- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quan niệm “ăn kẹo gây sâu răng” lẽ ra phải thay đổi từ lâu! Bé bị sâu răng vì làm sai 3 điều này
Các bậc cha mẹ thường có quan điểm như vậy: sâu răng = ăn đường. Vì vậy, để tránh bé bị sâu răng, cha mẹ sẽ kiểm soát chặt chẽ lượng đồ ngọt mà bé ăn, thậm chí không cho bé ăn.
- Con thông minh chưa chắc đã học giỏi là vì thiếu một điều kiện, hiểu lầm lớn của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến trẻ suốt đời
- Nếu trẻ có 4 dấu hiệu này thì xin chúc mừng, bạn đang nuôi dạy con rất tốt, tương lai xán lạn ai cũng cảm mến
- Con trai nói buồn ngủ sau khi ngã từ ghế sofa, tuyên bố của bác sĩ khiến mẹ ân hận vì sai lầm khiến con tàn tật suốt đời
Nếu bé không bị sâu răng trong tình huống này, bố mẹ sẽ rất tự hào: “Con thấy không, là vì mẹ chăm con chu đáo đấy".
Nếu bé vẫn bị sâu răng dù cha mẹ đã thực hiện biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt như vậy, cha mẹ sẽ bắt đầu nghi ngờ cuộc sống: “Tại sao con vẫn bị sâu răng dù đã ngừng ăn đường? Này, có phải con lén mẹ ăn vụng không đấy?”
Ăn vụng hay không thì không biết, nhưng cha mẹ phải biết một điều rằng đường không phải là thủ phạm gây sâu răng!
Vậy thủ phạm gây sâu răng là gì?
Ăn đường gây sâu răng? 3 hiểu lầm mà 90% mọi người mắc phải!
Sâu răng là một bệnh lý gây ra sự phá hủy các mô răng do nhiều yếu tố, ví dụ như nhiễm vi khuẩn. Theo số liệu dịch tễ học sức khỏe răng miệng Trung Quốc lần thứ IV, tỷ lệ sâu răng của trẻ dưới 5 tuổi là 71,9%. Nói cách khác, hầu hết trẻ nhỏ đều có hàm răng không khỏe mạnh.
Một người mẹ nỗ lực ngăn ngừa con mình bị sâu răng cho biết để con không bị sâu răng, chị cai sữa đêm sớm cho con, bắt đầu đánh răng sau khi bé mọc chiếc răng đầu tiên, gần như bỏ không cho bé ăn đường. Cho đến hơn 3 tuổi, con chị mới biết đường có vị như thế nào, nhưng răng của bé lại không tốt bằng đứa trẻ ăn đường mỗi ngày, điều này khiến chị rất khổ tâm.
Lý do tại sao điều này xảy ra?
1. Đường cũng có “đường này”, “đường kia”
Nhắc đến đường, ngay lập tức các loại bánh kẹo hiện ra trong đầu các bậc cha mẹ và họ coi những loại đường này là thủ phạm gây sâu răng cho bé.
Nhưng trên thực tế, đường gây sâu răng không nói riêng về kẹo, mà dùng để chỉ các “hợp chất đường”, tức là cacbohydrat (carbohydrate).
Một số thực phẩm giàu cacbohydrat
Sau khi carbohydrate đi vào cơ thể, chúng được chuyển hóa thành nhiều loại đường khác nhau, chẳng hạn như monosaccharide, disaccharides và oligosaccharides.
Nghiên cứu khoa học cho thấy, tổng lượng đường có thể lên men trong thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao (thuộc nhóm cacbohydrat) cũng tương tự như trong các loại bánh kẹo có hàm lượng đường cao. Nói cách khác, thực phẩm giàu tinh bột gây sâu răng không ít hơn thực phẩm nhiều đường.
Vì vậy, nếu chỉ kiểm soát việc ăn bánh kẹo của trẻ cũng không tránh được việc bé bị sâu răng. Sau cùng, carbohydrate mới là thứ cung cấp chất dinh dưỡng cho quá trình lên men của vi khuẩn sâu răng.
2. Đánh răng không chuẩn
Đánh răng là cách ngăn ngừa sâu răng hiệu quả nhưng nhiều bé đánh răng không hiệu quả. Nhiều em bé tự đánh răng, vừa cho bàn chải vào miệng, đánh qua loa vài cái liền súc miệng, chưa đến 1 phút đã xong xuôi.
Nguyên nhân này khiến bé đánh răng nhưng cũng không khác gì là không đánh.
Vì vậy, để bé tự đánh răng, cha mẹ phải dạy con cách đánh răng đúng cách. Trước khi bé được 6 - 8 tuổi, bố mẹ cũng có thể giúp bé chải răng.
