Đăng ảnh chụp cùng con trai lên mạng xã hội, nữ siêu mẫu bị chê trách cách nuôi dạy con

Nhiều người cho rằng hành động của cô không phù hợp.

Lạc Cơ Nhi, tên thật là Lê Gia Nghi, sinh năm 1980 tại Macau (Trung Quốc) trong một gia đình có cha là người Hoa và mẹ là người Việt. Cô bước chân vào nghề mẫu từ năm 14 tuổi và là một trong những siêu mẫu nổi tiếng xứ Cảng thơm. 

Lạc Cơ Nhi từng kết hôn với "thiên vương Hồng Kông (Trung Quốc)" Lê Minh và ly hôn vào năm 2012. Năm 2016, cô gặp Ian Chu, người chồng thứ hai vốn là một ông chủ kinh doanh thực phẩm hữu cơ. Tuy nhiên, theo truyền thông Hồng Kông, Ian thực sự không hề giàu có và còn nợ nần. Năm 2022, Lạc Cơ Nhi ly hôn với Ian Chu. 

Được biết, Lạc Cơ Nhi và Lê Minh không có con chung. Siêu mẫu có một con trai tên Hunter với người chồng sau, sinh năm 2019. Sau khi ly hôn, dù sống lặng lẽ hơn nhưng mọi thông tin về nữ siêu mẫu vẫn được dư luận hết mực quan tâm.

Đăng ảnh chụp cùng con trai lên mạng xã hội, nữ siêu mẫu bị chê trách cách nuôi dạy con-1
Lạc Cơ Nhi

Mới đây, Lạc Cơ Nhi chia sẻ lên mạng xã hội một bức hình với con trai. Trong ảnh, nữ siêu mẫu ôm con trai trong bồn tắm và hôn môi con. Cảnh tượng trông vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên chính bức ảnh này lại khiến nữ siêu mẫu gặp phải nhiều tranh cãi. 

Nhiều người cho rằng, bé Hunter đã 4 tuổi, đang ở độ tuổi có sự nhận thức về giới tính và hành động thân mật quá mức của Lạc Cơ Nhi có phần không phù hợp. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên người nổi tiếng bị nhắc nhở về hành động thân mật quá mức với con cái.

Đăng ảnh chụp cùng con trai lên mạng xã hội, nữ siêu mẫu bị chê trách cách nuôi dạy con-2
Bức ảnh gây tranh cãi của nữ siêu mẫu

Trước đó, "Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hồng Kông" Lý Gia Hân cũng bị chê trách vì hành động hôn môi con trai ở bể bơi và mặc trang phục có phần hở hang khi đưa con ra ngoài chơi. Hay "ngọc nữ màn ảnh" một thời Đổng Khiết cũng bị cho là "có vấn đề" khi nhiều lần thân mật thái quá với con trai, thậm chí còn chụp một bộ ảnh cưới với con.

Không chỉ các sao nữ mà các sao nam cũng bị nhắc nhở về vấn đề này. Chẳng hạn nam cầu thủ nổi tiếng David Beckham cũng thường xuyên bị "ném đá" vì hành động hôn môi con gái út Harper. 

Thực tế, các chuyên gia giáo dục vẫn thường đưa ra lời khuyên: "Con gái lớn tránh cha, con trai lớn tránh mẹ". Đây là một hướng dẫn về giáo dục giới tính để trẻ con có thể phân biệt sự khác nhau giữa nam giới và nữ giới, hay quyền riêng tư, cá nhân của mỗi người. Đối với cha mẹ, việc duy trì mối quan hệ thân thiết khi con cái còn nhỏ là điều đương nhiên. Tuy nhiên khi con lớn lên, có nhận thức về giới tính thì cha mẹ cần giữ khoảng cách, tránh những hành động thân mật quá mức, tránh để con có những nhận thức sai lệch về mặt giới tính.

Trong cuộc sống hàng ngày, có những hành động mà cha mẹ cần chú ý tránh làm khi con đã lớn, chẳng hạn như:

- Không ngủ chung: Theo các chuyên gia tâm lý, thông thường, trẻ bắt đầu có khái niệm về giới tính khi chúng khoảng 3 tuổi. Ở độ tuổi đó, trẻ đã biết có sự khác biệt nhất định giữa bé trai và bé gái, có thể biết chính xác giới tính của mình, và trẻ có thể hỏi bố mẹ những câu hỏi như tại sao con là con trai (con gái), con sinh ra như thế nào?... Các chuyên gia đưa ra lời khuyên, khi con đã có nhận thức, cha mẹ nên cho con ngủ riêng, vừa để giáo dục giới tính, vừa dạy con tự lập.

- Không tắm chung: Nhiều người nghĩ rằng con vẫn còn nhỏ, đặc biệt khi con gái tầm 3-4 tuổi nên bố vẫn vô tư tắm cho con. Nhưng lứa tuổi này, các bé đã phân biệt được giới tính và vô tình khiến trẻ nghĩ sai lệch về giới tính.

- Thay quần áo trước mặt con: Nhiều bậc cha mẹ thản nhiên thay quần áo trước mặt con, phớt lờ sự có mặt của con. Điều này sẽ khiến trẻ tò mò về tình dục, không tốt cho sự phát triển của con.

- Không nên đưa con đi vệ sinh ở nhà vệ sinh khác giới: Khi cho con ra ngoài, nếu trẻ muốn đi vệ sinh, cha mẹ nên đưa con đi nhà vệ sinh đúng giới tính của con là nam đi bên nam, nữ đi bên nữ.

- Không ăn mặc hớ hênh trước mặt con: Nếu giáo dục giới tính trong gia đình không được thực hiện, trẻ có thể dậy thì sớm. Đặc biệt là trong những gia đình có con trai, nếu họ luôn thấy mẹ mặc quá ít quần áo thì bé sẽ tỏ ra tò mò với cơ thể của người khác giới. Một số trẻ em bị xung động thể chất sớm có thể gây hại cho cơ thể của chính mình.

Theo Phụ Nữ Số

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phunuso.baophunuthudo.vn/dang-anh-chup-cung-con-trai-len-mang-xa-hoi-nu-sieu-mau-bi-che-trach-cach-nuoi-day-con-193230904130830912.htm

Siêu mẫu

Nuôi Dạy Con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.