- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cha mẹ thường nói những lời này với cô giáo, cô giáo sẽ tự chăm sóc con cái một cách chu toàn, hiệu quả hơn là việc “tặng quà”
Sau khi con đi học, nhất là cấp bậc mẫu giáo, tiểu học, nhiều phụ huynh lo lắng nhất là tình hình học tập của con mình. Ngoài việc lo lắng con bị bắt nạt, họ còn lo lắng về việc không biết giáo viên có đối xử tốt với chúng không?
- Thương vợ vất vả vì con bám mẹ, ông bố nghĩ ra chiêu bá đạo khiến dân tình vừa phì cười vừa xuýt xoa: "Kiếm đâu ra anh chồng đáng yêu thế này"
- Não bộ của trẻ có 3 cơ hội để "trở nên thông minh hơn", cha mẹ chớ nên bỏ lỡ thời điểm
- Công chúa nhà HH Hà Kiều Anh đối đáp siêu đáng yêu, chị em chấp nhận sự thật : Đúng là trong nhà mẹ đóng vai ác!
Trước tâm lý này, nhiều phụ huynh muốn cô giáo quan tâm đến con mình nhiều hơn nên đã lén tặng quà hoặc nhét phong bao lì xì cho cô giáo để lấy lòng. Trên Zhihu, nhiều bậc phụ huynh đã hỏi câu hỏi này: “Liệu cô giáo có trách nhiệm hơn với trẻ nếu nhận phong bì đỏ?”.
Tôi không biết khi nào thì việc phụ huynh tặng phong bì đỏ lại trở thành một trào lưu phổ biến. Tại sao bố mẹ lại tặng quà? Rõ ràng, tôi mong các thầy cô hãy quan tâm đến con em mình nhiều hơn. Sau khi món quà được tặng, liệu có hữu ích không?
Trước hết, trong trường học các thầy cô giáo đều là người có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình. Thứ hai, trọng tâm của sự chú ý của giáo viên thường là việc học của học sinh chứ không phải nỗ lực phía sau của bố mẹ, việc học của trẻ thường quan trọng hơn. Cuối cùng, một số học sinh chỉ thích im lặng học một mình, không muốn giáo viên quan tâm quá nhiều, sự chú ý đột ngột của giáo viên sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc học tập của chúng.
Vì vậy, thay vì bố mẹ tặng quà thì hãy nói những lời này với thầy cô thì thầy cô sẽ chú ý hơn đến con cái của bạn.
Con tôi rất thụ động trong việc học
Nếu phụ huynh nhìn thấy cô giáo và nói điều này, họ sẽ có ấn tượng tốt về một phụ huynh “có trách nhiệm ” trong tâm trí giáo viên .
Những bậc cha mẹ như vậy rất quan tâm đến việc học tập của con cái, và giáo viên đương nhiên hy vọng rằng những đứa trẻ mà họ dạy sẽ trở nên xuất sắc, vì vậy họ cũng rất sẵn lòng trao đổi với phụ huynh về phương pháp học tập của con mình.
Trong việc học của trẻ, cả giáo viên trẻ và giáo viên có trình độ chuyên môn cao sẽ có nhiều kinh nghiệm giáo dục hơn cha mẹ, vì vậy cha mẹ có thể mong muốn trao đổi với giáo viên nhiều hơn trong việc giáo dục con cái, để giáo viên quan tâm đến con hơn.
Con tôi nghịch ngợm và yêu cầu giáo viên kỷ luật cháu
Nghịch ngợm là bản chất của trẻ con. Điều đó vô cùng bình thường, nhưng nếu con nghịch ngợm quá đà và trở thành "chiêu trò" thì cha mẹ phải đặt ra quy tắc cho con. Dù ở nhà hay ở trường, trẻ cũng cần tuân theo một số quy tắc ứng xử nhất định. Nếu cha mẹ thường nói điều này với giáo viên, điều đó có nghĩa là cha mẹ không làm hư con mình.
Mọi hoạt động trong lớp, hãy cứ trao đổi với tôi càng sớm càng tốt
Việc giáo dục trẻ không bao giờ được nhà trường đơn phương thực hiện mà cần có sự chung sức của gia đình và nhà trường, đương nhiên phụ huynh và giáo viên cũng nên thiết lập mối quan hệ tốt đẹp.
Trong trường, thỉnh thoảng tổ chức một số hoạt động trong khuôn viên trường, nếu cha mẹ chủ động và tích cực tham gia, điều đó có nghĩa là cha mẹ rất coi trọng việc giáo dục con cái.
Tuy nhiên cũng có một điều mà phụ huynh cần lưu tâm hơn. Đó là:
Sự quan tâm quá mức của cô giáo sẽ không tốt cho trẻ
Phụ huynh chọn cách để cô giáo chăm con, nhất là những phụ huynh điều kiện kinh tế không khá giả thì việc tặng quà cho cô giáo càng mang tính “cầu bình an”.
Nhưng các bậc cha mẹ cũng bỏ qua rằng, nếu giáo viên quá tốt với trẻ thì cũng có tác động xấu đến sự trưởng thành của trẻ. Trách nhiệm với trẻ là vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người giáo viên, hay nói cách khác đó là vấn đề ứng xử của con người.
Phụ huynh phải hiểu rằng, không phải giáo viên chăm sóc học sinh là tốt mà còn phụ thuộc vào cách kỷ luật có thực sự giúp ích cho học sinh hay không.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ19 giờ trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrong khi nhiều người khen ngợi vóc dáng chắc khỏe của bé Vic thì có người lại để lại nhận xét không hay khiến Bảo Thy cũng phải đáp trả.
-
Từng lao đao vì ảnh nóng, nữ diễn viên này giờ 'quay xe' ngoạn mục, có 9 nguyên tắc dạy con miễn chêLàm mẹ2 ngày trướcTrải qua nhiều scandal, nữ diễn viên giờ được nhận xét là bà mẹ nuôi dạy con khéo.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhi một đứa trẻ không có động lực, điều quan trọng là phải nhắc nhở chúng rằng chúng có khả năng và có thể hoàn thành nhiệm vụ.
-
Làm mẹ3 ngày trướcHầu hết trẻ em, từ mới biết đi đến tuổi thanh thiếu niên, có thể cần tới sự trợ giúp để giải quyết những vấn đề xung đột với bạn bè.
-
Làm mẹ4 ngày trướcĐối với thai nhi từ 24 - 26 tuần tuổi, tỷ lệ các bé bị dây rốn quấn cổ là vào khoảng 12%. Tỷ lệ này tăng lên 37% khi thai nhi đã phát triển đủ tháng.
-
Làm mẹ4 ngày trướcViệc giáo dục giới tính cho trẻ là điều không hề dễ dàng nhưng cha mẹ nên làm sớm.