- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tự làm siro từ quả dứa giúp trị ho cho trẻ tại nhà mà không cần uống thuốc
Một số phương pháp tự nhiên đã được các bác sĩ khuyên nên áp dụng vì mang lại hiệu quả giảm ho cho trẻ.
- Trắng xinh, bụ bẫm, bé 6 tháng tuổi nhập viện truyền máu gấp vì lý do đau lòng
- Mẹ có cố gắng dạy con tốt đến mấy cũng sẽ thành công cốc nếu người bố phạm phải 3 sai lầm này
- Khi sắm trang phục cho trẻ em có nhất thiết phải mua trước size lớn không? Có những món đồ mua rộng tưởng tiết kiệm hóa ra lại “hại con”
Ho là phản ứng thông thường khi gặp 1 vật lạ nào đó gây cản trở hoặc xâm nhập vào đường hô hấp để ngăn chúng đi sâu hơn vào phổi. Các vật lạ thường là đàm, vụn tế bào từ phổi đưa ra, vi rút, vụn thức ăn... Thông thường, ho có thể kéo dài nếu trẻ sau bệnh hoặc bị viêm nhiễm, ví dụ trẻ bị cảm hay viêm tiểu phế quản.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Anh Nguyễn (ĐH Worcester - Anh), bố mẹ nên nhận biết một số trường hợp trẻ bị ho cần đi khám, 1 số trường hợp có thể giúp con giảm cơn ho tại nhà bằng các phương pháp tự nhiên mà không cần uống thuốc.
Khi nào trẻ ho cần thăm khám kĩ?
Nếu trẻ ho dai dẳng hơn 4 tuần hoặc xuất hiện các biểu hiện lạ khác, cần cho bé đi thăm khám kỹ hơn.
Phần lớn ho là thông thường và sẽ tự hết sau thời gian tối đa 4 tuần với tần suất giảm dần mà không phải điều trị bằng thuốc. Gần đây, một bài báo trên tờ The New York Times được viết bởi BS. Klass có nhấn mạnh: thuốc tốt nhất để giúp giảm cơn ho cho trẻ là cha mẹ nên giúp trẻ thoải mái, uống đủ nước và có thể giảm cơn ho bằng các thực phẩm tự nhiên như mật ong, cam và cơn ho sẽ tự hết.
Sau đây là 2 cách giúp giảm cơn ho cho trẻ tại nhà cha mẹ có thể tham khảo:
1. Tự làm siro giảm ho từ dứa
Siro ho từ dứa có thể hỗ trợ giảm cơn ho cho trẻ (Ảnh minh họa).
- Thành phần: nửa trái thơm loại lớn, nửa củ gừng tươi (25g), nửa trái chanh, 3 muỗng canh mật ong.
- Cách làm:
1. Cho dứa và gừng vào máy xay sinh tố, bật nút 2.
2. Đun hỗn hợp trên với lửa nhỏ đến sôi và để thêm 5 phút.
3. Lọc hỗn hợp qua rây, cho 3 muỗng canh mật ong và vắt nửa trái chanh vào dung dịch vừa rây. Trộn đều.
4. Cho hỗn hợp vào hộp thủy tinh có nắp đậy, bảo quản lạnh và dùng trong 5 ngày.
- Áp dụng: Cho trẻ từ 1 tuổi trở lên.
Trẻ từ 1 tuổi bị ho có đờm có thể dùng 2.5ml/lần, ngày 4 lần. Khoảng 4-5 ngày cơn ho và đờm sẽ cải thiện.
Công dụng: mật ong và gừng trong thành phần có tính kháng khuẩn và giảm viêm tự nhiên có thể hỗ trợ các vấn đề viêm nhiễm trong đường hô hấp. Đặc biệt theo TS. Goldman, Bệnh viện BC Children's Hospital, Canada, mật ong có thể hỗ trợ giảm các cơn ho của trẻ về đêm, nhưng chỉ áp dụng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Ngoài ra, thành phần có dứa và chanh giàu chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin C giúp hỗ trỡ hệ thống miễn dịch của trẻ.