3. Nhai cơm cho bé ăn
Khi bé bước vào giai đoạn ăn bổ sung, một số bố mẹ hoặc người lớn tuổi (ông, bà…) sẽ nhai cơm và đút cho bé ăn cho tiện.
Ý định nhai cơm cho bé ăn là tốt, nhưng kiểu cho bé ăn này thực sự không nên.
Vì trong khoang miệng của người lớn có rất nhiều vi khuẩn, cho ăn theo cách này có thể dễ dàng đưa vi khuẩn gây bệnh vào miệng của trẻ. Việc mang vi khuẩn gây bệnh vẫn còn nhẹ. Nếu một người lây nhiễm vi khuẩn Helicobacter cho một đứa trẻ, thì sẽ rất đáng tiếc!
Vì vậy, khi cho bé ăn dặm bố mẹ không được nhai cơm cho bé ăn nhé!
Để bảo vệ răng của trẻ, cha mẹ cần làm đúng 4 điều này!
Căn nguyên của sâu răng được công nhận là do sự liên kết của 4 yếu tố dưới đây. Do đó, việc chăm sóc hàng ngày cũng nên bắt đầu từ những khía cạnh này, chỉ dựa vào "đánh răng thường xuyên + không ăn đường" là chưa đủ.
1. Vi khuẩn
Vi khuẩn là điều kiện cần thiết để xuất hiện sâu răng. Ngăn chặn cặn thức ăn đọng lại trong kẽ răng để sinh sôi vi khuẩn là cách phòng ngừa sâu răng hiệu quả.
Vì vậy, cha mẹ nên thúc giục trẻ đánh răng mỗi sáng và tối. Cần chú ý đến hai vấn đề khi đánh răng, một là thời điểm đánh răng, hai là cách đánh răng. Đánh răng ít nhất 2 phút.
Ngoài việc đánh răng hàng ngày, hãy súc miệng ngay sau bữa ăn chính hoặc đồ ăn nhẹ, và sử dụng chỉ nha khoa nếu cần thiết.
2. Răng
Bản thân răng chắc khỏe hơn sẽ giúp ngăn ngừa sâu răng. Cụ thể, cha mẹ có thể bắt đầu từ những khía cạnh sau: bổ sung canxi khi mang thai + thuốc mỡ fluor bôi thường xuyên + trám khít các hố và khe nứt răng.
Nhiều người nghĩ rằng răng có liên quan đến di truyền nhưng thực tế không phải vậy. Price, chủ tịch của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, tin rằng sức khỏe của răng liên quan đến các chất dinh dưỡng mà người mẹ hấp thụ trong thời kỳ mang thai, cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vì vậy, cần bổ sung canxi và ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng hơn khi mang thai.
Trẻ cũng có thể sử dụng kem đánh răng có fluoride. Chọn loại kem đánh răng phù hợp có thể mang lại kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực.
Ngoài ra, bôi fluor thường xuyên + trám bít hố và khe nứt năng cũng rất tốt. Flour không yêu cầu độ tuổi bôi, sau khi chiếc răng rụng đầu tiên mọc có thể bôi fluor. Trong khi đó, có những yêu cầu về độ tuổi khi trám bít hố và khe nứt răng, thường là sau khi trẻ được 3-4 tuổi.
3. Đồ ăn
Thứ yêu thích của sâu răng không phải là kẹo, mà là carbohydrate. Vì vậy, ngoài việc kiểm soát lượng đường, bánh quy giòn, khoai tây chiên và những thứ tương tự cũng cần được ăn ít hơn. Ăn xong nhớ súc miệng kịp thời.
Ngoài ra, không khuyến cáo các bậc cha mẹ tuyệt đối không cho con ăn kẹo vì sợ sâu răng. Chỉ cần chú ý lượng và vệ sinh răng miệng sạch sẽ là hoàn toàn có thể ăn được, bố mẹ không nên cấm đoán trẻ hoàn toàn.
4. Khám răng miệng định kỳ
Nhiều bậc cha mẹ không có thói quen đưa con đi khám răng, thậm chí chưa bao giờ đưa con đi khám răng, điều này là không tốt.
Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cho rằng sau khi bé được 1 tuổi, bé cần đi khám nha sĩ 1-2 lần / năm.
Vì vậy, để bé có một hàm răng khỏe mạnh, khuyên cha mẹ nên đưa bé đi khám răng định kỳ. Đừng đợi đến khi miệng trẻ mọc đầy những chiếc răng thối rồi mới nghĩ đến việc gặp bác sĩ.
Theo Bảo Châu - Vietnamnet
-
Làm mẹ6 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".