- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trẻ có 3 biểu hiện này rất có thể bị chậm phát triển, bố mẹ đừng vội nghĩ con "ngoan" kẻo hối hận
Bố mẹ nào cũng thật hạnh phúc khi được chào đón những đứa trẻ do chính mình sinh ra, và sẽ thật tuyệt vời hơn khi chúng là những đứa trẻ ngoan, dễ nuôi. Nhưng nếu bé “ngoan” giống tiêu chí trong câu chuyện dưới đây thì bố mẹ đừng vội vui mừng vì có thể bé đang bị chậm phát triển.
- "Con gái là người tình kiếp trước của bố”: Câu nói tưởng chừng yêu thương nhưng cực phi lý, ảnh hưởng tồi tệ tới tương lai của bé
- Phạt trẻ khi mắc lỗi: Nếu làm sai cách, tác dụng trước mắt nhưng hậu quả lâu dài và nghiêm trọng
- “Mẹ có thể là người đón con đầu tiên không?” - Việc đón con muộn ở trường mẫu giáo khiến đứa trẻ đau lòng đến thế?
Trong một lần dẫn người quen ở quê đưa con lên bệnh viện lớn khám bệnh, tôi nghe được câu chuyện của hai bà mẹ bên cạnh. Một người nói rằng đây là đứa con đầu lòng của họ mà cả nhà đều rất mong chờ. Sau khi sinh con xong, bé siêu ngoan ngoãn và hiếm khi quấy khóc, thậm chí ai cũng nói chị có phúc khi sinh được một đứa bé ngoan như vậy. Thời gian đầu chị còn tự nghĩ mình may mắn vì nuôi con không vất vả như những người khác.
Thế nhưng đến khoảng 3 tháng tuổi, bé con vẫn chưa có hiện tượng muốn lật lẫy, đầu cũng chưa cứng cáp được như những đứa trẻ cùng lứa khác, hơn nữa con lại bú kém và luôn nôn trớ. Lúc đó, vợ chồng chị mới lo lắng cho con đi khám bệnh viện, bác sĩ kết luận con bị chậm phát triển khiến chị bàng hoàng. Rất may phát hiện sớm và giờ cháu đang được điều trị tích cực…
Theo người mẹ này thì bác sĩ nói rằng lần đầu làm mẹ nên chị chưa có kinh nghiệm, nhưng từ sau cần để ý kỹ hơn đến những biểu hiện bất thường của trẻ để sớm có những biện pháp khắc phục phù hợp, tránh trì hoãn lâu khiến bệnh (nếu có) sẽ khó chữa trị hơn. Đặc biệt lưu ý những biểu hiện như con của chị chính là dấu hiệu của chậm phát triển nhưng rất nhiều người lại tưởng lầm là bé "ngoan", dẫn đến sự điều trị bị chậm trễ, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi và tương lai sau này của bé.
Hiếm khi khóc
Trẻ sơ sinh chưa có kỹ năng biểu đạt, hành động duy nhất của các bé khi khó chịu trong người, hay khi cần được vệ sinh tã lót, khi đói muốn ăn uống…. hay khi muốn được bố mẹ ẵm bồng đều là KHÓC. Đó là lý do hầu hết các bé sơ sinh đều là những “đứa trẻ yêu khóc”. Vậy nên những em bé quá ngoan ngoãn, ít cựa quậy, ít khóc, hay trẻ luôn ngủ khi đã bú no trong thời gian dài thì bố mẹ cần lưu ý.
Theo các bác sĩ, bé không quấy khóc, không thích bám mẹ và luôn im lặng đây có thể là dấu hiệu của trẻ chậm phát triển, tốt nhất mẹ nên đưa bé đến bệnh viện để khám.
