- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi con được 3 tuổi, cha mẹ nên áp dụng ‘5 không, 4 đừng’ để uốn nắn
Đừng nghĩ rằng con nhỏ thì chưa cần uốn nay. Thực tế, trẻ càng được dạy bảo sớm thì lớn lên càng ngoan ngoãn. Thời điểm trẻ 3 tuổi là thích hợp nhất để cha mẹ áp dụng “5 không, 4 đừng này”.
5 không nên
Không nóng nảy
Khi trẻ mất bình tĩnh, khóc lóc để đòi hỏi mọi thứ như ý mình cha mẹ không nên lúng túng. Một khi trở thành thói quen, trẻ sẽ hình thành tính cách độc đoán, ích kỷ, khó hòa hợp với mọi người khi lớn lên.
Lúc này, cha mẹ nên nhìn vào mắt trẻ và nói rằng, làm như vậy là sai, không được phép có những hành động như đập phá đồ đạc. Đồng thời cha mẹ cần kìm chế cảm xúc bản thân, tránh nổi giận, mất bình tĩnh dẫn tới đánh đập, mắng mỏ con cái.
Không oán hận
Một đứa trẻ từ nhỏ đã đầy oán hận và luôn đổ lỗi cho người khác khi gặp chuyện thì dần dần chúng sẽ bị trầm cảm. Khi trẻ hay phàn nàn, cha mẹ nên hướng trẻ suy nghĩ tích cực, nhìn nhận các vấn đề dưới những góc nhìn khác.
Không keo kiệt
Trẻ dưới 2 tuổi chưa biết chia sẻ là điều rất bình thường, tức là chúng đã có ý thức về quyền sở hữu của mình. Nhưng sau 3 tuổi, trẻ đã đi học mẫu giáo và không thể giữ tính cách này được. Một đứa trẻ không biết chia sẻ, keo kiệt sẽ không thể kết bạn.
Không che giấu cảm xúc
Có một số cha mẹ tính cách quá mạnh mẽ, gia trưởng nên có thể khiến con cái nhút nhát, không dám bộc lộ cảm xúc thật của mình mà chỉ biết giấu trong lòng. Điều này hoàn toàn không tốt. Cha mẹ nên dạy trẻ cách thể hiện cảm xúc và trút giận sao cho đúng cách.
Không ỷ lại
Cha mẹ quá bao bọc con cái sẽ khiến con thành “bông hoa trong nhà kính”. Một đứa trẻ như vậy khó trở thành một tài năng lớn trong tương lai, dễ từ bỏ khi gặp một chút khó khăn hay thất bại.
Nếu con cái quá ỷ lại vào cha mẹ sẽ không tốt. Cha mẹ nên học cách buông bỏ để trẻ được tự lập nhiều hơn.
4 đừng
Đừng cho con quá nhiều tiền
Đôi khi chỉ cần con muốn là cha mẹ sẵn sàng cho tiền. Đây là một thói quen không tốt. Nó sẽ khiến trẻ không có khái niệm đúng đắn về tiền bạc.
Đối với tiền bạc, vật chất, cha mẹ không nên quá nuông chiều con cái, cần cho trẻ hiểu được những gì mình có được là do mồ hôi công sức cha mẹ vất vả làm ra.
Đừng tỏ ra quá dũng cảm
Vì muốn chứng tỏ bản thân, đôi khi trẻ muốn làm những việc ngoài khả năng của mình. Điều này gọi là thích được dũng cảm. Cha mẹ cần dẫn chứng một số trường hợp không nên dũng cảm vì có thể đe dọa tới tính mạng của bản thân. Cần phân biệt được đâu là điều nên làm và không nên làm.
Đừng sống vô ơn
Hiện có nhiều gia đình chỉ sinh một con nên mọi sự quan tâm của cả nhà đều dành cho đứa trẻ. Khi quen với việc mình là trung tâm của mọi thứ, chỉ cần ra lệnh mọi người sẽ làm theo, trẻ sẽ không biết ơn với những gì mình có. Dần dần trẻ trở nên sống vô ơn, không biết thương cha mẹ mình.
Đừng che giấu khi làm sai
Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ đừng cố tình bao che, đừng vì lợi ích của trẻ mà dung túng cho hành vi sai trái đó. Chỉ khi để trẻ bị phạt, chúng mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của hành vi sai trái của mình.
Theo Xe và thể thao
-
Làm mẹ1 ngày trướcNhanh tay tận dụng hiệu quả "3 giờ vàng" sau giờ học, chắc chắn con bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.
-
Làm mẹ2 ngày trướcBàn ăn không phải là bàn họp và không nên là nơi cha mẹ chỉ trích con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNhững thói quen tưởng chừng như vô hại hay những hành động tưởng rằng có ý nghĩa tốt của cha mẹ lại vô tình tác động đến sức khỏe của con mình.
-
Làm mẹ3 ngày trướcThiếu kỹ năng tự lập là vấn đề khá phổ biến đối với giới trẻ hiện nay.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNếu bạn là cha mẹ của đứa trẻ ở độ tuổi chập chững biết đi, chắc chắn bạn đã từng thấy con mình ngoáy mũi nhiều lần, thậm chí say sưa làm điều này.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTrong quá trình phát triển của trẻ, cha mẹ có thể đối mặt với nhiều hành vi gây khó chịu từ con. Hay than vãn chính là một trong số đó.
-
Làm mẹ4 ngày trướcNhiều người hướng nội gặp khó khăn khi cảm thấy họ nên hòa đồng hơn hoặc hướng ngoại hơn do những kỳ vọng của xã hội.
-
Làm mẹ4 ngày trướcCha mẹ học vấn bình thường nhưng nếu có phương pháp giáo dục đúng đắn thì hoàn toàn có thể khiến con cái "lội ngược dòng".