- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: Bé trai sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn bánh hamburger
Một bé trai có tiền sử dị ứng bột mỳ đã bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn hết một chiếc bánh hamburger.
- Chưa hết đau đớn vì con chết lưu, bà mẹ còn sốc khi bác sĩ yêu cầu giữ đứa trẻ đã mất trong bụng 10 tuần
- Con trai lớp 7 gửi tin nhắn cho bạn gái mới quen, mẹ sốc đến mức nghỉ làm khi tình cờ đọc được
- Đau đẻ 7 tiếng thì vỡ ối, bác sĩ sốc khi sản phụ mang song thai nhưng sinh ra 1 túi cứng như hóa thạch
Thông tin từ gia đình cho biết, bé trai bị di ứng bột mỳ từ bé. Tuy nhiên, gia đình lại chưa từng cho con đi khám mà tự cho con tập ăn từng chút một với hi vọng con có thể quen dần.Tại hội thảo Miễn dịch - Dị ứng - Khớp ngày 4/12, tiến sĩ Lê Quỳnh Chi, bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), cho biết, một bé trai 10 tuổi bị sốc phản vệ nguy kịch sau khi ăn một chiếc bánh hamburger.
Gia đình kể có những lúc bé ăn nửa ổ bánh mỳ nhưng không có biểu hiện gì nên họ cho rằng con đã không còn bị dị ứng.
Một tuần trước, sau khi ăn hết một chiếc hamburger tại một buổi sinh nhật, bé bắt đầu nổi phát ban khắp người, khó thở rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái sốc phản vệ, bất tỉnh.
Bé trai có tiền sử dị ứng bột mỳ bị sốc phản vệ sau khi ăn hamburger. (Ảnh minh họa)
Tiến sĩ Chi cho biết, bé trai được đưa tới bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch nhưng rất may là được cấp cứu kịp thời nên bé đã khỏi sau một tuần chữa trị mà không cần lọc máu.
Trong đó, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nghiêm trọng nhất, nếu không được cấp cứu kịp thời, trẻ có thể tử vong trong vòng vài phút.
Theo tiến sĩ Chi, Đặc điểm lâm sàng dị ứng thức ăn rất đa dạng, trong đó 88,4% trẻ có biểu nhẹ ở ngoài da, niêm mạc 88,4%, tiêu hóa 88,4%, hô hấp 44,2% và 15,1% trẻ bị dị ứng toàn thân, sốc phản vệ.
Dị ứng thức ăn thường xảy ra trên cơ địa mẫn cảm, có tính di truyền. Toàn cầu hiện có khoảng 220-250 triệu người bị dị ứng thức ăn. Khoảng 5-8% trẻ em bị dị ứng thức ăn, trong khi tỷ lệ này ở người lớn chỉ 1-2%.
Tiến sĩ Lê Quỳnh Chi (Ảnh: Vietnamnet)
Tiến sĩ Lê Quỳnh Chi khuyến cáo, các bậc cha mẹ khi phát hiện con có biểu hiện dị ứng, cần đưa con đến khám tại các chuyên khoa dị ứng.
"Cha mẹ không tự ý cho trẻ tập ăn đồ ăn trẻ bị dị ứng. Để giải mẫn cảm cần phải có phác đồ cụ thể", tiến sĩ Chi nhấn mạnh.
Tiến sĩ Chi cũng lưu ý, nếu trong nhà có trường hợp trẻ có cơ địa dị ứng, cha mẹ cần dự phòng ít nhất 1-2 bút tiêm Adrenaline hoặc để trẻ mang theo khi đi học, đi chơi xa nhà.
Khi trẻ bị sốc phản vệ, cần tiêm ngay 1-2 mũi Aderaline rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu, điều này tránh cho trẻ tử vong.
Theo Đời sống & Pháp luật
-
Làm mẹ3 giờ trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ7 giờ trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ10 giờ trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ22 giờ trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ2 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".
-
Làm mẹ3 ngày trướcTrong khi nhiều người khen ngợi vóc dáng chắc khỏe của bé Vic thì có người lại để lại nhận xét không hay khiến Bảo Thy cũng phải đáp trả.