- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Công chúa" nhõng nhẽo Khánh Vân: Từng đoạt huy chương thể thao, có bà mẹ siêu tâm lý lại dạy con khéo
Thời đi học của Khánh Vân cũng "dữ dội" chẳng kém ai.
- Khánh Vân khoe gia đình siêu lầy lại cưng chiều mình như "công chúa", tiết lộ bị thầy giáo cấp 3 cho là học dốt vì... điệu quá
- Khánh Vân bị cư dân mạng chỉ trích, hội chị em 'Sao nhập ngũ' lập tức lên tiếng bênh vực
- Tiếp tục bị "ném đá" vì quá công chúa tại Sao Nhập Ngũ, Khánh Vân có hành động bất ngờ trên Instagram
Sau thành công của bộ phim Mắt Biếc, diễn viên Khánh Vân (vai Trà Long) được nhiều người yêu mến vì tính cách dễ thương và khuôn mặt xinh xắn. Gần đây, cô nàng tham gia chương trình thực tế Sao Nhập Ngũ cùng với Diệu Nhi, Kỳ Duyên, Nam Thư, Dương Hoàng Yến và Hậu Hoàng.
Trong suốt nhiều màn thử thách, cô nàng thể hiện rõ tính cách "bánh bèo", yểu điệu thục nữ trong một số hành động như: Từ chối tắm chung với Kỳ Duyên, mặt thất thần khi được yêu cầu chạy xa, dành thời gian ngủ trưa để... chỉnh răng. Dù vẫn còn một số ý kiến tranh cãi thì không phủ nhận Khánh Vân vẫn hết sức đáng yêu!
Khánh Vân bị chê "bánh bèo" trong chương trình Sao Nhập Ngũ.
Cô nàng bỏ ngủ trưa để vệ sinh răng miệng.
Được biết, cô nàng từng thừa nhận có tính "công chúa" từ nhỏ. Khánh Vân được ba mẹ cưng chiều gọi là công chúa thành ra nhiễm tính công chúa, dù bản thân cũng tự thấy ghét điều này.
Cô nàng từng tâm sự với mẹ: "Con bánh bèo quá. Ở nhà cứ bị gọi là công chúa, công chúa, bị mắc bệnh công chúa nên nhìn con ghét quá, con nhìn còn thấy ghét". Trước nỗi trăn trở của con gái, mẹ Khánh Vân đã động viên: "Không! Mẹ thấy cưng. Con gái thì phải bánh bèo mới dễ thương".
Lý do Khánh Vân có tính công chúa là do được gia đình cưng chiều từ bé.
Bản thân Khánh Vân cũng nhiều lần thừa nhận mẹ có tính cách trẻ trung và cô là bản sao của mẹ, không chỉ vẻ ngoài mà còn ở tính cách. Cha mẹ Khánh Vân cũng là người cực kỳ tâm lý và lầy lội.
Khi thấy ảnh chế con gái bị voi rượt, mẹ cô nàng đã đăng tải lên trang cá nhân kèm dòng caption: "Công chúa tui bị voi rượt". Đồng thời bố cũng vào thả tim như khẳng định tán thành ý kiến mẹ. Chính sự dạy con tâm lý và hài hước của cha mẹ mà Khánh Vân cực kỳ quấn gia đình.
Hình ảnh dễ thương của Khánh Vân trong chương trình Sao Nhập Ngũ.
Thay vì bắt con học những ngành nghề quen thuộc, cha mẹ Khánh Vân rất cởi mở và khuyến khích con theo đuổi nghệ thuật. Hồi cấp 3, cô nàng theo học trường THPT Chu Văn An (Đắk Lắk). Khánh Vân giỏi chơi thể thao, từng tham gia thi đấu và giành huy chương Bạc, huy chương Đồng bộ môn Cầu lông.
Sau đó, Khánh Vân theo học chuyên ngành Thiết kế Thời trang tại trường ADS International Design & Art Center. Từ thời sinh viên, 9X đã quen mặt với giới trẻ khi tham gia các sitcom học đường trên mạng như Sửu Nhi, Biệt Đội Bitu. Trước khi đóng Mắt Biếc, trang cá nhân của Khánh Vân cũng đã có hơn 400.000 lượt like và follow.
Những hình ảnh xinh xắn của Khánh Vân
Theo Trí thức trẻ
-
Làm mẹ6 giờ trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ11 giờ trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ13 giờ trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ1 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ2 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".