Kỹ thuật khéo léo sẽ là ưuthế của U19 VN trước cuộc đối đầu rất khó khăn với U19 Úc vốn chơi thiên vềthể lực và thích không chiến.
>>
>>
Chiều nay, 28-7, Giải Bóng đáU19 Đông Nam Á 2010 sẽ bước vào lượt trận quyết định hai suất tranh chungkết. Lúc 16 giờ, U19 Thái Lan gặp U19 Hàn Quốc và đến 18 giờ 30 phút, U19 VNsẽ chạm trán U19 Úc. Kênh Bóng đá TV sẽ trực tiếp cả hai trận quyết đấu trênsân Thống Nhất này.
![]() |
Sự khéo léo của Hữu Khôi (7) sẽ là một vũ khí của U19 VN để đối phó với lối chơi thiên về sức mạnh của Úc. (Ảnh: Quang Liêm) |
Nhờ thi đấu sau trận TháiLan gặp Hàn Quốc nên U19 VN có lợi thế tự quyết định được số phận. Dùvậy, mục tiêu mà HLV Triệu Quang Hà đã xác định ngay trong buổi tậpchiều qua là phải thắng bằng được Úc, không cần quan tâm đến kết quả cặpđấu còn lại. Đó sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn vì U19 Úc không chỉ nhỉnhhơn về thể hình, khả năng càn lướt tốt mà còn đang dẫn đầu bảng nên tấtnhiên không muốn thua để mất suất đá chung kết.
Những gì đã thể hiệntrong chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc và hòa Thái Lan 1-1 chứng tỏ U19 Úcchưa để lộ hết sức mạnh. Vẫn là lối đá thiên về thể lực, tận dụng tối đanhững tình huống không chiến đặc trưng của người Úc, những cầu thủ trẻcủa HLV Johannes Martinus chắc chắn sẽ có nhiều đất diễn khi gặp U19 VNthua thiệt về thể hình cũng như khả năng chống bóng bổng không tốt. Vấnđề là ngoài khả năng không chiến, người Úc khi cần có thể thực hiệnnhững bài phối hợp ngắn tốc độ cao rất nhuần nhuyễn. Chính vũ khí lợihại này đã giúp các cầu thủ trẻ xứ sở chuột túi gây bất ngờ cho hàng thủHàn Quốc và Thái Lan.
Ở giải năm ngoái với tưcách là khách mời, U19 Úc đã đánh bại chủ nhà VN 4-1 ở bán kết. Đó làtrận đấu mà các cầu thủ VN thể hiện sự non kinh nghiệm trong các tìnhhuống chống bóng bổng cũng như hạn chế về thể lực. Tuy nhiên, qua haitrận đấu đầu tiên với Thái Lan và Hàn Quốc cũng như quá trình tham dựvòng loại U19 châu Á cách đây 8 tháng, vấn đề thể lực dường như khôngcòn là nỗi lo của HLV Triệu Quang Hà. Thiếu vắng đến 7 trụ cột nhưng U19VN vẫn bảo đảm tốt chiến thuật thi đấu chuyền dài vượt tuyến, đua tốc độrồi tạt bóng tầm thấp cho các tiền đạo dứt điểm. Hai bàn thắng ghi vàolưới Thái Lan và Hàn Quốc trong khoảng thời gian 15 phút cuối trận chứngtỏ sức bền của U19 VN đã cải thiện rõ rệt bất chấp thời tiết cũng nhưmặt sân ảnh hưởng nhiều đến thể lực của các cầu thủ trẻ VN.
Nói như vậy nhưng khôngcó nghĩa U19 VN sẽ đua sức cùng người Úc vốn vượt trội hoàn toàn về thểhình. Với Quốc Phương và Hữu Khôi, hai tiền vệ có kỹ thuật khéo léo vàthi đấu tinh quái, HLV Quang Hà hy vọng sẽ giúp những pha phản công củaU19 VN trở nên mềm mại, sắc sảo hơn. Vấn đề là muốn “nhu thắng cương”,ban huấn luyện U19 VN phải tính toán lại việc sử dụng một tiền đạo cắmlà Đình Bảo. Tiền đạo trẻ đã thi đấu khá tròn vai nhưng vẫn quá đơn độcnên rất cần một người đá cặp trên hàng công mà ứng viên sáng giá nhấtchính là “siêu dự bị” Văn Thạnh, người đã ghi cả hai bàn thắng cho U19VN khi được tung ra sân trong hiệp 2.
Người Úc từng khiến U19VN lỡ dịp vào chung kết giải đấu năm ngoái. Hy vọng thầy trò Triệu QuangHà sẽ quên đi quá khứ để hướng đến một trận đấu cống hiến.
NLĐ