Người phụ nữ đến bệnh viện cắt bỏ tử cung nhưng nửa năm sau lại có thai, sau khi nghe bác sĩ nói một câu cô quyết định ly hôn

Nửa năm sau cuộc phẫu thuật cắt tử cung, chị Lý bỗng cảm thấy chóng mặt và thường xuyên bị nôn khan. Sau khi đi khám, bác sĩ đã thông báo chị đang mang thai.

Tử cung (dạ con) là một bộ phận thuộc cơ quan sinh sản của nữ giới và có vai trò rất quan trọng trong chu kỳ kinh nguyệt cũng như việc mang thai. Vì thế, khi tử cung gặp vấn đề, việc cắt bỏ là biện pháp cuối cùng bởi mất tử cung cũng đồng nghĩa với việc người phụ nữ mất đi "thiên chức" được làm mẹ.

Chị Lý lấy chồng đã 5 năm thì phát hiện bị u xơ tử cung. Lúc đó bác sĩ khuyên chị nên cắt bỏ tử cung, nếu không, giai đoạn sau u xơ ngày càng to ra sẽ rất nguy hiểm. Khi biết tin này, nhà chồng chị Lý rất khó chấp nhận, nhưng vì lo cho sức khỏe của bản thân nên cuối cùng chị Lý đã quyết định nghe theo lời bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật.

Người phụ nữ đến bệnh viện cắt bỏ tử cung nhưng nửa năm sau lại có thai, sau khi nghe bác sĩ nói một câu cô quyết định ly hôn-1

Sau khi bác sĩ đẩy chị Lý vào phòng phẫu thuật thì không bao lâu sau mọi người đã thấy chị được đẩy ra ngoài. Nhiều người tỏ ra cảm thấy rất khó hiểu khi thấy thời gian chị ở trong phòng phẫu thuật rất ngắn nhưng vì họ với chị không có quan hệ gì nên cũng không dám hỏi. Sau khi tỉnh lại, chị Lý thấy cơ thể không khác lúc trước phẫu thuật là mấy. Chị định nói chuyện với bác sĩ để hỏi về tình trạng của mình nhưng chưa kịp lên tiếng thì liền bị chồng ngăn lại. Anh ấy nói với chị rằng: "Ca mổ rất thành công, kỹ thuật y học hiện nay rất tiên tiến, ngay cả khi mổ xong, vết mổ rất bé nên em sẽ không cảm thấy quá đau. Chỉ cần vài ngày hồi phục". Nghe chồng nói vậy, chị Lý tất nhiên chọn cách tin tưởng chồng mình. Điều không ngờ tới là sau nửa năm, chị Lý đột nhiên cảm thấy chóng mặt, thường xuyên bị nôn khan. Lo sợ xảy ra di chứng sau phẫu thuật nên chị đã đến bệnh viện kiểm tra. Một lúc sau, bác sĩ thông báo kết quả khám mà chị sốc nặng, thậm chí ông ấy còn nói rằng chị đang mang thai.

Người phụ nữ đến bệnh viện cắt bỏ tử cung nhưng nửa năm sau lại có thai, sau khi nghe bác sĩ nói một câu cô quyết định ly hôn-2

Vì quá bất ngờ trước kết luận của bác sĩ, chị thậm chí còn nghĩ kết quả này có sự nhầm lẫn nào đó nên đã nói thẳng: "Không thể nào, tôi đã cắt bỏ tử cung từ 6 tháng trước thì làm sao có thai được, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây, thưa bác sĩ?". Sau khi tìm hiểu sự việc, bác sĩ nói với chị Lý: “ Chồng chị chưa nói chuyện gì với chị sao? Không lẽ anh ta đã lừa dối chị suốt mấy tháng qua ư?. Chị chưa được phẫu thuật cắt tử cung. Hiện tại, khối u xơ tử cung của chị đang rất lớn. Nếu chị mang thai, e rằng sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.” Khi nghe bác sĩ nói mà chị như chết lặng, không thể đứng vững.

Sau đó, chị Lý cố gắng trở về nhà để hỏi chồng cho rõ mọi chuyện. Cuối cùng, biết không thể giấu nổi vợ, anh ta đã thừa nhận mọi chuyện: "Khi em vừa được gây mê và đang chuẩn bị tiến hành phẫu thuật thì anh đã thay đổi quyết định vì anh lo sợ chúng ta sẽ không thể có con được nữa. Vì thế, anh đã van xin các bác sĩ không làm phẫu thuật cho em. Vì họ cũng sợ gặp rắc rối nếu anh làm lớn chuyện nên đã đồng ý không tiến hành phẫu thuật tiếp cho em. Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Đợi khi em sinh xong, chúng ta sẽ chữa trị khối u, có được không?". Nghe những lời chồng nói, chị Lý rất tức giận và đau lòng vì anh ta chỉ coi mình như một công cụ để sinh con cho gia đình hắn mà không hề lo lắng cho sức khỏe cũng như tính mạng của vợ. Vì thế, chị chỉ muốn ly hôn người chồng bạc tình này ngay lập tức.

Vậy u xơ tử cung là gì? Phụ nữ bị u xơ tử cung mà mang thai có nguy hiểm không?

