- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ "cụt tay" chăm con bằng chân, nhìn những hình ảnh đời thường khiến nhiều người rơi lệ
Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh người mẹ bị cụt hai tay tự chăm sóc con nhỏ bằng đôi chân của mình khiến dân mạng không khỏi xúc động.
- "Gây sốt" với clip chơi cầu trượt trên giường, ít ai biết rằng bé gái này mắc phải căn bệnh mà chỉ 1 cử động nhẹ cũng làm gãy xương
- Con gái dậy thì ngày càng xinh, ông bố lại đau khổ mong con ngày càng xấu
- Rùng mình nhìn giun kim lúc nhúc trong đại tràng bé trai, bố mẹ đã nhớ lịch tẩy giun định kì cho con hay chưa?
Bà mẹ này sống tại một vùng nông thôn ở Tây Tương (Trung Quốc). Đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên chồng con thì không may tai họa ập đến, cô bị tai nạn và đã mất đi đôi tay của mình.
Với nhiều người đây là một việc quá sức chịu đựng và khó chấp nhận sự thật, nhưng với bà mẹ trẻ này lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi mất đi đôi tay, cô luôn sống lạc quan và yêu đời hơn.
Mặc dù không còn tay nhưng cô đã cố gắng học cách chăm sóc bản thân và hai con nhỏ bằng chính đôi chân của mình mà không phải nhờ vả hay làm phiền người khác.
Tuy cuộc sống của hai vợ chồng có khó khăn vì gia đình phải sống ở nhà thuê, thâm chí các vật dụng trong nhà còn thiếu thốn, nhưng họ vẫn sống cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Nhìn những bức ảnh đời thường của cô khiến người khác phải khâm phục.
Giờ đây, các con cô đã được 3 tuổi và tính tình của chúng cũng rất lạc quan, mọi người nói những đưa trẻ đó được hưởng tính cách tốt từ người mẹ.
Thực tế, có rất nhiều người xung quanh chúng ta vì một lý do nào đó mà trở nên tàn phế, nhưng khi trở thành mẹ, họ vẫn giữ được nét mạnh mẽ và lạc quan và những đứa trẻ dưới sự dạy dỗ của những người mẹ này thường sẽ có tính cách và nhân cách tốt
1. Đứa trẻ trở nên tự lập hơn
Có một số bậc cha mẹ rất chiều chuộng con cái, họ không bao giờ cho chúng có cơ hội vận động, những đứa trẻ này mặc dù được chăm sóc chu đáo trong cuộc sống, nhưng khi lớn lên chúng không có khả năng tự lập. Tuy nhiên, những ông bố bà mẹ lạc quan như bà mẹ trên con sẽ có nhiều cơ hội rèn luyện bản thân và tự lập trong cuộc sống.
2. Biết ơn
Khi đứa trẻ cảm nhận được sự tận tâm của người mẹ, chúng sẽ hiểu được sự khó khăn của cha mẹ và cảm thấy biết ơn. Trong xã hội ngày nay, một người không cần phải có nhiều thành tích, nhưng nếu không có lòng biết ơn và không thể biết ơn gia đình thì sự phát triển sau này của những đứa trẻ như vậy chắc chắn sẽ không có lợi cho bản thân.
3. Trẻ em có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ hơn
Bà mẹ một ở trên, vì những khuyết điểm của bản thân nên khi đứa trẻ lớn lên chắc chắn rất cần con giúp đỡ mình trong cuộc sống. Điều này sẽ tạo cho trẻ cảm giác cần thiết ngay từ khi còn nhỏ, và tinh thần trách nhiệm của trẻ vì thế sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và chúng sẽ biết rằng chúng phải có trách nhiệm với gia đình của mình.
Cuộc sống khó lường, có thể có những chuyện không như ý muốn xảy ra. Do đó, cha mẹ cần giúp trẻ rèn luyện một số phẩm chất để có thể vượt qua khó khăn trong tương lai.
1. Trau dồi tính độc lập của trẻ
Những đứa trẻ ưu tú thường độc lập hơn, có phương pháp riêng khi gặp khó khăn, vì vậy, khi chăm sóc trẻ, cha mẹ nên để trẻ học cách tự làm và chăm lo cho cuộc sống hàng ngày. Điều này không chỉ rèn luyện khả năng hoạt động độc lập của trẻ mà còn cải thiện khả năng sáng tạo của trẻ.
2. Rèn luyện tính kiên trì cho trẻ
Hầu hết các bà mẹ đều rất cưng chiều con cái và ngại buông bỏ, nhưng làm như vậy sẽ chỉ hạn chế khả năng sau này của con. Cha mẹ nên buông bỏ khi giáo dục con cái và để trẻ tự cố gắng làm việc của mình, trong quá trình này, mẹ nên tiếp tục khuyến khích và rèn luyện tính kiên trì của trẻ.
Thái độ của người mẹ đối với cuộc sống và phẩm chất cá nhân của họ sẽ có tác động lớn đến đứa trẻ. Mặc dù người mẹ ở trên có khiếm khuyết về thể chất và chăm sóc con vất vả hơn những người khác, nhưng cô ấy có thể trau dồi sự xuất sắc cho đứa trẻ. Vì vậy, cha mẹ cũng nên chú ý đến lời nói và việc làm của mình, dùng năng lượng tích cực để khuyến khích trẻ, nâng cao tính tự lập, rèn luyện tính kiên trì cho trẻ.
Theo Lệ Mỹ - VietNamNet
-
Làm mẹ9 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".