- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người giàu dạy con gây tranh cãi: Không cần xin phép, hãy tiêu tiền
Người giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
Quang Huỳnh, một người môi giới thế chấp làm việc ở Sydney (Australia), đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc với người giàu. Trên tài khoản TikTok nổi tiếng của mình, anh từng tiết lộ về cách người giàu dạy con về tiền bạc.
Người đàn ông 40 tuổi đã so sánh sự khác biệt về tâm lý giữa 2 đứa trẻ - một đứa có cha là thế hệ thứ 3, thứ 4 trong một gia đình nhập cư, giàu có trong khi đứa kia lớn lên ở một gia đình có thu nhập thấp hơn.
Những chia sẻ của anh Quang Huỳnh về cách dạy con của nhà giàu từng gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Daily Mail
Dưới đây là những lời khuyên gây tranh cãi của anh trong việc nuôi dạy một đứa trẻ thành công về mặt tài chính.
1. Làm việc từ nhỏ để hiểu về hành vi con người
Anh Huỳnh cho biết, việc đầu tiên mà các bậc cha mẹ giàu có thường làm, là cho con học về 'rén xìng' từ khi còn nhỏ.
“Rén xìng” là một thuật ngữ trong tiếng Trung được dịch đơn giản là “bản chất con người”, song anh Huỳnh giải thích thuật ngữ này phức tạp hơn nhiều. Anh cho rằng, thuật ngữ "rén xìng" liên quan đến hiểu biết về “sự tồn tại của con người”.
“Cha mẹ giàu có sẽ yêu cầu con cái làm việc từ khi con còn nhỏ, không phải vì họ muốn bóc lột sức lao động trẻ em, mà họ muốn dạy con về 'rén xìng'... để hiểu bản chất không hoàn hảo trong sự tồn tại của con người”.
Anh Huỳnh lấy ví dụ về một khách hàng từng sở hữu “tất cả các cửa hàng Kodak” ở phía nam Sydney. Người cha thường bắt các con làm việc ở quầy phục vụ khách hàng và xử lý các giao dịch đơn giản, đồng thời học về “rén xìng” từ 7 tuổi. Mục tiêu là để những đứa trẻ nhìn thấy bản chất của khách hàng.
“Đứa trẻ sẽ thấy một số khách hàng dễ tính như thế nào, một số khách hàng khác keo kiệt ra sao, và cả cách một số khách hàng nói dối để được trả lại hàng. Quan trọng hơn, là cách nhân viên bán hàng ‘thao túng’ để khách mua hàng. Từ đó cho đứa trẻ thấy, cảm xúc có thể dẫn người ta đến những quyết định gì”.
Ngược lại, một đứa trẻ nhà nghèo sẽ học về “rén xìng” qua sách vở. Đứa trẻ sẽ ngồi một mình trong phòng, đọc tài liệu, và không bao giờ học được về “rén xìng”.
2. Khuyến khích trẻ tiêu tiền
Cha mẹ giàu sẽ khuyến khích con cái tiêu tiền, trong khi những gia đình nghèo hơn thúc giục các con tiết kiệm tiền. Một thí nghiệm đã được tiến hành với 2 đứa trẻ - một đứa con nhà giàu và một đứa đến từ gia đình có thu nhập thấp hơn.
Cả hai đứa trẻ đều được cho 10 USD, được yêu cầu tìm một cửa hàng đồ chơi trong trung tâm mua sắm và tiêu toàn bộ số tiền. Kết quả là, đứa trẻ nhà nghèo chỉ tiêu 8 USD vì không muốn lãng phí và chỉ chi tiêu trong hạn mức được phân bổ.
Dạy con kiểu "Hiệu ứng đuổi rắn" không chỉ làm hại con mà còn làm tổn thương chính mình
Dạy con kiểu "Hiệu ứng đuổi rắn" không chỉ làm hại con mà còn làm tổn thương chính mình
Trong khi, đứa còn lại nhìn thấy món đồ chơi 100 USD thì khóc lóc và giận dữ cho đến khi có người mua cho. Anh Huỳnh cho biết, đứa trẻ nhà giàu có thể bị đánh giá “hư hỏng” nhưng kỳ thực, thằng bé đã đấu tranh vì điều mình mong muốn.
Đứa trẻ nghèo hơn, do được nuôi dạy về sự tuân thủ và tôn trọng nên sẽ hành động trong “giới hạn của các quy tắc”.
“Được sự hướng dẫn đúng đắn của người cha giàu có và được học về “rén xìng” từ khi còn nhỏ, đứa trẻ đã kiên quyết khóc ở cửa hàng và không quan tâm mọi người nghĩ gì”, anh Huỳnh nói.
“Đứa bé ấy sẽ là người chiến thắng trong kinh doanh, trong các mối quan hệ và bất cứ điều gì mà nó muốn. Trong khi đứa kia bị mắc kẹt trong giới hạn học tập để đạt điểm cao và sẽ không đạt được đỉnh cao trong việc có được điều mình muốn.
Chúng hành động trong giới hạn của 10 USD như được bảo và về cơ bản sẽ khó thành công trong cuộc sống”.
3. Trẻ con không cần sự cho phép
Các bậc cha mẹ giàu có thường dạy con họ không cần quan tâm đến những gì mọi người nghĩ hay nói về mình. Họ hiểu rằng giáo dục đến từ trường học chiếm 50%, còn 50% kia là học từ thực tế.
Trong khi, trẻ nhà nghèo tập trung 100% vào sách vở, được dạy phải xin phép trước khi thực hiện bất kỳ việc gì. “Nhà nghèo, 100% tập trung vào sách vở, thứ mà về cơ bản khiến họ bị mắc kẹt trong hệ thống giáo dục”, anh Huỳnh nói.
