Làng giải trí Hàn Quốc lạitiếp tục phải chứng kiến sự ra đi đầy bi kịch của một ngôi sao nữa: nam diễnviên - ca sĩ Park Yong Ha. Nguyên nhân ban đầu của cái chết được xác định làtự tử.
Nam diễn viên đã treo cổ bằngdây cáp điện thoại tại căn hộ của anh ở Nonhyeon-dong, Seoul. Tuy nhiên,cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh. Nhiều người tự hỏi, phải chăng Parkquyết định tìm đến cái chết vì không thể làm gì được với căn bệnh ung thưgiai đoạn cuối của cha?
Tham vọng vượt qua Làn sóng Hàn Quốc
Park Yong Ha là gương mặt khá quen thuộc đối với khán giả màn ảnh nhỏ ViệtNam qua nhiều serie phim, mà nổi bật nhất là vai chính thứ trong phim ănkhách Bản tình ca mùa Đông (2002). Tin anh qua đời đã gây sốc nhiều đồngnghiệp và người hâm mộ.
![]() |
Cảnh sát nhìn nhận cái chếtcủa anh là một vụ tự tử dựa vào lời khai của gia đình anh: “Khi con traitôi massage chân và lưng cho bố - ông bị ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối -cháu liên tục nói ‘con xin lỗi, con xin lỗi’ trước khi về phòng riêng”, mẹcủa Park nói. Nhiều nguồn tin nói rằng, Park đã dùng thuốc ngủ vì anh bịchứng khó ngủ".
Chỉ cách đây 2 năm, Park đã đặt ra những kế hoạch lớn vượt cả “Làn sóng HànQuốc”. Trong mắt công chúng, tương lai của chàng ca sĩ - diễn viên có nụcười dễ mến này vô cùng sáng sủa. Anh vừa được chọn thủ vai chính bên cạnhnữ diễn viên Yoon Eun Hye trong serie phim Love Song - Drama được dàn dựnglại từ bộ phim ăn khách của Hong Kong năm 1996 Comrades, Almost A LoveStory. Serie phim này sẽ được bấm máy vào tháng 7 tới.
Trước khi qua đời, Park vừa bắt đầu chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, mở màn từngày 24/6 và kéo dài đến tháng 9. Năm 2008, Park từng nói với tờ The KoreaHerald: “Giờ đây, tôi thấy thích thú ở cương vị một ngôi sao Hallyu.Nhưng tôi không muốn mọi người nhớ đến mình là ngôi sao Hallyu Park Yong Hasau khi Làn sóng Hàn Quốc đã tàn lụi. Tôi muốn được trở thành người có thểbao phủ rất nhiều lĩnh vực chỉ với tên tuổi của mình. Điều đó có khókhông?”.
5 năm buồn chán ở Nhật Bản và những dấu hỏi
|
Ra mắt làng giải trí từ năm1997, Park trở thành một ngôi sao Hallyu sau thành công vang dội của seriephim truyền hình Bản tình ca mùa Đông. Với đà thành công của Làn sóng HànQuốc, Park đã tạo dựng sự nghiệp của mình ở Nhật Bản, trong vòng 5 năm anhđã tung ra 10 album và đĩa đơn ăn khách, giành liên tục 4 giải Đĩa Vàng củaNhật Bản và trở thành nghệ sĩ pop Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích đó.
Năm 2008, chàng nghệ sĩ 32 tuổi này đã bộc bạch rằng nhiều năm hoạt động ởNhật, đặc biệt là khi anh xuất hiện trong các chương trình trò chuyện, lànhững thời khắc buồn và chán nhất trong sự nghiệp của mình. “Vâng, đốivới tôi đó là một ký ức buồn chán. Không buồn chán sao được khi bạn khônghiểu rõ được nền văn hóa và ngôn ngữ, toàn phải qua phiên dịch”. Parknhớ lại giây phút mọi người có mặt trong một chương trình trò chuyện, họcười sau khi anh nói gì đó. “Họ cười với nhau. Tôi thực sự ghét khoảnhkhắc đó. Tôi không biết họ nói gì, nhưng họ cười thì tôi cũng phải cười. Khilàm việc ở Nhật Bản, tất cả những điều đó khiến tôi buồn”.
![]() |
Sau khi khẳng định tên tuổivới cương vị ca sĩ ở xứ hoa anh đào, năm 2008 Park trở lại với màn ảnh nhỏHàn Quốc trong serie phim On Air. Với cuộc tái xuất thành công, anh tiếp tụcthủ diễn chính trong serie phim The Scam (2009) và The Slingshot (2009).
Thế nhưng, thời gian gần đây Park luôn rơi vào tình trạng buồn bã, lo lắng.Một người bạn nói: “Chẳng có cách nào biết được nguyên nhân đích xác,nhưng khi gặp Park cách đây vài tháng dường như anh ấy rất suy sụp. Bệnhtình của cha anh khiến mọi việc trở nên tồi tệ. Park rất kính yêu cha mẹ”.
Bạn đồng diễn của anh trong phim Story Of A Man là Park Si Yeon (hiện đangquay serie phim Coffee House) vô cùng sốc khi nhận được hung tin và cô “thẫnthờ” đến mức nhiều người lo ngại cô sẽ không thể tiếp tục quay phim.
Lo ngại về “hiệu ứng Werther”
Sự ra đi của Park khiến người ta nhớ lại một loạt vụ tự vẫn của các ngôi saoxứ kim chi trong vài năm trở lại đây, từ cái chết của các nữ diễn viên LeeEun Ju năm 2005 và Jeong Da Bin năm 2007, tới Ahn Jae Hwan (2008), Choi JinSil (2008), Jang Ja Yeon (2009) và hồi tháng 3 là Choi Jin Young, em traiChoi Jin Sil.
Ở Hàn Quốc, tự vẫn là nguyên nhân cái chết cao nhất trong số những người rađi ở độ tuổi 20-30. Năm 2007 nước này có tỷ lệ tử tự cao nhất trong 30 quốcgia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Bộ Y tế nước này cho biết,cứ 100.000 người Hàn Quốc thì có tới 23,9% người tự vẫn, trong khi ở NhậtBản: 19,4%; Phần Lan: 16,7%; Pháp 14,2% và Thụy Sĩ: 14%.
Việc tử tự của các nghệ sĩ giải trí đã tạo nên những hành động bắt chước mộtcách mù quáng mà các chuyên gia gọi là “Hiệu ứng Werther”. Theo Bộ Y tế HànQuốc, thì vụ tự vẫn đã gia tăng đáng kể sau khi các nghệ sĩ giải trí nổitiếng quyên sinh. Tháng 1/2007, 289 phụ nữ đã tìm đến cái chết, nhưng đếntháng 2 thì đã tăng lên 534 vụ - sau cái chết của Yuni và Jeong.
Hong Jin Pyo, chuyên gia tâm lý tại Trung tâm Y tế Asan, nói rằng các nghệsĩ giải trí không tìm cách chữa trị tâm lý đúng đắn khi gặp những vấn đềriêng tư và liên quan đến danh tiếng. “Khi các ngôi sao nổi tiếng tự vẫn,nhiều người đã cảm thông với họ và bắt chước họ. Chúng ta nên đặt ra nhữngbiện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tự vẫn đối với các nghệ sĩ giải trí vàhọ phải tham gia các chiến dịch ngăn chặn tự tử nhằm giảm thiểu được “Hiệuứng Werther”.
Theo Thể thao Văn hóa