- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái dậy thì sớm trước 8 tuổi có thể gặp 3 chấn thương lớn và có khoảng cách xa so với sự phát triển bình thường của trẻ
Ngày nay, số lượng trẻ dậy thì sớm ngày càng nhiều, nhất là các bé gái.
- Trẻ em có 3 thói quen này khi lớn lên thông minh hơn, cha mẹ nên giúp con nuôi dưỡng
- Vừa sinh con xong thì phát hiện mắc ung thư và phải tháo bỏ một chân, mẹ 9x khiến nhiều người ngưỡng mộ: "Còn thở là còn hạnh phúc, còn sống là còn chiến đấu"
- Những đứa trẻ BẤT HIẾU khi còn nhỏ thường có 2 biểu hiện này: Bố mẹ không sớm uốn nắn nhất định sẽ phải hối hận về sau
Dậy thì sớm là tình trạng phát triển các đặc tính sinh dục sớm hơn bình thường, ở bé gái là trước 8 tuổi, có kinh trước 9 tuổi còn ở bé trai là trước 9 tuổi. Dậy thì sớm ở bé gái có biểu hiện đặc trưng là ngực phát triển, mọc lông mu hoặc lông nách, thay đổi hình dáng cơ quan sinh dục ngoài, bắt đầu có kinh nguyệt.
So với trước đây, ngày càng có nhiều trẻ em bị "dậy thì sớm", vậy nguyên nhân nào gây ra tình trạng này?
Phần lớn các trường hợp dậy thì sớm ở trẻ hiện nay không có nguyên nhân cụ thể mà chỉ đơn thuần là sự trưởng thành trước thời hạn. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ gây ra biến đổi này như: Do thuốc, do nguyên nhân huyết thống, do lượng estrogen đưa vào cơ thể trẻ quá nhiều (qua thực phẩm, đồ nhựa,...) hoặc do trẻ mắc bệnh u não, u nang buồng trứng, u tinh hoàn, các bệnh tuyến giáp.
Trẻ bị dậy thì sớm liệu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe và sự phát triển sau này?
Con gái của bạn tôi tên Châu (nhân vật ở Trung Quốc), năm nay 10 tuổi. Trước đây, Châu được thầy cô khen ngợi vì thành tích học tập luôn rất tốt nhưng từ khi bước vào năm học mới, các giáo viên lại phản ánh rằng Châu không tập trung nghe giảng và mắc quá nhiều lỗi trong bài tập.
Hàng loạt hành vi bất thường của Châu khiến bạn tôi ngạc nhiên và không khỏi tò mò, cô ấy liên tục hỏi Châu chuyện gì đã xảy ra? Sau nhiều lần gặng hỏi thì cô bé đã miễn cưỡng nói ra, nhưng tâm trạng vẫn rất bất ổn, chuyện học hành không có chuyển biến, thậm chí cô bé còn không muốn đi học.
Người bạn và con gái đã trò chuyện với nhau rất lâu, cuối cùng cũng mở lòng được cho đứa trẻ. Hóa ra, Châu đã xuất hiện kinh nguyệt, vì ở lớp lại chưa có sự chuẩn bị về tâm lý nên cô bé vô tình bị các bạn học nữ khác nhìn thấy. Sau đó cả lớp đều biết chuyện và cười nhạo, chắc cô bé là người đầu tiên bị trong lớp nên cả lớp mới không hiểu và có hành vi như vậy. Điều này khiến Châu cảm thấy rất xấu hổ, cô bé nghĩ mình không giống như các bạn nên càng trở nên tự ti hơn.
Nhìn thấy con gái như vậy, bạn tôi rất buồn lòng, cô ấy quyết định sẽ đến trao đổi với cô giáo rồi đưa Châu đến gặp bác sĩ tâm lý. Khi biết chuyện, cô giáo đã sắp xếp một buổi họp lớp để phổ biến kiến thức về giới tính cho bọn trẻ, giúp các bé có sự hiểu biết hơn về vấn đề khó nói ở tuổi dậy thì. Đồng thời, sau vài lần tư vấn, Châu từ từ thoát ra khỏi ám ảnh tâm lý và vui vẻ hơn. Cũng may mẹ Châu phát hiện ra những bất thường của con gái kịp thời nên đã có những giải pháp thiết thực giúp cô bé thoát ra khỏi những bóng ma tâm lý và trở lại với cuộc sống đời thường. Vì vậy, cha mẹ hãy luôn sát sao và dành nhiều thời gian quan tâm đến trẻ nhiều hơn, để có thể dễ dàng phát hiện những bất thường ở trẻ và xử lý kịp thời.
Dưới đây là những vấn đề tâm lý mà trẻ có thể gặp phải khi dậy thì quá sớm, bố mẹ hãy lưu tâm để có giải pháp can thiệp kịp thời:
Thông thường, khi bé gái dậy thì sớm trước 8 tuổi, có thể có 3 tổn thương lớn và tạo ra khoảng cách quá lớn so với trẻ phát triển bình thường
Thứ nhất: Trong hoàn cảnh bình thường, việc trẻ em gái dậy thì sớm, một trong những tác động quan trọng nhất đối với trẻ là tác động tâm lý, đây cũng là tác động tương đối phổ biến và thường gặp. Vì thông thường trẻ trước 8 tuổi sức chịu đựng tâm lý còn yếu, khả năng chống stress còn hạn chế, tâm lý chưa trưởng thành hoàn toàn nên việc có kinh nguyệt hàng tháng,… sẽ khiến trẻ cảm thấy rất bất an, nhất là khi thấy các bạn khác không có mà mình lại có những thứ này, trẻ sẽ càng lo lắng hơn.
