Đại ca, bang chủ hayminh chủ võ lâm trong các game bạo lực không còn  là đẳng cấp với nhiều bạn trẻtrong thế giới ảo; thay vào đó là những ngày tháng triền miên lang thang các“phố đèn đỏ” trên mạng internet để biểu diễn tuyệt chiêu ân ái cho đếnkhi...nhập viện.

Sau chầu bắn nhau nghẹt thở tronggame bạo lực, Nguyễn Hoàng, sinh viên năm 3 của một trường ĐH tại Hà Nội, trongcăn phòng trọ gần cầu Chương Dương của mình quay sang thư giãn bằng một gamekhiêu dâm.

Lang thang “phố đèn đỏ”

Trong game, Hoàng vào vai kẻquấy rối tình dục. Hoàng điều khiển gã đàn ông từ len lén theo sau đến rìnhmò chờ cơ hội… và kết thúc là những màn sex khá nặng.

“Đã lắm. Bọn em chơi game Hentainhiều rồi, nhưng chưa khi nào phê như game này”, Hoàng hăng hắc cười.

Hoàng chơi game Rapelay có xuấtxứ từ Nhật Bản du nhập vào Việt Nam khá lâu với nhiều phiên bản. Rapelay đã bịcấm ở Nhật Bản, nhưng đang được giới trẻ Việt Nam săn lùng.

Tại các phố bán đĩa game của HàNội, đâu đâu cũng giới thiệu Rapelay luôn đứng đầu bảng trong số các game khiêudâm bán chạy nhất, tiếp theo là Biko, Lula, Beach…

Chủng loại và nội dung game khiếnchúng tôi choáng váng: Từ game mini, flash đến game đồ họa 2D, 3D; Từ khiêu dâmnhẹ nhàng đến kích dục đầy bạo lực, thậm chí biến thái đến mức quái dị…

Theo V.D, tác giả của một số bàihướng dẫn chi tiết cách chơi các game Hentai, chủng loại game khiêu dâm, kíchdục offline trên đang dần lỗi thời.

“Chơi offline nội dung máy móc,dễ nhàm chán. Đẳng cấp bây giờ phải biết “ân ái” trên thế giới ảo, tức là biếtchơi game sex online. Nó mang tính “tương tác” cao”, V.D lý giải.

V.D đang sở hữu một acc V.I.P(tài khoản có đóng tiền) tại một game 3D online nổi tiếng thế giới RedlightCenter (Phố đèn đỏ). Game này lấy bối cảnh thành phố về đêm với những hộp đêm,quán bar, vũ trường, khách sạn…

Lang thang “phố đèn đỏ”

Nhân vật chơi có thể tìm cáccảm giác thác loạn ảo như hút cần sa, quay cuồng trong nhạc sàn, chát voicesex và những màn ái ân ảo.

Trên 18 tuổi!?

Theo chân Hoàng, chúng tôi tìmđến quầy hàng bán phần mềm nằm  đầu một con phố. Cửa hàng lúc nào cũng tấp nậpkhách ra vào, phần lớn là bạn trẻ.

"Cho mấy bộ game H. mới, hìnhđẹp, nội dung sốc sốc chút”, Hoàng nói. Tay nhân viên trông quán dẫn thẳng chúngtôi vào góc quầy chỉ vào đống list game chất chồng: “Bọn anh thích cái nào thìchọn, game mới nằm cuối list”.

Trong danh sách hàng trăm gamedài dằng dặc, phải có đến gần 20% game thuộc thể loại khiêu dâm, kích dục.

Đa phần chúng đều có poster giớithiệu khá bắt mắt với hình ảnh các cô gái ăn mặc hở hang, thậm chí “trần nhưnhộng”, kèm theo dòng chữ nhỏ xíu góc bìa “18+” (dành cho tuổi 18 trở lên).

Tuy nhiên, bất kể ai cũng có thểdễ dàng mua được những đĩa game này. Trung bình mỗi bộ game này có dung lượngchứa trong từ 2-4 đĩa CD (khoảng 1 đến 3 Gb), giá chỉ 20 - 30 nghìn đồng.

Điểm mặt ở Hà Nội, có bao nhiêuphố kinh doanh phần mềm máy vi tính thì cũng có từng ấy con phố bán đĩa gamemang nội dung khiêu dâm. Nổi tiếng nhất phải kể đến phố Tạ Quang Bửu, Lê ThanhNghị, Lý Nam Đế.

Theo quan sát của chúng tôi, trêncác con phố này có hơn 60 cửa hàng bán các thể loại game trong đó có game khiêudâm. Nguồn gốc của chúng khá đa dạng, nhưng phần lớn được sản xuất tại các nướcphát triển. Khi về đến Việt Nam chúng được phân phối từ một nguồn khá thốngnhất.

Theo lời các chủ cửa hàng đĩagame tại phố Lê Thanh Nghị, phần lớn nguồn game ban đầu (sau khi bẻ khóa) đượcnhập từ TPHCM. Về đến Hà Nội, nó được các cửa hàng sao chép để bán.

Công nghệ sao chép cũng khá đơngiản khi chỉ cần lắp đặt một bộ máy tính cùng với hệ thống vài ổ ghi đĩa.

Trong vai đầu nậu từ quê muốn tìmnguồn cung để mang về địa phương, các cửa hàng đảm bảo có thể in sao ra hàngtrăm đĩa ngay trong ngày với giá bán sỉ khoảng 3 nghìn đồng/đĩa.

 Theo Lang thang “phố đèn đỏ”