4. Các quy tắc có thể bị phá vỡ
Anh Huỳnh cho biết, cha mẹ giàu có thường dạy con rằng quy tắc có thể bị phá vỡ.
Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình nghèo được dạy phải tuân thủ các quy tắc. Còn đứa trẻ nhà giàu biết “tất cả các bí mật về tiền bạc” và cuối cùng chúng sẽ là người đặt ra những quy tắc mà đứa trẻ khác phải tuân theo.
“Đứa trẻ nhà nghèo có thể có chỉ số IQ trên 300, vì chúng đã học cả đời theo hệ thống giáo dục dựa trên quy tắc và sự cho phép.
Trong khi đứa trẻ có 50% trí thông minh thực tế cuộc sống và 50% trí thông minh từ trường học có thể chỉ có chỉ số IQ trung bình, học lực trung bình, đổi lại chúng biết về ‘rén xìng’. Và sau này, chúng sẽ trở thành những doanh nhân, chủ doanh nghiệp, và đứa con hiếu học của bạn phải làm theo quy tắc do chúng đặt ra”.
5. Yêu tiền
Quy tắc cuối cùng, anh Huỳnh cho biết cha mẹ giàu có dạy con cái là phải biết yêu quý tiền bạc.
“Khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng sẽ nói chuyện với một nhà môi giới thế chấp như tôi, để đầu tư vào nhiều thứ hơn, để trở nên giàu có hơn”.
Ngược lại, những đứa trẻ nhà nghèo hay được dạy rằng tiền là “xấu xa”. “Không, không, đừng động đến tiền, hãy đọc sách đi. Họ hay bảo con cái như vậy” – anh Huỳnh chia sẻ.
“Cha mẹ nghèo hay hỏi ‘tại sao con phải vay thế chấp, tại sao con lại mắc nợ, con không nên làm điều đó... Điều đó rất rủi ro. Đừng mắc nợ, hãy ngồi đó và kiếm 100.000 USD đi rồi hẵng nghỉ hưu’".
Bài chia sẻ của anh Quang Huỳnh đã nhận được hơn 114.000 lượt xem và hơn 210 bình luận, trong đó nhiều người đồng tình với lời khuyên của nhà môi giới.
Theo GĐXH
-
Làm mẹ7 giờ trướcNhiều trẻ em rất thích ăn trứng, có bé không ăn thức ăn gì ngoài trứng. Điều này dẫn đến việc làm khó các bà mẹ khi lựa chọn thực đơn cho con. Chưa kể, trứng tuy tốt cho sức khỏe nhưng nếu quá lạm dụng cũng sẽ dẫn đến tác dụng ngược.
-
Làm mẹ1 ngày trướcSố liệu ghi nhận gần đây cho thấy, trẻ ở thành phố mắc tật khúc xạ nhiều hơn trẻ nông thôn, nhất là sau đại dịch COVID-19, tỷ lệ này tăng mạnh.
-
Làm mẹ2 ngày trướcViệc bé Pam òa khóc tại sự kiện fan meeting là bài học về trách nhiệm của phụ huynh và xã hội trong bảo vệ quyền lợi của trẻ em trước sức ép của thời đại số.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKể lại câu chuyện đáng tiếc xảy ra với cô con gái (nay đã sang tuổi 15), chị V.T.L (Thái Nguyên) không khỏi nghẹn ngào. Một năm qua, chị L. luôn ở bên, định hướng cho con nhưng nỗi ân hận không ngừng hành hạ trái tim người mẹ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhi nhà trường phân biệt hình thức khen ngợi theo số tiền ủng hộ, trẻ có thể tiếp nhận "bài học" sai lầm rằng lòng nhân ái được đo bằng độ lớn của đồng tiền.
-
Làm mẹ2 ngày trướcGiáo dục sai cách có thể làm quá trình hình thành nhân cách của trẻ bị sai lệch. Đến khi con cái trở nên ngỗ ngược, bất hiếu, nhiều cha mẹ mới muộn màng tự hỏi: "Tại sao lại thành như vậy?"
-
Làm mẹ3 ngày trướcCó nên đi bộ khi mang thai hay không? Phụ nữ mang thai đi bộ như thế nào để có lợi cho sức khỏe?
-
Làm mẹ3 ngày trướcViệc có suy nghĩ lệch lạc có thể xảy ra ở bất cứ đứa trẻ nào trong quá trình trưởng thành.
-
Làm mẹ3 ngày trướcLời khuyên của các chuyên gia giáo dục đến từ Harvard sẽ giúp cha mẹ nuôi dạy con tốt hơn trong cuộc sống.
-
Làm mẹ4 ngày trướcPhụ nữ mang thai dễ bị lây nhiễm cúm hơn và khi bị cúm thì thường nặng hơn người khác. Vậy bà bầu mắc cúm có nguy hiểm? Phải làm gì khi bị mắc cúm?
-
Làm mẹ4 ngày trướcTuổi dậy thì là giai đoạn hình thành nhân cách, định hình quan điểm sống. Trong giai đoạn này, áp lực từ bạn bè là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến hành vi và quyết định của con trẻ.
-
Làm mẹ4 ngày trướcÔng bố đã tự chế tạo ra hàng trăm món đồ chơi để giúp con rời xa điện thoại cũng như các thiết bị điện tử khác.
-
Làm mẹ5 ngày trướcLòng nhân ái không phải là điều xa vời, mà có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ hằng ngày