Nằm yên 15 phút sau khi thụ tinh, "quan hệ" không giúp người phụ nữ tăng cơ hội có thai.
Trong
nhiều năm, các bác sĩ đã khuyến cáo người phụ nữ nên nằm bất động, giơ
chân lên cao sau khi thụ tinh nhân tạo để tăng cơ hội thụ thai. Tuuy
nhiên, một nghiên cứu mới đây của Trung tâm Y tế Đại học VU ở Amsterdam
đã tìm hiểu và thấy rằng, những phụ nữ làm theo cách này cũng không có
cơ hội thụ thai cao hơn những người đứng dậy ngay lập tức là bao nhiêu.
Theo tác
giả của nghiên cứu, Jouke van Rijswijk, trong thực tế, đã có bằng chứng
còn cho thấy việc ngồi dậy sau khi thụ tinh ống nghiệm còn tăng cơ hội
thụ thai.
Nghiên
cứu được thực hiện với 479 phụ nữ đang điều trị khả năng sinh sản. Một
nửa trong số họ được yêu cầu nằm yên trong 15 phút trên giường sau khi
thụ tinh nhân tạo. Họ được yêu cầu nằm ngửa, hai chân để trên bàn và co
đầu gối lên cao. Nửa còn lại được yêu cầu đứng dậy và tiếp tục các hoạt
động hàng ngày của họ như bình thường.
Các nhà
nghiên cứu thấy rằng sau khi một số liệu trình điều trị - mà trong một
số trường hợp bao gồm sáu chu kỳ thụ tinh trong tử cung (IUI) - chỉ hơn
3/10 phụ nữ (32%) trong số những phụ nữ nằm yên trong 15 phút là có
thai. Tỉ lệ này ở những người đứng dậy ngay lập tức là 43%.
Tiến sĩ
Rijswijk, người đã trình bày nghiên cứu của mình tại Hiệp hội châu Âu về
Nhân Sinh sản và Phôi học (ESHRE) cho biết: "Theo ý kiến của chúng
tôi, không cử động sau khi IUI không có tác dụng tích cực đến tỉ lệ mang
thai, và không có lý do tại sao bệnh nhân nên nằm yên sau khi điều
trị".
Cô nói
rằng kết quả này cũng tương tự như kết quả của một nghiên cứu năm ngoái ở
Trung Đông cho thấy nằm yên 15 phút hay nghỉ ngơi 5 phút tại giường sau
khi thụ tinh không có tác dụng làm tăng tỉ lệ có thai.
Tuy nhiên,
nghiên cứu của cô được dựa trên nhiều chu kỳ phản ánh tình hình thực tế
của nhiều phụ nữ trải qua điều trị khả năng sinh sản nên kết quả đáng
tin cậy hơn.
Tiến sĩ
van Rijswijk cho biết: "Chúng tôi cũng biết theo các nghiên cứu khác thì
tế bào tinh trùng có thể tới các ống dẫn trứng sau khi thụ tinh ống
nghiệm khoảng 5 phút và chúng có thể sống sót trong nhiều ngày trong
bụng mẹ. Tại sao nghỉ ngơi tại giường lại ảnh hưởng đến thế? Không có
lời giải thích sinh học nào cho một hiệu ứng tích cực của việc di chuyển
của tinh trùng. Chúng tôi tin rằng kết quả của chúng tôi trong một thử
nghiệm ngẫu nhiên lớn như vậy là vững chắc, và đủ mạnh để chứng minh
rằng việc nằm nghỉ sau đó là việc làm không cần thiết".
Dù
nghiên cứu không được áp dụng cho việc thụ thai tự nhiên, nhưng cũng
không có lý do để người phụ nữ phải nằm trong 15 phút sau khi "quan hệ".
Giáo
sư Adam Balen, chuyên gia tư vấn sinh sản tại Leeds Teaching Hospitals
NHS Trust cho biết, nhiều người vẫn tin rằng lực hấp dẫn sẽ cản trở thụ
thai. Theo ông, sách giáo khoa mô tả cơ thể người phụ nữ với hình ảnh tử
cung và âm đạo là đường thằng đứng là hoàn toàn sai lầm. Trong thực tế,
âm đạo nghiêng và tử cung nghiêng tương đối so với các ống âm đạo dẫn
trứng và buồng trứng.
Vì vậy, nhiều phụ nữ nghĩ rằng khi đứng dậy, tất cả mọi thứ sẽ rơi ra nhưng thực tế về mặt giải phẫu điều đó sẽ không xảy ra.
Nick Macklon, giáo sư về sản phụ khoa tại Đại học Southampton cho biết: "Có rất nhiều bệnh nhân đến để bơm tinh trùng hoặc thụ tinh ống nghiệm đã
vô cùng lo lắng về nguy cơ sau khi đặt phôi, nếu họ đứng lên mọi thứ sẽ
bị rơi ra. Và trong nhiều năm chúng tôi đã phải cố gắng trấn an bệnh
nhân về việc này thì đến nay, nghiên cứu này thực sự cung cấp một số dữ
liệu cứng hữu ích để bệnh nhân yên tâm. Nằm trên giường trong 15 phút
sau khi thụ tinh không có tác động có thể đo lường về kết quả điều trị.
Tôi nghĩ rằng đó là dữ liệu hữu ích".
Ông nói
thêm rằng mặc dù nghiên cứu không được áp dụng cho việc thụ thai tự
nhiên, nhưng cũng không có lý do để người phụ nữ phải nằm trong 15 phút
sau khi "quan hệ", trừ khi họ đặc biệt muốn nằm vì các lý do khác.