Bỏ cả đống tiền cho con học trường quốc tế mà con chỉ nói được đúng từ "Happy", nam ca sĩ nổi tiếng tỏ thái độ ngay trên TV

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Moon Hee Joon tiếp tục phàn nàn về việc Jam Jam không thể nói tiếng Anh lưu loát với người dân địa phương ở Guam mặc dù đã học tiếng Anh trong một thời gian dài.

Moon Hee Joon, sinh năm 1978 là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, được biết đến nhiều nhất với vai trò trưởng nhóm nhạc huyền thoại H.O.T. Năm 2017, Moon Hee Joon kết hôn với người vợ kém 13 tuổi tên Soyul. Hiện tại cặp đôi có hai con, con gái lớn tên Jam Jam, con trai nhỏ tên BboBbo.

Mới đây, cả gia đình Moon Hee Joon cùng tham gia chương trình về du lịch có tên "Family World Tour" của đài KBS. Trong một tập phát sóng, khi cả nhà đang thưởng thức món ăn được chế biến từ dừa tại đảo Guam (Mỹ) thì nhân viên phục vụ tiến đến hỏi: "Mọi người cảm thấy đồ ăn thế nào?".

Ngay lập tức, Moon Hee Joon đã liếc sang con gái Jam Jam vì cô bé được bố mẹ cho đi học ở trường mẫu giáo quốc tế. Nam ca sĩ tò mò, không biết trình độ Tiếng Anh của con ra sao. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của bố, Jam Jam chỉ gật đầu chứ không nói bất cứ điều gì. Không hài lòng với phản ứng của con, Moon Hee Joon liền nhắc: "Anh ấy đang hỏi con bằng Tiếng Anh, con phải trả lời lại bằng Tiếng Anh chứ".


Bỏ cả đống tiền cho con học trường quốc tế mà con chỉ nói được đúng từ Happy, nam ca sĩ nổi tiếng tỏ thái độ ngay trên TV-1
Moon Hee Joon bực mình vì con nói Tiếng Anh không tốt dù học ở trường quốc tế.

Nhân viên phục vụ tiếp tục hỏi Jam Jam một câu khác, nhưng Jam Jam cũng chỉ có thể trả lời bằng 1 từ ngắn "Happy", với tông giọng rất nhỏ. Cho rằng con đang ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ nên bà xã của Moon Hee Joon đã xoa đầu con, khen "Làm tốt lắm".

Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Moon Hee Joon tiếp tục phàn nàn về việc Jam Jam không thể nói tiếng Anh lưu loát với người dân địa phương ở Guam mặc dù đã học tiếng Anh trong một thời gian dài.

"Nếu biết Jam Jam không thể nói Tiếng Anh như vậy thì chúng tôi đã gửi con bé đến trường mẫu giáo bình thường. Chúng tôi cho con bé đi học trường quốc tế làm gì nếu nó không thể nói được Tiếng Anh tốt. Tôi biết hiệu trưởng trường con bé sẽ xem điều này. Vì vậy tôi muốn nhắn nhủ rằng, hãy nghiêm khắc hơn với học sinh của mình nhé".

Bỏ cả đống tiền cho con học trường quốc tế mà con chỉ nói được đúng từ Happy, nam ca sĩ nổi tiếng tỏ thái độ ngay trên TV-2
Moon Hee Joon nhắn nhủ tới hiệu trưởng của con gái.

Sau khi chương trình phát sóng, chủ đề "Con gái Moon Hee Joon" nói Tiếng Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng Hàn Quốc. Một số người để lại bình luận như "Nói thật, việc học Tiếng Anh nhanh nhất là phải để trẻ hấp thụ từ môi trường xung quanh. Cho con đi học trung tâm làm gì khi ở nhà không sử dụng tới... Tiền đi học thà để dành để đưa đứa nhỏ ra nước ngoài vài ba tháng còn có ích hơn". 

Hay một bình luận khác như sau: "Người bản xứ họ không nói chậm rãi từng từ như giáo viên trên trường đâu. Trừ khi trẻ con được tiếp xúc một cách tự nhiên với tiếng Anh ở nhà, còn đi học trung tâm chẳng có tác dụng gì",...

Bên cạnh đó, một số người cũng tỏ vẻ thông cảm với Moon Hee Joon khi bỏ ra nhiều tiền cho việc học của con nhưng lại không thu được hiệu quả gì. Tuy nhiên nhiều cư dân mạng cũng để lại hình luận chê trách Moon Hee Joon ứng xử thiếu tế nhị, khiến con mất tự tin và kỳ vọng quá cao ở con, khi mà con mới chỉ ở độ tuổi mẫu giáo: "Con bé mới học tiểu học thôi mà... Ông bố cũng kì vọng quá cao rồi khi mong con mình có thể nói trôi chảy không vấp váp. Tôi từng thấy mấy em cấp II cấp III được cho đi du học 1-2 năm mà còn chẳng nói sõi được cơ. Khổ thân JamJam phải lớn lên trong gia đình có bố mẹ tham vọng cao quá",...

Đáng chú ý, một số người đi quá xa, khi lấy học vấn của vợ chồng Moon Hee Joon ra để chỉ trích: "Thì có thể là Jam Jam giống bố giống mẹ đấy, đầu óc không phải để học hành",...

Hiện tại, chủ đề Tiếng Anh của con gái Moon Hee Joon vẫn đang được cư dân mạng Hàn quan tâm và bàn luận sôi nổi.

Vì sao có em học Tiếng Anh ở trường tư, trường quốc tế nhưng thua kém trường công?

Bỏ cả đống tiền cho con học trường quốc tế mà con chỉ nói được đúng từ Happy, nam ca sĩ nổi tiếng tỏ thái độ ngay trên TV-3
Chuyên gia Bùi Khánh Nguyên

Thực tế, câu chuyện con học Tiếng Anh ở trường tư, trường quốc tế nhưng nói chuyện cũng không giỏi hơn, thậm chí thua kém trường công là tình huống rất nhiều phụ huynh từng gặp phải. Nói về điều này, chuyên gia giáo dục độc lập Bùi Khánh Nguyên cho rằng, hiệu quả của việc học tiếng Anh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: 

Môi trường tiếp xúc ngôn ngữ, cơ hội thực hành kỹ năng, chương trình học, phương pháp giảng dạy, và các yếu tố cá nhân của người học như trí nhớ, độ tuổi, động lực, nỗ lực...

Tiếp xúc với tiếng Anh là một phần quan trọng trong việc học tiếng Anh thành công, trong đó tiếp xúc thông qua giáo viên và giáo viên bản ngữ là những yếu tố thuận lợi cho quá trình học tiếng.

Việc học tiếng Anh theo phương pháp nhúng trong ngôn ngữ (trường quốc tế) hay theo phương pháp song ngữ (trường song ngữ) được nhiều nghiên cứu chỉ ra có hiệu quả cao hơn việc học tiếng Anh như một ngoại ngữ (trường công và trường tăng cường tiếng Anh). Tuy nhiên, mức độ hiệu quả ở từng học sinh sẽ không giống nhau dù học cùng trường, tùy thuộc vào các yếu tố cá nhân kể trên.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuvietnam.vn/nam-ca-si-noi-tieng-bat-ngo-khi-con-gai-hoc-truong-quoc-te-nhung-noi-tieng-anh-kem-20230406114114466.htm

học tiếng Anh

Nuôi Dạy Con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.