Gần đây, thông tin về chuyệntình cảm của Lam Trường "Phủ Sóng" tràn ngập trên báo chí, khác hẳn với một vàinăm trước đây.

Tuy nhiên, nam ca sĩ này khẳngđịnh rằng anh không muốn khán giả quan tâm quá nhiều đến những chuyện riêng tưcủa mình mà hãy xem anh đã và đang làm được những gì trong âm nhạc.

Nhiều người nói, cuối cùnghình ảnh "người đàn ông hoàn hảo" mà anh xây dựng hơn 10 năm cũng đã "sụp đổ"bởi scandal tình cảm. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi chưa bao giờ cố tạo ra mộthình ảnh thật hoàn hảo cho mình, mà thực tế cuộc sống của tôi như thế nào thìtôi nói như thế ấy. Trước đây, người ta xầm xì sao mà tôi sống chỉn chu, "sạchsẽ" quá.  Đó là ưu điểm nhưng chưa chắc đã hay, bởi nó làm cho tôi có vẻ thiếucá tính.

Lam Trường - Tôi không giỏi che đậy

Thế nhưng, tôi biết phải làmsao để được gọi là có các tính đây? Chẳng lẽ cuộc sống đang bình yên, tôi tựđi gây rắc rối để mọi người chú ý đến? Sụp đổ hay không là do suy nghĩ củamỗi cá nhân, tôi không thể ép họ phải nghĩ tốt về mình được. Có những điềunhìn bên ngoài thì thấy vậy nhưng thực chất nó không phải như thế, có ởtrong hoàn cảnh đó thì mới biết tường tận.

Có bao giờ anh nghĩ chính vìcách nói chuyện quá khéo léo của anh dễ khiến người ta cho rằng anh giỏi cheđậy, chứ thực ra ngay từ trước kia cuộc sống của anh đã không hoàn toàn được nhưthế?

Tất nhiên cuộc sống của ai cũngsẽ có những thời điểm rất suôn sẻ và cũng có những lúc gặp rất nhiều sóng gió.Nhưng có thể khẳng định tôi có sao nói vậy chứ không hề giỏi che đậy. Tôi quanniệm, cuộc sống dù tốt hay xấu cũng phải sẵn sàng đối diện với nó, không nên nétránh. Quan trọng hơn cả là cách mình giải quyết vấn đề sao cho hợp lý và khôngquá ồn ào.

Thực sự scandal với người mẫuTuyết Ngọc có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình và công việc của anh?

Tôi chỉ coi đó là chuyện khôngmay mắn xảy ra trong cuộc đời mình. Từ trước đến nay, những gì thuộc về khíacạnh gia đình thì tôi luôn tự mình đứng ra giải quyết và sẽ cố gắng để nó khôngảnh hưởng đến công việc.

Lam Trường - Tôi không giỏi che đậy

Khi gặp phải những chuyệnnhư vậy, anh có bị áp lực bởi từ trước đến nay hình ảnh mình luôn đẹp trongmắt công chúng?

Tôi chưa bao giờ bị áp lực bởinhững vấn đề đó. Nghệ sĩ cũng là người bình thường, cũng sẽ phải có những biếncố không lường trước được trong cuộc sống. Nếu cứ phải cố tình tạo ra và giữhình ảnh một Lam Trường luôn ổn định, lúc nào cũng đi lên có vẻ như không đúngvới thực tế lắm.

Nếu người hâm mộ nói rằng họthất vọng về anh, anh nghĩ sao?

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôncảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi làm ca sĩ và được nhiều người yêu mến, được hưởngnhiều đặc ân mà nếu là một người bình thường sẽ không có được.

Khán giả hâm mộ là những ngườirất quan trọng đối với một nghệ sĩ, nhưng tôi tin rằng họ đủ tinh tế để biết họyêu thích nghệ sĩ vì cái gì. Mỗi người có một cuộc sống riêng và fan của tôicũng vậy. Ngoài niềm đam mê âm nhạc, họ còn phải học hành, làm việc, lo cho giađình... Những vấn đề của nghệ sĩ là một phần trong cuộc sống của họ, không đángđể họ phải bận tâm quá nhiều.

