ có một lớp mũ nôi dày, tuyệt đối không được dùng tay gỡ ra sẽ dễ làm tổn thương da đầu của trẻ.
Một số cha, mẹ biết thóp của trẻ rất mỏng manh nên không dám sờ, không rửa, không sờ là đúng nhưng không rửa là sai.
Quá trình trao đổi chất của bé diễn ra rất nhanh, nếu để lâu thóp không được rửa sạch, chất bẩn sẽ tích tụ thành vảy, không đảm bảo vệ sinh mà còn dễ bị nhiễm trùng. Cách vệ sinh đúng là thoa dầu oliu, dầu trà đã nấu và các loại dầu khác lên da đầu và thóp của trẻ trước khi gội, đợi khoảng 1 giờ rồi gội sạch phần vảy đầu đã làm mềm bằng nước.
2. Rốn
Dây rốn của trẻ rụng tự nhiên, khoảng 1-2 tuần sau khi sinh, trước khi rốn rụng, nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ rất dễ gây nhiễm trùng hoặc viêm nhiễm. Khi chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh, hãy ghi nhớ ba điều:
1. Không để quần áo, tã lót… cọ xát vào cuống rốn. Vì vậy, mẹ hãy mặc quần áo rộng rãi cho trẻ, lưu ý không quấn dây rốn cho trẻ khi mặc tã.
2. Giữ rốn khô ráo, cố gắng không nhúng rốn vào nước khi tắm và không quấn quá sát khi mặc tã để tránh nước tiểu ngấm vào cuống rốn.
3. Sau khi tắm cho trẻ, dùng tăm bông thấm khô nước gần cuống rốn, sau đó khử trùng bằng cồn hoặc iodophor.
Khoảng 30% trẻ sơ sinh đã từng bị viêm cuống rốn nên các bậc cha mẹ hãy chăm sóc con cẩn thận, nếu trẻ có các biểu hiện như viêm nhiễm, chảy mủ thì nên đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.
Theo Emdep.vn
-
Làm mẹ15 phút trướcNhiều tình huống xảy ra trong cuộc sống mà cha mẹ biết rõ trẻ đang sai nhưng lại tỏ thái độ phớt lờ với lý do "nó còn nhỏ, biết gì đâu". Tuy nhiên, không thể đợi trẻ lớn mới bắt đầu đưa ra phương pháp giáo dục.
-
Làm mẹ14 giờ trướcNhững bé gái có bà mẹ "cứng rắn, đặt ra các tiêu chuẩn cho con" có nhiều khả năng vào đại học và kiếm được mức lương cao hơn.
-
Làm mẹ18 giờ trướcDòng trạng thái than thở của Hương Trần gây chú ý.
-
Làm mẹ1 ngày trướcDậy thì sớm là hiện tượng trẻ xuất hiện các dấu hiệu dậy thì trước độ tuổi trung bình. Nhiều bậc cha mẹ tỏ ra bất lực, hoang mang khi phát hiện con dậy thì sớm, vì điều này đồng nghĩa với việc trẻ có thể phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về mặt tâm lý và sức khỏe.
-
Làm mẹ1 ngày trướcBài chia sẻ dài của nàng siêu mẫu trên trang cá nhân thu hút nhiều sự quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcMẹ chồng khiến tôi khó chịu vì không xem lời nói của con dâu ra gì.
-
Làm mẹ2 ngày trướcThực tế cho thấy, đa số những đứa trẻ bị bắt nạt đều có một điểm chung liên quan đến cách nuôi dạy của gia đình.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCậu quý tử của Công Lý và Thảo Vân sở hữu ngoại hình ấn tượng ở độ tuổi dậy thì.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCảnh bỉm sữa chăm con của Thanh Duy thấy thương.
-
Làm mẹ3 ngày trướcDù “đụng hàng” nhưng ai cũng gật gù vì cái tên rất hay.