U xơ tử cung là khối u phát triển từ các lớp cơ của tử cung. Khối u xơ có thể mọc ở nhiều vị trí khác nhau trong tử cung như dưới niêm mạc, thành tử cung,... và mang nhiều kích thước khác nhau từ bé như một hạt đậu cho tới to như một quả dưa.

Người phụ nữ đến bệnh viện cắt bỏ tử cung nhưng nửa năm sau lại có thai, sau khi nghe bác sĩ nói một câu cô quyết định ly hôn-3

Ảnh hưởng của u xơ tử cung lên thai kỳ

U xơ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời kỳ mang thai và ngay cả khi chuyển dạ

1. Trong thời kỳ mang thai, u xơ có thể gây ra các vấn đề

- Sảy thai sớm: Khi khối nhân xơ chưa chiếm hết toàn bộ buồng tử cung, phôi thai vẫn trong giai đoạn làm tổ và phát triển được một thời gian. Khi thai lớn lên, tử cung bị kích thích do u xơ tử cung và thai nghén, xuất hiện những cơn co, dẫn đến thai bị tống ra ngoài. Hiện tượng sảy thai sớm thường xảy ra trong 3 tháng đầu thai kỳ

- Sảy thai muộn: Khối nhân xơ chỉ chiếm một phần trong buồng tử cung, khi thai to đến mức nào đó sẽ gây kích thích và bị đẩy ra ngoài. Hiện tượng sảy thai muộn thường xảy ra trong 3 tháng giữa

- Sinh non: Thường xảy ra khi tuổi thai từ 7 tháng trở lên. Lúc này, thai đã phát triển quá to, tử cung căng, gây kích thích, dẫn đến sinh non. Cũng có khi khối u xơ tử cung to khi đang mang thai chèn ép vào tử cung người mẹ, gây sảy thai hoặc sinh non

- Đối với thai nhi: Những khối u xơ tử cung có thể khiến cho thai nhi bị tăng trưởng chậm. 

- Xoắn cuống nhân xơ: Thường gặp trong trường hợp u xơ dưới phúc mạc. Triệu chứng xoắn cuống nhân xơ gần giống như xoắn cuống của u nang buồng trứng và thường bị chẩn đoán nhầm. Hậu quả của xoắn cuống nhân xơ làm kích thích tử cung co bóp. Nhiều trường hợp phải mổ cấp cứu cho thai phụ vì dễ gây sảy thai hoặc sinh non.

2. Trong thời kỳ chuyển dạ, khối u xơ có thể gây ra các vấn đề:

- Rối loạn cơn co khi chuyển dạ: Tình trạng này do nhân xơ phát triển to, ngăn cản sự dẫn truyền của cơn co, làm cho cơn co có chiều hướng đảo ngược trở lại, hậu quả gây ra chuyển dạ kéo dài, dễ dẫn đến suy thai.

- Khối u tiền đạo: Xuất hiện những khối u xơ nhỏ, nằm ở đoạn eo của tử cung, hoặc khối nhân xơ có cuống dài, đã phát triển to, rơi xuống eo tử cung tạo thành khối u tiền đạo. Chúng ngăn cản sự tiến triển bình thường của ngôi thai, dẫn đến sinh khó;

- Cản trở bong rau do rối loạn cơn co: U xơ tử cung và thai nghén khiến cho rau bong không hoàn toàn, gây sót rau

- Rối loạn cơn co, tử cung co giãn không tốt, dẫn đến tình trạng đờ tử cung, gây xuất huyết trong thời kỳ bong rau.

Người phụ nữ đến bệnh viện cắt bỏ tử cung nhưng nửa năm sau lại có thai, sau khi nghe bác sĩ nói một câu cô quyết định ly hôn-4

- Hoại tử nhiễm khuẩn: Thường xảy ra trong thời kỳ hậu sản đối với loại nhân xơ dưới niêm mạc.

- Trong thời kỳ hậu sản, thường u xơ tử cung sẽ thu bé lại, nguy cơ xảy ra biến chứng không cao. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt cần theo dõi cẩn thận vì có nguy cơ gặp biến chứng nhiễm khuẩn, nhất là với loại u xơ dưới niêm mạc. Trường hợp khối u xơ có cuống, dễ dẫn đến biến chứng xoắn bởi ổ bụng rỗng đột ngột. Nhân xơ tử cung hiếm khi dẫn đến biến chứng thuyên tắc mạch.

Vì vậy, khi phụ nữ phát hiện bị u xơ tử cung cần điều trị triệt để rồi mới mang thai. Một số trường hợp cần phải phẫu thuật để điều trị u xơ tử cung thì cần lưu ý không nên mang thai quá sớm. Việc mang thai quá sớm sẽ khiến cho tử cung chưa phục hồi đã phải chịu áp lực lớn và gặp phải nhiều nguy cơ trong thai kỳ. Nếu phụ nữ bị u xơ khi đang mang thai thì cần theo dõi thai kỳ một cách sát sao để các bác sĩ có biện pháp xử lý kịp thời cho sản phụ.

Theo An Nhiên - Vietnamnet


mang thai

u xơ tử cung


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.