- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trẻ ngủ vào 2 khung giờ này không chỉ thúc đẩy chiều cao mà còn phát triển IQ vượt bậc, bố mẹ cần lưu ý
Giấc ngủ là hiện tượng sinh lý không thể thiếu đối với mỗi người. Trong suốt cuộc đời của chúng ta, ngủ chiếm gần 1/3 thời gian. Quá trình ngủ không chỉ để nghỉ ngơi mà còn thúc đẩy sự phát triển thể chất và những giai đoạn quan trọng của quá trình tăng trưởng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.
- Những khoảnh khắc yêu thương của cha và con được diễn tả chân thực qua bộ tranh đầy cảm động: Cha thầm lặng, ít nói nhưng luôn yêu con theo cách của riêng mình
- Không phải giàu nghèo mà chính 3 đặc điểm của người mẹ quyết định tính cách của con
- Những đặc điểm của đứa trẻ kiếm được nhiều tiền trong tương lai là gì? Một nghiên cứu kéo dài 40 năm đã làm sáng tỏ bí ẩn này
Giấc ngủ là hiện tượng sinh lý không thể thiếu đối với mỗi người. Trong suốt cuộc đời của chúng ta, ngủ chiếm gần 1/3 thời gian. Quá trình ngủ không chỉ để nghỉ ngơi mà còn thúc đẩy sự phát triển thể chất và những giai đoạn quan trọng của quá trình tăng trưởng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.
Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đã từng thực hiện một cuộc khảo sát liên quan và kết quả cho thấy khi trẻ đang chìm trong giấc ngủ sâu, không chỉ tốc độ phát triển của não bộ cao gấp đôi so với trạng thái thức, mà hormone tăng trưởng trong cơ thể cũng nhiều hơn gấp ba lần tỷ lệ thông thường.
Nơi tiết ra hormone tăng trưởng chủ yếu là tuyến yên của con người, có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể, của các cơ quan nội tạng và xương. Đồng thời cũng có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp protein và ảnh hưởng tích cực đến quá trình chuyển hóa chất khoáng và chất béo trong cơ thể.
Tuy nhiên, hiện nay nhiều bậc cha mẹ không mấy quan tâm đến giấc ngủ của con mình, luôn nghĩ rằng con mình chỉ cần ngủ đủ 7- 8 tiếng một ngày là được mà không để ý đến thời gian ngủ của con. Trên thực tế, có những khung giờ vàng rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Nếu ngủ vào những thời điểm này không chỉ giúp tăng tốc độ phát triển trí não mà còn giúp trẻ cao lớn vượt bậc.
Dưới đây là 2 khung giờ vàng như thế, bố mẹ nên lưu ý để tạo thói quen ngủ tốt cho con:
1. 9h tối - 1h sáng
Qua quan sát tình hình giấc ngủ của trẻ, giai đoạn từ 21 giờ đến 24 giờ đêm là thời điểm trẻ bước vào giấc ngủ sâu, đồng thời cũng là giai đoạn tiết hormone tăng trưởng quan trọng. Trẻ ngủ ngon giấc trong giai đoạn này có thể thúc đẩy sự phát triển của cơ thể về mọi mặt. Hormone tăng trưởng do trẻ tiết ra khi ngủ sâu chiếm khoảng 70%.
Nếu trẻ ngủ không ngon giấc, thậm chí thức khuya thì lượng hormone tăng trưởng tiết ra trong cơ thể không đủ sẽ ảnh hưởng đến não bộ và chiều cao của trẻ.
2. 5 - 7 giờ sáng
Thời kỳ tiết hormone tăng trưởng quan trọng thứ hai của trẻ là từ 5 - 7 giờ sáng. Đây cũng là thời gian trẻ ngủ tốt nhất, cha mẹ không nên đánh thức trẻ quá sớm, cần đảm bảo ngủ đủ giấc thì trẻ mới có thể lớn lên khỏe mạnh.