Có thể hôm nay họ tò mò muốn biếtanh ca sĩ này hay chị diễn viên nọ đang xảy ra scandal gì, nhưng khi biết xongrồi thì họ cũng chỉ để đó mà thôi, rồi lại phải tiếp tục sống cuộc sống củamình. Nếu cứ ngĩ vấn đề của mình quan trọng với mọi người thì hoàn toàn sai lầm.Họ chia sẻ được với mình thì tốt, còn không thì thôi, tự mình phải giải quyếtmọi thứ.

Nhưng trước sự quan tâm củagiới truyền thông và cả dư luận khán giả, anh cảm thấy như thế nào?

Quả thực, khoảng thời gian đócuộc sống riêng của tôi cũng ít nhiều bị đảo lộn. Công việc ca hát vốn dĩ đã rấtbận rộn, nên đôi khi về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Người ta hẹn tôi phỏng vấn, nóithật, một cuộc nói chuyện vui vẻ tôi còn không đủ sức chứ đừng nói gì đến cuộcphỏng vấn quá nặng nề hay đào sâu vào chuyện riêng tư. Đôi lúc thấy mệt mỏi,nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cân bằng để không làm cho người thân lo lắng.

Lam Trường - Tôi không giỏi che đậy

Qua chuyện đó nhiều ngườinói anh bản lĩnh, vì anh biết cách làm cho mọi chuyện lắng xuống một cáchnhanh chóng...

Với bất kỳ chuyện gì cũng thế,không phải cứ làm rối tung lên là được, mà cần nhất là phải bình tĩnh. Nếu mìnhkhông tỉnh táo, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dư luận thì đôi khi sẽ đưa ra nhữngquyết định không chính xác.

Những lúc như vậy, tốt nhất lànên gạt mọi thứ qua một bên, suy nghĩ cho thật thấu đáo rồi hãy lên tiếng. Sauđó, dù có thế nào cũng không hối hận bởi đây mới chính là những điều xuất pháttừ con người thật của mình.

Dù anh nói anh luôn giữ đượccân bằng, nhưng dư luận vẫn cho rằng sự việc vừa qua ảnh hưởng đến công việc củaanh khá nhiều. Bằng chứng là năm 2010 anh không có những kế hoạch rầm rộ như cácca sĩ khác?

Tôi rất cẩn thận trước khi tuyênbố điều gò đó trên báo chí. Theo kinh nghiệm của tôi, những  năm qua có nhiềungười hứa hẹn này kia nhưng cuối cùng không làm được. Tôi tự thấy mình chỉ cóthể chủ động trong việc ra đĩa CD và DVD, còn những dự án lớn như liveshow thìphải đợi đến lúc mọi thứ hình thành rồi thì mới dám nói.

Thông thường, nếu đặt ra một mốcthời gian cụ thể, sẽ rất khó đáp ứng được. Đơn giản là vì trong lúc thực hiện sẽcó những phát sinh không lường trước. Thực sự tôi rất muốn làm một liveshowtrong năm nay nhưng tôi muốn phải có những chiêu thức bất ngờ để khán giả xemcảm thấy thú vị. Do vậy, tôi đang suy nghĩ và bàn bạc với đạo diễn rất kỹ để đưara những ý tưởng hấp dẫn nhất.

Thế còn những sản phẩm âm nhạccủa anh gần đây, tuy được đầu tư rất cao nhưng hiệu quả lại không bằng những nămtrước. Theo anh, lý do tại sao?

Nếu so với cách đây vài năm thìthị trường âm nhạc bây giờ rất khác. Rõ ràng trước đây ra một CD sướng hơnnhiều. Khán giả hào hứng, trông đợi, ca sĩ có động lực để làm. Còn bây giờ ca sĩquá nhiều, các nhà sản xuất cũng thực hiện nhiều chương trình ca nhạc miễn phí,dẫn đến tình trạng thừa mứa. Khán giả cũng cảm thấy bão hòa và không còn háo hứckhi gặp ca sĩ hoặc nghe CD mới nữa.

Lam Trường - Tôi không giỏi che đậy

Chứ không phải vì cái tênLam Trường đã mất dần sức hấp dẫn với người nghe?

Đây là tình hình chung chứ khôngphải chỉ riêng mình tôi gặp phải, nên không thể dựa vào đó để nói rằng cái tênLam Trường đã mất đi sức hút với khán giả. Âm nhạc hoàn toàn không phải là mộtmón đồ mà chán thì không dùng nữa hoặc vứt đi.