Lưu ý: Mỗi trẻ đáp ứng có thể khác nhau, phụ thuộc nhiều yếu tố. Công thức này chỉ để tham khảo như 1 phương pháp hổ trợ tự làm ở nhà, không thay thế các thuốc trị bệnh hay lời khuyên hiện tại của chuyên gia.
2. Mát xa
Mát xa có thể giúp hỗ trợ các triệu chứng cảm như nghẹt mũi và ho ở các bé (Ảnh minh họa).
TS Sunanne (Bệnh viện Chester, Anh) có nhấn mạnh việc giúp trẻ có không khí lưu thông thoải mái trong phần ngực là một phần quan trọng trong việc ngăn ngừa các cơn ho. Do đó, vai trò mát xa có thể giúp hỗ trợ các triệu chứng cảm như nghẹt mũi và ho ở các bé. Hơn nữa, mát xa cũng có vai trò trong việc giảm stress cho các bé do bệnh gây ra.
Động tác 1: Đặt 2 bàn tay lên ngực trẻ và vẽ 1 vòng tròn quanh ngực trẻ, di chuyển xuống dưới bụng trẻ và day xoa đi thẳng lên lại phần ngực.
Động tác 2: Dùng 10 ngón tay như bấm phím nhẹ trên phần ngực của trẻ. Vừa làm vừa biểu lộ biểu cảm khuôn mặt và chơi đùa với trẻ, để trẻ có thể vui cười sảng khoái. Điều này rất tốt cho sự lưu thông không khí trong cơ thể trẻ.
Mỗi động tác lặp lại 6 lần, ngày chỉ cần làm 2-3 lần. Có thể bắt đầu sớm cho trẻ từ 6 tuần tuổi, khi trẻ có những dấu hiệu sớm của triệu chứng cảm. Sự đồng ý, hợp tác và hứng thú của trẻ là quan trọng. Nếu trẻ không hợp tác thì nên đợi 1 thời điểm khác như sau khi trẻ tắm xong. Nên mát xa trong phòng không quá sáng, có ánh đèn mờ vì ánh đèn quá sáng có thể làm trẻ khó chịu và khóc.
Lời khuyên chung về sử dụng phương pháp tự nhiên để trị ho cho trẻ tại nhà
1. Trẻ dưới 3 tháng tuổi nếu bị ho và cơn ho gây nhiều khó khăn cho trẻ khi ăn hoặc ngủ thì mẹ nên tư vấn chuyên gia sức khỏe địa phương để được hướng dẫn. Không tự ý dùng thuốc hoặc áp dụng bất kỳ phương pháp tự nhiên hay dân gian nào lên nhóm trẻ này. Áp dụng các phương pháp truyền miệng chưa rõ nguồn gốc khoa học có thể gây nguy hại đến trẻ.
2. Trẻ từ 3- 12 tháng tuổi khi bị ho, có đờm hay không, bạn có thể cho bé uống nước ấm hoặc nước ép táo đỏ, khoảng 5-15ml/lần, ngày khoảng 4 lần. Không dùng mật ong hoặc loại gì có yếu tố mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.
3. Trẻ từ 1 tuổi bị ho có đờm hay không, bạn có thể dùng siro dứa tự làm tại nhà. Siro là sự kết hợp những thành phần dinh dưỡng từ dứa/thơm, mật ong, chanh và gừng có tác dụng hỗ trợ sức khỏe và giảm cơn ho.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ4 giờ trướcViệc giáo dục giới tính cho trẻ là điều không hề dễ dàng nhưng cha mẹ nên làm sớm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcHoà Minzy không giấu giếm hay tìm cách che đậy những vết rạn vì mang thai trên bụng mình.
-
Làm mẹ2 ngày trướcCác bậc cha mẹ luôn mong muốn con mình có được chiều cao lý tưởng và "giai đoạn chiều cao vàng" được xem là quan trọng cho sự trưởng thành, phát triển của trẻ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcPhanh Lee khoe bộ ảnh đưa con gái đi du lịch ở Trung Quốc trên trang cá nhân thu hút nhiều sự quan tâm.