Ít di chuyển
Khi nhiều tháng tuổi lớn hơn, bé sẽ lần lượt thành thạo các kỹ năng khác nhau như bé sẽ học cách ngồi, ngẩng đầu, đứng và đi chậm…. Khi được 2 tháng, cha mẹ có thể quan sát xem bé có khó ngóc đầu lên không, 4 tháng tuổi bé có lật ngửa hay không, 8 tháng tuổi có bò được không…. Nếu vẫn chưa thể hoàn thành những hành động này ở độ tuổi mà bé có thể làm được thì đừng nghĩ đó là biểu hiện bình thường của những đứa trẻ ngoan và không cần quan tâm.
Thực tế đó là dấu hiệu của sự phát triển còi cọc. Trẻ sơ sinh có thể phát triển muộn hơn trẻ bình thường ba tháng, và khi lớn hơn sẽ nảy sinh những trở ngại nhất định về phát triển ngôn ngữ và cử động cơ thể.
Thích chơi một mình
Khi chăm sóc trẻ, nếu chúng ta gọi tên mà trẻ không có biểu hiện gì, phản ứng chậm, không đáp lại các cuộc gọi lặp đi lặp lại. Nếu đưa các vật chuyển động trước mắt mà bé không bị thu hút, ít đưa mắt dõi theo mà chỉ tập trung vào một việc hay nhiều người cho rằng bé thích chơi một mình…. Trong tình huống đó, cha mẹ không nên nghĩ rằng bé hiền lành, hay bé tốt với mẹ nên ngoan mà cần đặt dấu hỏi tại sao bé lại như vậy?
Đặc biệt, nếu sau sáu tháng bé không nhận ra người thân, không vươn tay cầm nắm đồ vật, không nhìn theo đồ vật chuyển động chậm chạp trước mặt, không nhạy cảm với hướng phát ra âm thanh thì những hành vi này đều là biểu hiện của việc chậm phát triển ở trẻ. Nếu phát hiện những vấn đề như vậy, tốt nhất bạn nên đưa con đến bệnh viện để khám ngay.
Lời kết
Có nhiều nguyên nhân khiến bé chậm phát triển. Có thể do yếu tố di truyền hoặc dây rốn bị xoắn khi mang thai dẫn đến việc sinh con kém dinh dưỡng. Vì vậy, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân và khám thai thường xuyên đều rất quan trọng. Đừng nghĩ rằng em bé trào đời khỏe mạnh là có thể yên tâm, vì một số bệnh sẽ dần bộc lộ theo thời gian, bạn không nên bất cẩn cho đến khi bé tròn 1 tuổi và cả sau đó nữa.
Mong rằng các bậc cha mẹ có con nhỏ hãy chú ý hơn nữa để không trì hoãn thời gian điều trị tốt nhất cho trẻ chỉ vì sự chủ quan và thiếu hiểu biết của bản thân. Một khi nhận thấy tình trạng của bé không bình thường, cần cho bé đến bệnh viện khám sớm để làm rõ nguyên nhân, can thiệp điều trị kịp thời, giúp bé luôn có được sức khỏe và sự phát triển tốt nhất.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Làm mẹ1 ngày trướcPhanh Lee khoe bộ ảnh đưa con gái đi du lịch ở Trung Quốc trên trang cá nhân thu hút nhiều sự quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCha mẹ hãy chú ý về những nguyên tắc khi đặt tên cho con để bé có cuộc đời suôn sẻ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNgười mẹ đã không thể tiếp tục phẫu thuật sau pha tiêu tiền "trời ơi đất hỡi" của cô con gái.
-
Suýt không nhận ra con gái của Lam Trường và vợ kém 17 tuổi, Yên Lam giờ xinh xắn, chân dài miên manLàm mẹ2 ngày trướcCon gái Lam Trường sở hữu đôi chân dài thẳng tắp cùng gương mặt xinh xắn. Nhiều người hâm mộ dự đoán cô bé sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCon gái chính là thành quả, món quà xứng đáng dành cho những khó khăn, vất vả của Hiền Thục.