- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cha mẹ có thể hối hận cả đời nếu SƠ Ý để 5 vật dụng này rơi vào tay của trẻ nhỏ: Mù lòa, bỏng, ngộ độc và kinh khủng hơn thế nữa
Nếu có trẻ nhỏ trong nhà, cha mẹ cần để một số vật dụng nguy hiểm tránh xa tầm tay của trẻ.
- Trước 3 tuổi, cha mẹ nên làm 3 việc này để giúp con mình phát triển não bộ tốt nhất
- Trẻ sơ sinh có 3 biểu hiện này chứng tỏ cơ thể đang thiếu canxi trầm trọng nhưng nhiều bà mẹ không hề hay biết
- Một nữ diễn viên từng bị xì xào vì tiết kiệm quá mức, nhưng chuyện dạy con thì quá hay: Nể nhất là cách giáo dục giới tính
Khi trẻ bước vào giai đoạn khám phá thế giới, chúng rất tò mò về mọi thứ xung quanh mình. Vào lúc này, cha mẹ cần cất một số đồ vật như bật lửa, gói hút ẩm, băng phiến… ngoài tầm tay của trẻ. Những thứ này tưởng rất nhỏ nhặt nhưng lại cực kỳ nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
5 vật dụng nguy hiểm cho trẻ nhỏ ở nhà
1. Bật lửa
Nếu trong gia đình có người hút thuốc, họ cần phải để bật lửa đúng nơi đúng chỗ, tránh xa tầm tay của trẻ. Trên thực tế có không ít trường hợp trẻ gây hỏa hoạn hoặc tự làm bỏng mình khi nghịch bật lửa.
Ảnh minh họa.
Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin một bé trai 2 tuổi vì tò mò đã ném bật lửa vào bếp đang cháy, chiếc bật lửa phát nổ, khiến vùng mặt của cậu bé bị bỏng nặng.
2. Gói hút ẩm
Gói hút ẩm được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm. Trong trường hợp cha mẹ quên vứt gói hút ẩm trước khi đưa đồ ăn cho con, trẻ nhìn thấy gói này thường rất tò mò, có thể xé rách cho vào miệng nuốt, gây ra nhiều bi kịch.
Một số loại hút ẩm có thể phát nổ nếu tiếp xúc với nước. Trên thực tế có một số trẻ em bị mù do bị gói hút ẩm phát nổ văng vào mắt.
Ảnh minh họa.
Năm 2014, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin 1 đứa trẻ 5 tuổi vô tình làm chất hút ẩm văng vào mắt. Sau đó, đứa trẻ này bị bỏng cả 2 mắt, tổn thương thị lực vĩnh viễn.
Các gói hút ẩm phần lớn sử dụng vôi sống. Vôi sống khi gặp nước sẽ xảy ra phản ứng hóa học tạo canxi hydroxit. Đây là một chất hóa học có tính kiềm, tỏa nhiệt mạnh, nếu để trong không gian kín có thể phát nổ khi đạt tới nhiệt độ thích hợp.
Ngoài ra, trong trường hợp nuốt phải chất hút ẩm, nó có thể gây bỏng đường tiêu hóa.
Nếu chẳng may chất hút ẩm văng vào mắt trẻ, cha mẹ cần rửa mắt bằng nước lạnh càng nhiều càng tốt, không nên dụi tay vào mắt và khẩn trương đưa con tới bệnh viện.
3. Thuốc tẩy
Thuốc tẩy quần áo, nước tẩy rửa bồn cầu đều là những chất cực kỳ độc hại. Nếu chẳng may trẻ uống phải loại nước này sẽ bị đe dọa tới tính mạng.
Ảnh minh họa.
Cách đây không lâu ở Trung Quốc từng có 1 đứa trẻ trộn nước tẩy bồn cầu và thuốc tẩy với nhau rồi uống. Sau đó, đứa trẻ này bắt đầu ho dữ dội, khó thở, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không xảy ra thảm kịch.
4. Bột giặt
Một số loại bột giặt dạng hạt có màu sắc bắt mắt, mềm mại, dễ khiến trẻ tò mò. Tuy nhiên, đây là thứ được ví như "sát thủ vô hình" đối với trẻ em.
Ảnh minh họa.
Bột giặt chứa nồng độ cao các chất hóa học để làm sạch quần áo bẩn, nếu trẻ nuốt phải sẽ dẫn tới tình trạng nôn mửa, ho dữ dội, tổn thương đường tiêu hóa, đường thở, gây hại cho gan thận.
Bệnh viện Nhi tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từng tiếp nhận và điều trị 1 đứa trẻ 9 tháng tuổi ăn nhầm bột giặt, rất may được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
5. Băng phiến
Băng phiến có chứa dichlorobenzene và các chất độc hại khác, nếu nuốt nhầm có thể gây ngộ độc cấp tính và hàng loạt các triệu chứng như nhức đầu, ớn lạnh, sốt, nôn mửa, tiêu chảy, chuột rút, run cơ và khó thở.
Khi người lớn sử dụng băng phiến ở nhà, cần để xa tầm tay trẻ em.
Ảnh minh họa.
Ngoài ra, trong trường hợp nếu chẳng may trẻ nuốt nhầm băng phiến, cần đưa trẻ tới bệnh viện ngay lập tức, không được tự ý cho trẻ uống sữa hoặc các loại nước có hàm lượng chất béo cao. Điều này là do chất béo sẽ đẩy nhanh quá trình cơ thể hấp thụ các chất độc hại.
Cha mẹ không thể ở bên cạnh con cái 24/24 nên tất cả những gì cần làm là cất những vật dụng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn xa tầm tay của trẻ. Đặc biệt, cha mẹ cần học thêm một số kiến thức sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp. Cha mẹ cũng cần nói cho trẻ hiểu nguy hiểm là gì và những thứ không được chạm vào.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Làm mẹ13 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".