- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé sơ sinh 2 ngày tuổi bị viêm màng não, thủ phạm do mẹ thích ăn món rau này khi mang thai
Mới sinh được 2 ngày, em bé đã được chẩn đoán nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes và gây viêm màng não, may mắn phát hiện sớm và được điều trị kịp thời.
- Vô tình nhìn thấy cuốn nhật ký của con gái, bà mẹ bật khóc nức nở khi thấy thứ bên trong
- Mẹ cho con trai 5 tuổi đi nhặt ve chai 1 ngày vì không chịu đi học, cậu bé dường như kiệt sức nhưng nhận về bài học cuộc sống quý giá
- Con trai phải đi giao hàng cho mẹ, Công Lý liền kể bí mật hồi nhỏ, hé lộ sự hiếu thảo được di truyền từ đời này sang đời khác
Bác sĩ Hoàng Tuấn Quân, trưởng Khoa Nhi tại Bệnh viện Quốc Thái, Đài Bắc, Đài Loan cho biết, một phụ nữ 32 tuổi sau khi sinh, phát hiện thấy con có sức khỏe kém, ngủ li bì, chán ăn, hạ oxy máu thường xuyên nên được chuyển đến phòng theo dõi sơ sinh để khám và điều trị. Bé sơ sinh được chẩn đoán bị nhiễm trùng bẩm sinh. Sau khi chọc dò thắt lưng của trẻ sơ sinh, xét nghiệm dịch não tủy, nuôi cấy phát hiện bé bị viêm màng não do nhiễm vi khuẩn Listeria hiếm gặp.
Bà bầu thường xuyên ăn salad rau diếp có nguy cơ bị nhiễm khuẩn (Ảnh minh họa).
Sau khi hỏi về chế độ ăn uống trong thời gian mang thai phát hiện người mẹ này rất thích ăn salad rau diếp, bác sĩ phán đoán là do ăn rau diếp không sạch nên bị nhiễm khuẩn, may mắn người mẹ chỉ bị nhiễm trùng nhẹ.
Nếu nghiêm trọng có thể gây sinh non và thai chết lưu. Sau khi người mẹ bị nhiễm vi khuẩn có thể truyền sang thai nhi qua đường máu và âm đạo, hoặc phân của người mẹ có thể mang vi khuẩn sau khi bài tiết ra ngoài, và do cấu tạo của cơ thể phụ nữ, vi khuẩn có thể truyền sang âm đạo và sau đó vào nhau thai.
Bác sĩ Hoàng Tuấn Quân nhấn mạnh, phụ nữ mang thai có hệ miễn dịch kém nên phải tránh ăn một số loại thực phẩm dưới đây, để không bị nhiễm khuẩn, tránh gây nguy hiểm cho mẹ và thai nhi.
Trứng chưa chín kỹ: Không nên dùng trứng sống hoặc trứng chỉ chín một nửa bởi loại thức ăn này có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm từ khuẩn Salmonella. Loại khuẩn này có thể làm cho các mẹ bầu bị tiêu chảy và ói mửa, ảnh hưởng đến sức khoẻ của em bé trong bụng. Bên cạnh đó, tránh sử dụng các thực phẩm chưa được nấu chín, chẳng hạn như nước sốt mayonnaise sử dụng trứng chưa chín hoàn toàn.
Thịt sống và thịt chế biến sẵn: Không nên ăn các loại thịt sống vì chúng có dễ dẫn đến nhiễm toxoplasmosis (nhiễm ký sinh trùng có thể gây ra triệu chứng giống cúm) nhưng thường không có dấu hiệu và triệu chứng. Nếu phụ nữ trong giai đoạn mang thai mắc bệnh toxoplasmosis sẽ gây ra những biến chứng nghiêm trọng cho thai nhi. Thịt nguội, patê và xúc xích đều đều có nguy cơ gây nhiễm vi khuẩn toxoplasmosis.
Không nên sử dụng sữa chưa được thanh trùng hay tiệt trùng (Ảnh minh họa)
Thực phẩm không tiệt trùng: Hãy chắc chắn bất kì sản phẩm sữa nào bạn uống đều được thanh trùng, tiệt trùng. Sữa chưa tiệt trùng có thể chứa vi khuẩn listeria, trong khi đó phụ nữ mang thai có khả năng nhiễm vi khuẩn này cao gấp 20 lần vì hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy yếu. Ngay cả nước trái cây và các loại pho mát cũng có thể chứa vi khuẩn listeria gây bệnh.
Gan động vật: Không ăn gan hoặc các sản phẩm có chứa gan như patê gan, xúc xích gan bởi chúng có chứa rất nhiều vitamin A. Việc sử dụng quá nhiều vitamin A sẽ gây hại đến em bé.
Bà bầu nên tránh ăn hải sản sống (Ảnh minh họa)
Động vật có vỏ: Các mẹ bầu nên tránh ăn sống các loại động vật có vỏ như: hến, tôm hùm, cua, tôm, sò và trai… bởi chúng có thể chứa vi khuẩn và vi rút có hại, dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm.
Cá chưa nấu chín hoặc sống: Cá sống gây ra một số bệnh nhiễm trùng, chúng có thể là virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng, chẳng hạn như norovirus, vibrio, salmonella và listeria. Những bệnh nhiễm trùng này ảnh hưởng đến người mẹ, khiến cơ thể mất nước và yếu. Nếu nguy hiểm hơn, virus nhiễm trùng khác có thể được truyền cho thai nhi với hậu quả nghiêm trọng hoặc thậm chí gây tử vong.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ1 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".
-
Làm mẹ2 ngày trướcTrong khi nhiều người khen ngợi vóc dáng chắc khỏe của bé Vic thì có người lại để lại nhận xét không hay khiến Bảo Thy cũng phải đáp trả.
-
Từng lao đao vì ảnh nóng, nữ diễn viên này giờ 'quay xe' ngoạn mục, có 9 nguyên tắc dạy con miễn chêLàm mẹ3 ngày trướcTrải qua nhiều scandal, nữ diễn viên giờ được nhận xét là bà mẹ nuôi dạy con khéo.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhi một đứa trẻ không có động lực, điều quan trọng là phải nhắc nhở chúng rằng chúng có khả năng và có thể hoàn thành nhiệm vụ.
-
Làm mẹ4 ngày trướcHầu hết trẻ em, từ mới biết đi đến tuổi thanh thiếu niên, có thể cần tới sự trợ giúp để giải quyết những vấn đề xung đột với bạn bè.