Mặt khác, những trẻ phát triển sớm này cũng có thể gặp phải sự chế giễu, bàn tán từ những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi, điều này cũng khiến trẻ trở nên nhạy cảm hơn, một số còn cảm thấy mặc cảm và có gánh nặng tâm lý nặng nề. Lâu ngày, trẻ có thể bị trầm cảm, không muốn giao tiếp với người khác, thậm chí có thể tự kỷ, ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống bình thường. Trước tình hình đó, cha mẹ phải kịp thời quan sát, tích cực hướng dẫn con, khi cần thiết nên đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý, giúp con thoát khỏi những khó khăn nội tâm thông qua tư vấn và điều trị.
Thứ hai: Việc trẻ dậy thì sớm sớm cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ. Ở trẻ dậy thì sớm, tuổi xương tăng nhanh hơn so với tuổi thực, thời gian tăng trưởng rút ngắn lại. Hormone sinh dục kích thích sự phát triển xương sớm, các đầu xương đóng sớm khiến trẻ không phát triển chiều cao được nữa, vì thế sẽ khiến chiều cao của trẻ sau này sẽ thấp hơn so với các bạn cùng tuổi. Quan trọng hơn, các bậc cha mẹ thường không kịp thời quan tâm đến việc trẻ dậy thì sớm nên lơ là trong việc bổ sung dinh dưỡng và các mặt khác, khiến trẻ khó phát triển trong giai đoạn phát triển chiều cao quan trọng, mà càng có hại cho trẻ.
Cuối cùng: Trẻ dậy thì sớm cũng có thể bị các khối u, hoặc các bệnh khác, thậm chí có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này của các bé gái. Mặc dù tác động của khía cạnh này có thể là tương đối nhỏ, nhưng nó vẫn cần được chú ý. Vì vậy, cha mẹ sau khi phát hiện con dậy thì sớm phải đưa con đi khám kịp thời thì sức khỏe của trẻ mới không bị ảnh hưởng, ngược lại nếu bỏ sót thời điểm chẩn đoán và điều trị tốt nhất thì sẽ mang lại tác hại lớn hơn cho đứa trẻ.
Kết luận: Dậy thì sớm ở trẻ đang là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Trong một số ít trường hợp, dậy thì sớm có thể là biểu hiện của những bệnh lý nguy hiểm như u nang buồng trứng, u não, các bệnh tuyến giáp,... Vì vậy, các bậc cha mẹ nên tìm hiểu kỹ về tình trạng này để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của trẻ.
Theo An Nhiên- Vietnamnet
-
Làm mẹ30/01/2025Điều khiến không ít phụ huynh đau đầu trong mỗi dịp Tết đến xuân về là dạy con cách chi tiêu lì xì như thế nào cho hợp lí.
-
Làm mẹ26/01/2025Để nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc không bị mai một, phụ huynh cần giúp trẻ hiểu rõ giá trị dịp Tết cổ truyền.
-
Làm mẹ25/01/2025Trong những ngày Tết, nhịp sinh học của chúng ta thường bị xáo trộn do rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ. Với đối tượng nhạy cảm như trẻ nhỏ, khi giờ ăn giờ ngủ dễ bị xáo trộn thường dẫn đến suy giảm sức đề kháng
-
Làm mẹ25/01/2025Giống như mọi môn học, học quản lý tiền bạc cũng cần cả lý thuyết và thực hành, bố mẹ không nên giữ hết tiền lì xì của con mà nên dùng nó để dạy trẻ cách chi tiêu.
-
Làm mẹ25/01/2025Tôi đã ôm con về nhà ngoại sau câu nói này.
-
Làm mẹ24/01/2025Đoạn video ghi lại cảnh ông bố trẻ khóc nức nở vì điểm thi của con đã lan truyền nhanh chóng trên Weibo, gây xúc động và cả tiếng cười cho người xem
-
Làm mẹ24/01/2025Người may trang phục tiết lộ đằng sau cánh cửa đóng kín, Barron Trump là chàng trai lôi cuốn, khiêm tốn và thú vị.
-
Làm mẹ23/01/2025Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng âm đạo tiết dịch vàng, có mùi hôi. Các bác sĩ đã lấy ra dị vật là khối nhựa hình trụ, chiều dài gần 2cm lưu trú trong âm đạo của bệnh nhi nhiều năm nay.
-
Làm mẹ22/01/2025Theo thống kê từ bệnh viện Nhi Trung ương, cứ mỗi năm vào dịp Tết, số lượng trẻ em nhập viện do tai nạn, thương tích thường tăng mạnh. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm tai nạn giao thông, bỏng, hóc dị vật, ngộ độc thực phẩm và các chấn thương do các trò chơi không an toàn.