Kể từ khi ra đời (tháng6-2009) đến nay đã gần 10 tháng, chỉ số UpCom-Index đã mất đi hơn phân nửasố điểm ban đầu.
Mặc dù sàn giao dịch cổ phiếucông ty đại chúng chưa niêm yết (UpCom) đã có hơn 50 công ty niêm yết vớitổng giá trị thị trường lên đến hơn 8.131 tỉ đồng, nhưng giá trị giao dịchmỗi ngày rất thấp. Hiện nhà đầu tư không mặn mà với sàn UpCom và doanhnghiệp niêm yết cũng muốn sớm chuyển sàn chính thức.
Bước đệm lên sàn?
Do không đủ điều kiện niêmyết trên sàn chính thức nên các công ty đại chúng đã thực hiện đưa cổ phiếuvào giao dịch trên sàn UpCom. Bởi dù gì thì khi cổ phiếu đưa vào sàn này đểgiao dịch sẽ thuận lợi hơn cho nhà đầu tư khi muốn mua bán. Đặc biệt là tăngtính thanh khoản cho cổ phiếu. Hiện sàn này đã có trên 50 công ty niêm yếtvới giá trị vốn hóa trên 8.000 tỉ đồng. Trong số những công ty niêm yết tạiđây, phần lớn là các công ty chứng khoán.
Ông Nguyễn Miên Tuấn, TổngGiám đốc Công ty Chứng khoán Rồng Việt - đơn vị có cổ phiếu đang niêm yếttrên sàn này, cho biết ngoài tính thanh khoản của cổ phiếu tăng, sàn UpComgiải quyết được vấn đề cơ bản là tạo điều kiện cho các công ty chưa đủ cácđiều kiện lên sàn chính thức có nơi giao dịch minh bạch hơn, công khai, đạichúng hơn.
|
Nhân viên Công ty Chứng khoán SME giao dịch trực tuyến với khách hàng trên sàn UpCom (Ảnh: Hồng Thúy) |
Theo Công ty Chứng khoán SME(SMES), hồ sơ, thủ tục cho việc chuyển từ UpCom lên sàn Hà Nội khá đơn giảnso với công ty chưa lên sàn UpCom. Đó là một thuận lợi bước đầu khi các côngty lên sàn UpCom. Chính vì vậy mà không ít công ty đã chọn sàn này.
Quy chế lỏng lẻo?
Tuy vậy, mức độ quan tâm củanhà đầu tư tại sàn này vẫn chỉ ở mức khiêm tốn. Theo thống kê của Sở Giaodịch Chứng khoán Hà Nội trong tháng 3, tổng khối lượng giao dịch thỏa thuậnđiện tử khoảng 9 triệu cổ phiếu, với giá trị trên 100 tỉ đồng. Phiên giaodịch ngày 31-3, UpCom-Index đã giảm 2,31 điểm, đạt 44,92 điểm. Tổng khốilượng giao dịch trên 472.000 cổ phiếu, giá trị gần 7 tỉ đồng.
Như vậy kể từ khi ra đời (tháng6-2009) đến nay đã gần 10 tháng, chỉ số UpCom-Index đã mất đi hơn phân nửasố điểm ban đầu. Nhiều nhà đầu tư nói họ không quan tâm đến sàn UpCom nênkhông muốn tham gia. Chưa kể, giờ giao dịch lại trái với giờ giao dịch củasàn chính thức nên họ không có thời gian để theo dõi.
Tuy nhiên, vấn đề chính làcách tính giá cổ phiếu trên sàn này có những điều còn bất cập. Ông NguyễnMiên Tuấn cho rằng giá cổ phiếu phản ánh chưa hoàn toàn đúng do dễ bị làmgiá, vì ít khối lượng giao dịch.
Giám đốc một công ty chứngkhoán khác cũng cho rằng, không có cơ chế ràng buộc các công ty đại chúngchưa niêm yết lên sàn này, nên nhà đầu tư sẽ đánh đồng giá trị cổ phiếu củasàn UpCom và thị trường OTC.
Ông Nguyễn Việt Hùng, Giámđốc Phân tích đầu tư SMES, đơn vị có cổ phiếu sắp chuyển từ sàn UpCom sangsàn Hà Nội cho rằng, giá trị giao dịch của sàn UpCom mỗi ngày khá ít, chưabằng giá trị của một cổ phiếu có vốn hóa trung bình trên sàn chính thức nênchắc chắn sẽ không thu hút được nhà đầu tư.
Cần có một cơ chế bắt buộc tất cả các công ty đại chúng đủ điều kiện đều phải lên sàn UpCom; và có những quy định chặt chẽ hơn về công bố thông tin, giao dịch cũng như về cách tính chỉ số UpCom để sàn này thu hút nhà đầu tư hơn. |
Theo Sơn Nhung