- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Băn khoăn không biết con có thực sự lạnh hay không, bố mẹ chỉ cần chạm vào 2 bộ phận này của trẻ sẽ rõ
Hiện nay thời tiết vẫn rất lạnh, nhất là vào buổi sáng và chiều tối, nhiệt độ thường xuống thấp. Trong khi người lớn mặc quần nọ, áo kia để giữ ấm mà vẫn cảm thấy co ro thì nhiều đứa trẻ chỉ thích mặc mỏng manh với lý do con không lạnh hoặc con nóng.
- Hai mẹ con ghé cửa hàng mua dâu tây, đang chuẩn bị tính tiền thì bé trai 8 tuổi nói 1 câu khiến ai nấy ĐỨNG HÌNH: Dạy con thế này hỏng mất thôi
- Trẻ mầm non sắp trở lại trường, 10 điều tâm sự giáo viên viết cho phụ huynh, từng câu từng chữ cảm động sâu sắc
- Con trai chi hàng trăm nghìn mỗi ngày để mua đồ chơi, người mẹ có cách dạy con về giá trị đồng tiền đáng học hỏi
Điều này khiến không ít bậc phụ huynh băn khoăn, lo con bị cảm lạnh, nhất là với những bé còn nhỏ chưa biết nói. Để chắc ăn, nhiều bậc cha mẹ vẫn ép bé mặc thêm quần áo theo tiêu chuẩn riêng của mình mặc cho bé phản đối. Thế nhưng nếu thực sự trẻ không lạnh, mặc thêm quần áo sẽ gây nóng, toát mồ hôi và thấm ngược cơ thể cũng dẫn đến cảm lạnh.
Do đó, các chuyên gia có kinh nghiệm khuyến cáo rằng, phụ huynh không nên phán đoán trẻ lạnh hay không theo cảm tính mà hãy trực tiếp tiếp xúc với 2 bộ phận dưới đây trên cơ thể trẻ để đánh giá sẽ chính xác hơn.
1. Cổ
Các chuyên gia nhi khoa cũng cho biết, khi nhận định trẻ có bị nhiễm lạnh hay không, cha mẹ không nên sờ vào má mà chỉ cần dùng tay chạm vào cổ bé. Nếu tay cha mẹ có cảm giác lạnh tức là trẻ đang thực sự bị lạnh. Trong trường hợp này, hãy cố gắng mặc thêm quần áo cho trẻ, nếu trẻ ra nhiều mồ hôi ở phần này thì cần chú ý lau khô mồ hôi trước để tránh trẻ bị cảm lạnh.
2. Chân
Mùa đông thì hầu hết bố mẹ nào cũng đi tất đi giày cho trẻ để tránh lạnh, nhưng như vậy cũng chưa chắc 100% là trẻ đã đủ ấm. Mẹ có thể kiểm tra bằng cách nếu sờ vào lòng bàn chân trẻ, nếu vẫn còn lạnh có nghĩa là trẻ hơi lạnh, lúc này mẹ phải cho trẻ đi thêm hoặc thay tất/dày khác ấm hơn cho con. Nếu bàn chân bé ấm lên thì cơ thể chúng cũng sẽ trở nên ấm hơn. Điều này cũng đúng với người lớn chúng ta, thường khi chúng ta cảm thấy bàn chân lạnh, toàn bộ chúng ta cơ thể cũng sẽ lạnh.
Như vậy, dựa vào 2 phần trên của bé, cha mẹ có thể tự mình phán đoán chính xác hơn trẻ có bị lạnh thật không để điều chỉnh quần áo cho con trong mùa rét. Các mẹ không nên kết luận vội vàng theo cảm tính của trẻ bởi đôi khi các con mải chơi hoặc thích hay không thích mặc nhiều quần áo nên trả lời cho qua. Hơn nữa, sức sống của trẻ tương đối lớn và tốc độ trao đổi chất tương đối mạnh, đôi khi chúng bị nhiễm lạnh nhưng vẫn không cảm thấy lạnh vì khả năng điều chỉnh nhiệt độ của trẻ không mạnh lắm. Tuy nhiên, phụ huynh cũng lưu ý không nên mặc quá nhiều cho con bởi trẻ dễ bị đổ mồ hôi khi nóng, nếu không lau kịp thời có thể sẽ ngấm ngược vào cơ thể dẫn đến bị cảm lạnh.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Làm mẹ14 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".