Nhìn chung, hai giai đoạn vàng này là giai đoạn trẻ tiết hormone tăng trưởng nhanh nhất nên cha mẹ càng phải chú ý để con đi ngủ đúng giờ. Tuy nhiên, cơ thể không phải là một cái máy, không phải cứ đến 9 giờ tối thì hormone sinh trưởng mới bắt đầu tiết ra số lượng lớn theo đúng giờ mà phải cần có nhiều yếu tố khác thêm vào để kích thích sản xuất ra nhiều hơn hormone tăng trưởng như một giấc ngủ sâu và nhiều giấc mơ đẹp.
Do đó, để trẻ có thể tận dụng được tốt nhất khoảng thời gian vàng này thì các bé nên được bố mẹ cho lên giường sớm hơn 30 phút so với thời điểm vàng này để bé được ru giấc và vào giấc ngủ say sưa hơn.
Bí quyết để nuôi dưỡng thói quen ngủ tốt ở trẻ
1. Cha mẹ làm gương cho con cái
Trẻ em có khả năng bắt chước từ nhỏ và đặc biệt thích học hỏi từ cha mẹ. Nếu bố mẹ là người có lối sống lành mạnh, sinh hoạt đúng giờ thì con cái cũng sẽ noi gương và duy trì lối sinh hoạt đó. Vì vậy, nếu muốn con cái đi ngủ đúng giờ, bạn cũng nên là người bố người mẹ đi ngủ đúng giờ.
2. Nghe nhạc nhẹ
Khi cơ thể ở trạng thái thoải mái thì trẻ sẽ đi vào giấc ngủ nhanh hơn, vì vậy cha mẹ nên tạo cho trẻ một không gian ngủ yên tĩnh, tránh để não trẻ quá hưng phấn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Trước khi ngủ, bố mẹ nên để trẻ nghe những bản nhạc nhẹ nhàng con ngủ dễ hơn và sâu hơn.
3. Đọc truyện trước khi đi ngủ
Trước khi đi ngủ, chúng ta có thể kể chuyện cho trẻ nghe để kích thích trí não của trẻ, điều này không những cải thiện trí nhớ mà còn cho phép trẻ em đi vào giấc ngủ nhanh hơn.
4. Để ánh sáng nhẹ hoặc tắt hẳn đèn
Không gian xung quanh khi trẻ ngủ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Khi trẻ ngủ, không nên để đèn quá sáng, hạn chế tiếng ồn để trẻ cảm thấy thoải mái và ngủ ngon, sâu hơn.
(Theo 163.com)
Theo Tổ Quốc
-
Làm mẹ6 giờ trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrong khi nhiều người khen ngợi vóc dáng chắc khỏe của bé Vic thì có người lại để lại nhận xét không hay khiến Bảo Thy cũng phải đáp trả.
-
Từng lao đao vì ảnh nóng, nữ diễn viên này giờ 'quay xe' ngoạn mục, có 9 nguyên tắc dạy con miễn chêLàm mẹ2 ngày trướcTrải qua nhiều scandal, nữ diễn viên giờ được nhận xét là bà mẹ nuôi dạy con khéo.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhi một đứa trẻ không có động lực, điều quan trọng là phải nhắc nhở chúng rằng chúng có khả năng và có thể hoàn thành nhiệm vụ.
-
Làm mẹ3 ngày trướcHầu hết trẻ em, từ mới biết đi đến tuổi thanh thiếu niên, có thể cần tới sự trợ giúp để giải quyết những vấn đề xung đột với bạn bè.
-
Làm mẹ3 ngày trướcĐối với thai nhi từ 24 - 26 tuần tuổi, tỷ lệ các bé bị dây rốn quấn cổ là vào khoảng 12%. Tỷ lệ này tăng lên 37% khi thai nhi đã phát triển đủ tháng.
-
Làm mẹ4 ngày trướcViệc giáo dục giới tính cho trẻ là điều không hề dễ dàng nhưng cha mẹ nên làm sớm.