- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Mang thai ngoài tử cung" đừng đổ lỗi cho phụ nữ, mà nguyên nhân có thể do nam giới gây ra
Mang thai ngoài tử cung là tình trạng sản khoa vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến khả năng sinh sản cũng như tính mạng của thai phụ.
- Ăn quá nhiều chân giò hầm, người phụ nữ đang mang thai 28 tuần tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhìn lượng mỡ tách ra từ máu gây sốc
- Phụ nữ mang thai không nên đến những địa điểm này! Đây không phải mê tín mà có cơ sở khoa học
- Con gái 6 tuổi nói "con không muốn mang thai", mẹ giật mình kinh ngạc nhưng rồi chua xót khi hiểu ra nguyên nhân
Mang thai ngoài tử cung hay còn gọi là chửa ngoài dạ con, chửa ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung là khi trứng thụ tinh, làm tổ và phát triển ở một vị trí khác ngoài nội mạc tử cung, thường là vòi trứng, buồng trứng, ổ bụng, cổ tử cung hoặc sẹo mổ trước đó,... Trường hợp này khó chẩn đoán sớm vì khi thai còn nhỏ sẽ chưa có dấu hiệu rõ ràng và người mẹ mang thai ngoài tử cung cũng có những biểu hiện tương tự như nhiều mẹ bầu khác. Tuy nhiên, khi thai phát triển to, nếu không can thiệp thì sản phụ có thể bị sảy thai, thai thoái triển tự nhiên hoặc gây vỡ ống dẫn trứng dẫn tới xuất huyết ổ bụng, trực tiếp đe dọa tới tính mạng của bà bầu.
Tác hại của việc mang thai ngoài tử cung không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề về thể chất mà còn tạo ra những “bóng đen” tâm lý ám ảnh người phụ nữ. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến mang thai ngoài tử cung và thường gặp ở những phụ nữ bị dị tật ống dẫn trứng, hẹp ống dẫn trứng bẩm sinh, đã từng phẫu thuật liên quan đến vòi trứng... Tuy nhiên, có một thực tế là mang thai ngoài tử cung không chỉ liên quan đến phụ nữ mà còn có mối quan hệ với đàn ông. Vậy tại sao “chửa ngoài tử cung” không hẳn do phụ nữ mà có thể do nam giới? Hãy xem xét các yếu tố dưới đây:
1. Sử dụng lâu dài các biện pháp tránh thai có hại cho cơ thể
Có nhiều biện pháp tránh thai khác nhau cho chúng ta lựa chọn như thuốc tránh thai, vòng tránh thai, bao cao su…Trong số đó, sử dụng bao cao su là biện pháp tránh thai an toàn và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp khi gần gũi bạn tình, nam giới thường ngại sử dụng bao cao su nên phụ nữ phải lựa chọn các biện pháp tránh thai khác để bảo vệ bản thân khỏi việc mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, các loại thuốc tránh thai, đặc biệt là thuốc tránh thai khẩn cấp thường có nhiều tác dụng phụ, trong đó có thể gây ra mang thai ngoài tử cung ở nữ giới.
2. Nạo phá thai nhiều lần có thể gây tổn thương tử cung
Khi mang thai ngoài ý muốn, nhiều người sẽ chọn cách nạo phá thai. Việc nạo phá thai có thể gây ra nhiều tai biến như: Nhiễm trùng (do không đảm bảo vô khuẩn khi làm thủ thuật, do không đảm vảo vệ sinh phụ khoa sau thủ thuật quan hệ tình dục trở lại sớm), sót rau – sót thai (do thai bám quá sâu vào tử cung nên trong khi nạo hút thai, thai bị đứt rời, dính lại nơi tử cung, hoặc do tay nghề thầy thuốc kém, lấy thai, nhau thai không hết), rong kinh – rong huyết, băng huyết. Nếu thực hiện nạo phá thai nhiều lần sẽ khiến tử cung bị tổn thương nghiêm trọng như để lại sẹo (khiến phôi thai không thể bám vào tử cung được), rách tử cung hoặc làm thành tử cung bị mỏng dần, không đảm bảo cho việc mang thai.
Mặc dù, phá thai không trực tiếp gây vô sinh cho chị em nhưng chắc chắn sẽ gây ra nhiều tổn thương cho tử cung. Đặc biệt, việc sẩy thai thường xuyên sẽ khiến tử cung không còn thích hợp để trứng đã thụ tinh làm tổ, từ đó dễ dẫn đến mang thai ngoài tử cung.
Vậy tại sao lại để xảy ra tình trạng phụ nữ mang thai ngoài ý muốn và phải phá thai? Là vì phụ nữ đã không thực hiện các biện pháp phòng tránh thai cho bản thân mình và một phần cũng là do nam giới. Thực tế, không ít các trường hợp phụ nữ mang thai ngoài ý muốn là do nam giới vì ham muốn ích kỷ của mình, theo đuổi thú vui, khoái cảm của bản thân mà không sử dụng các biện pháp an toàn (như sử dụng bao cao su) cho bạn gái của mình.
3. Các bạn nam không chú ý vệ sinh cá nhân
Đừng nghĩ rằng chỉ có nữ giới mới bị viêm nhiễm phụ khoa mà ngay cả nam giới cũng bị. Nếu nam giới không chú ý vệ sinh cá nhân hoặc quan hệ tình dục không an toàn thì bệnh viêm nhiễm phụ khoa sẽ ghé thăm bất cứ lúc nào. Khi nam giới mắc các bệnh phụ khoa mà không được điều trị thì có thể làm lây lan mầm bệnh cho nữ giới khi quan hệ tình dục, và có thể gây ra viêm ống dẫn trứng. Bệnh viêm ống dẫn trứng là một trong những nguyên nhân chính gây ra mang thai ngoài tử cung cho phụ nữ.
Theo An Nhiên - Vietnamnet
-
Làm mẹ11 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".