Chẳng có lý do gì mà nhữngchiếc điện thoại như iPhone 4 có giá chưa tới 10 triệu đồng, Nokia E72 lại đượcrao bán trên mạng chưa tới 2 triệu đồng với chú thích đi kèm, còn mới 100% nếunó không là hàng giả, hàng nhái. Đó là một trong những chiêu bẫy mua “dế” trênmạng mà người dùng rất có thể mắc phải hiện nay.

Dưới đây là những chiêu màngười dùng nên biết để tránh khỏi bẫy mất tiền mua phải điện thoại… giả.

Giá điện thoại “bèo” một cáchbất thường

Với những thông tin được raobán trên mạng, nếu bạn cảm thấy giá của một chiếc điện thoại quá rẻ so với giátrị thực của nó, thì ngay lập tức phải kiểm tra lại, dù rằng bạn chưa được tậnmắt xem sản phẩm đó dài méo thể nào.

Vì chẳng có lý do gì mà nhữngchiếc điện thoại “xịn” như iPhone 4 lại có giá chưa tới 10 triệu đồng, Nokia E72lại được rao bán trên mạng chưa tới 2 triệu đồng với chú thích đi kèm, còn mới100% nếu nó không là hàng giả, hàng nhái. Trừ trường hợp, người rao bán thừanhận ngay từ đầu, đây là “dế” hàng Trung Quốc chính hiệu.

Lật tẩy chiêu lừa bán điện thoại nhái giá
Với những thông tin về bán điện thoại như thế này, bạn nên cẩn trọng về độ chính xác. Ảnh: (minh họa)

Có thể nói, trong số nhữngthương hiệu di động hiện nay, “dế” của Nokia là bị làm giả nhiều nhất sau đó làtới iPhone. Tuy nhiên, khong phải dòng nào cũng có thể làm giả tinh vi tới mứcngười dùng không nhận ra. Và tất nhiên, chả tội gì làm giả, làm nhái những điệnthoại giá rẻ. Chỉ cái công cũng như linh kiện cần thiết chế tác ra nó đã mất khakhá tiền rồi, đừng mơ có lãi nhé.

Hãy tham khảo danh sách những“dế” hay bị làm giả dưới đây để tránh nhé: Nokia E71, Nokia E72, Nokia N96,Nokia N81, Nokia N8, Nokia X6, các dòng Nokia 8800; Nokia C7… Điện thoại giả,nhái cũng không từ các những “siêu phẩm” của quả táo khuyết Apple như iPhone 3G,iPhone 4.

Thông tin trên rao vặt quá…chung chung

Kinh nghiệm mua bán trên cáctrang mạng online cho thấy, không nên quá tin tưởng và kỳ vọng vào những mẩu tinrao vặt xuất hiện trên mạng hiện nay nếu bạn không có cách kiểm tra nguồn.

Có thể nói, với những thôngtin rao vặt lừa bán điện thoại giả, người ta thường đưa ra nội dung rất chungchung như hàng chính hãng, máy còn mới tới 99% cho những chiếc Nokia. Còn vớiiPhone, thông tin được đưa ra là phiên bản quốc tế nhưng được xách tay từ nướcngoài.

Bạn nên nhớ, các phiên bảniPhone quốc tế xách tay từ nước ngoài cả có bản nào mà không phải phá khóa thìmới sử dụng được cả. Chỉ có những chiếc điện thoại giả, “made in” từ Trung Quốcmới chả cần bẻ khóa gì vẫn cứ dùng được ngày vì làm gì có hãng điện thoại giả,nhái có phiên bản khóa mạng đâu.

Cũng cần nhớ thêm một điều,hãy nhờ Google kiểm tra các nguồn tin đăng trên mạng về quảng cáo rao vặt bánđiện thoại. Nếu như gõ vào cùng một nội dung, chẳng hạn số điện thoại và địa chỉcủa người bán rồi search trên Google, sau đó bạn tìm được tới vài chục, thậm chívài trăm kết quả từ các trang rao vặt khác nhau, thì cần phải xem xét lại.

Đó là một giao dịch mà bạn nêntừ bỏ ngay mà không có gì phải tiếc cả và theo kinh nghiệm cho thấy, khó có thểtin tưởng những thông tin như vậy là nghiêm túc. Kể ra mà nói, nhiều nguồn raobán một lúc sẽ giúp việc bán đi một chiếc điện thoại được tiến hành nhanh chóng,dễ dàng hơn, nhưng phần đa, đó là những thông tin hoàn toàn không nên tin cậy.

Nếu có ý định muốn bán điệnthoại thực sự, hầu hết những người đăng tin rao vặt chỉ cần gửi tới một vàinguồn mà thôi. Hiện nay, ngay bản thân quản trị các trang web có nội dung raovặt, quảng cáo miễn phí cũng khó có thể kiểm soát được độ tin cậy mà người tagửi tới.

Trừ những tin được đăng lênphải trả một khoản phí nào đó thì mức độ chính xác có vẻ cao hơn. Còn với webđăng miễn phí, không một ai có thể bảo đảm cho bạn rằng đó là những giao dịch cóthể tin tưởng được. Và hãy cảnh giác, thận trọng với những nguồn tin rao vặt bán“dế”, kiểm tra bằng nhiều nguồn khác nhau trước khi ra quyết định có nên mua quamạng là điều bạn rất nên làm.

Kết luận:Phải khẳng định rằng, bản thân các trang rao vặt online không có lỗi khi sinh ravới vai trò là một kênh mua bán, trao đổi hữu hiệu của người dùng Internet hiệnnay. Động cơ của một thông tin được đăng tải trên đó tốt hay xấu phụ thuộc vàochính người gửi tới. Vì vậy, bạn cần phải kiểm tra lại nguồn tin một cách kỹlưỡng trước khi quyết định bỏ tiền ra cho một “chiếc alo” mua qua mạng, tránhtình trạng tiền mất, chuốc bực mình.

Theo Hiền Mai
Vnmedia