Đến như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, CẩmVân... vẫn có chỗ đứng và lớp khán giả riêng của mình, cớ sao tôi chỉ mới đi háthơn 10 năm thì lại không còn hấp dẫn? Tôi nghĩ người ta ăn hoài một món sẽ ngán,nhưng nếu đã trót yêu thích tiếng hát đó thì họ sẽ có cách để "giữ lửa" vớingười hâm mộ.

Ví dụ, trong khoảng thời gian đóhọ tìm đến một giọng ca mới để cảm thấy bớt nhàm chán, rồi sau đó họ cũng sẽquay trở về với người mà họ thích trước đây. Ca sĩ sẽ chỉ mất đi vị trí của mìnhkhi họ không chịu vận động hoặc không giữ được phong độ trong giọng hát.

Có vẻ như anh rất tự tin vàomình, dù có không ít lời ong tiếng ve cho rằng thời của anh đã qua?

Nếu mình còn không tin vào chínhmình thì sẽ không làm được gì cả. Thế hệ của tôi Phương Thanh, Mỹ Linh, HồngNhung... mỗi người đều có một dấu ấn riêng và luôn có vị trí trong lòng côngchúng. Gần 10 năm qua đã có rất nhiều ca sĩ mới xuất hiện, nhưng chúng tôi vẫnvững vàng đấy thôi.

Anh thực sự không lưu tâm đếnsự đổ bộ của hàng loạt tên tuổi mới?

Thế hệ ca sĩ nào cũng sẽ phải đốimặt với những khó khăn riêng của họ. Để có được vị trí và giữ vững nó như ngàyhôm nay, tôi và các đồng nghiệp đã phải nỗ lực rất nhiều. Còn các ca sĩ trẻ, vớibối cảnh thị trường âm nhạc như bây giờ, nếu chỉ có thông minh thôi thì chưa đủ.

Lam Trường - Tôi không giỏi che đậy

Tôi thấy nhiều bạn rất nhạybén, nhưng lại không đủ bản lĩnh và đặt mục tiêu không đúng chỗ. Có thể mộtvài gương mặt gây được sự chú ý nhất định với khán giả, nhưng họ lại khôngtrụ lại được lâu mà chỉ "sốt" một thời gian ngắn rồi bị lãng quên.

Nhiều người nói, một phần làbởi vì cái bóng của những ca sĩ như anh quá lớn khiến ca sĩ trẻ không thể vượtqua. Cá nhân anh nhìn nhận việc này như thế nào?

Tôi không nghĩ đây là vấn đề. Khilên sân khấu ít khi nào tôi để tâm người khác làm gì, mà chỉ chú ý làm thật tốtcông việc của mình. Nếu cứ lo sợ mình đang đứng dưới bóng của một ai đó thìchính họ đang tự làm hạn chế bản thân mình.

Tôi biết, dù đây là thực tế khótránh khỏi, nhưng các bạn ấy phải hiểu là khi lên sân khấu mọi người đều bìnhđẳng. Ai cũng chỉ có từng đó thời gian để chinh phục người nghe và khán giả làngười cảm nhận, đánh giá công bằng nhất.

Gần 15 năm đi hát, thời kỳ hotnhất đã trải qua, đến khi cần sự bình yên thì chuyện riêng tư lại không đượcsuôn sẻ. Anh có còn đặt ra mục tiêu nào để phấn đấu?

Công việc cứ đến mỗi ngày, dùbuồn hay vui thì tôi vẫn phải làm cho thật tốt. Mỗi năm, tôi vẫn đặt ra những kếhoạch và mục tiêu phải làm, sau đó cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả caonhất. Chuyện đứng ở đỉnh hay không dẫu sao cũng chỉ mang ý nghĩ trừu tượng, domọi người đặt ra thôi chứ không ai chỉ ra được đứng ở đâu mới là đỉnh.

Do vậy, tôi không quan tâm lắmđến việc người ta nói ra nói vào về vị trí của mình. Tôi luôn nghĩ trong đầurằng có thể mình sẽ nổi tiếng hơn nữa, nhưng cũng có thể không. Song dù thế nàothì tôi cũng vẫn phải giữ vững phong độ, để không làm những người yêu quý tôithất vọng.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyệnthú vị này.

Theo Hàn Quốc Việt
Đàn ông