Là 1 trong 5 vị giám khảo tại chung kết Nữhoàng trang sức 2011, đạo diễn Lê Hoàng đã chấm khách quan và không quan tâmđến tin đồn mua bán giải.


Sau vụ lùm xùm thí sinh phải “tiếp rượu”, dư luận lại được dịp dậy sóngtrước nghi án mua bán giải ở cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011. Theonguồn tin từ báo Đất Việt, trước đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng trangsức 2011 (ngày 28/12), một thí sinh tham dự cuộc thi đã phản ánh một thísinh “đã mua giải thưởng cao nhất của cuộc thi, Nữ hoàng Trang sức với giá700 triệu đồng.

Lê Hoàng không quan tâm lùm xùm Nữ hoàng trang sức 2011
Đạo diễn Lê Hoàng (phải) cùng các giám khảo chung kết Nữ hoàng trang sức 2011

Mọi việc đã xong và bạn em chỉ đợi ngàyđược đội vương miện nhưng sau đó, người ta trả lại tiền. Bạn em tìm hiểuthì phát hiện ra là vì có người mua giải Nữ hoàng Trang sức cao hơn nó50 triệu”. Và theo lời thí sinh này, giải á khôi 1 được bán với giá 500triệu đồng, giải á khôi 2 được bán với giá 200 triệu đồng.


Để xác minh sự việc, phóng viên đã liên hệ một số người trong cuộc để tìmhiểu. Ban giám khảo của cuộc thi trong đêm chung kết gồm: NSƯT Trần Nhượng,đạo diễn Lê Hoàng, NTK Sỹ Hoàng, bác sĩ Lê Hành, Nữ hoàng trang sức 2005Vương Thanh Tuyền. 

Là1 trong 5 vị giám khảo “cầm cân nảy mực” của đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàngtrang sức 2011, trước câu hỏi về thông tin cuộc thi được sắp xếp do mua bángiải, đạo diễn Lê Hoàng trả lời ngắn gọn: “Tôi không quan tâm và tôi cũngchỉ là giám khảo trong đêm chung kết, không hay biết gì về những chuyện đó.Tôi đã chấm khách quan theo những gì diễn ra trên sân khấu”.
Lê Hoàng không quan tâm lùm xùm Nữ hoàng trang sức 2011
Tân Nữ hoàng trang sức 2011 Trần Thị Thanh Trúc  
 
Tân Nữ hoàng trang sức 2011 Trần Thị Thanh Trúcthì vô cùng bức xúc cho biết: "Cái gọi là nghi án mua bán giải chỉ là nhữngtin đồn. Ai có chứng cứ thì hãy nói, nếu không có mà nói tôi mua giải thưởngtôi sẽ kiện ra tòa vì hành vi vu khống. Cha tôi mất sớm và mẹ cũng mới bịbệnh qua đời, gia cảnh khó khăn làm sao tôi có nhiều tiền vậy để mua giải?Và nếu có tiền tôi cũng không cần mua.

Thí sinh Trần Thị Hoa, người đầu tiên lên tiếng “tố” BTC ép thí sinh đi“tiếp rượu” cho biết, cô có nghe tin đồn nhưng không biết, không chắc chắnvì hầu như cuộc thi sắc đẹp nào cũng có các thông tin tương tự như vậy. Hơnnữa, cô không thi chung kết nên không quan tâm lắm và do bị mất túi xách4.000 đô có chứa giấy tờ, điện thoại iphone đính đá, nhẫn…trị giá cả trămtriệu đồng ngay trong đêm bán kết nên không có tâm trí nào thi thố nữa.
Lê Hoàng không quan tâm lùm xùm Nữ hoàng trang sức 2011
Chuyện mua bán giải thưởng cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011 vẫn là tin đồn? 

Ông Chung Văn Đạt (Trưởng BTC cuộc thi) và bà Minh Thúy (thành viên BTC vàlà thư ký tòa soạn tạp chí Thời Trang Vàng – Đơn vị tổ chức) đều khẳng định,kết quả của cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011 diễn ra khách quan, trung thựcvà không hề có chuyện mua bán giải thưởng. Những thông tin mua bán giảithưởng chỉ là tin đồn không có căn cứ xác thực. BTC đang tiếp tục thu thậpnhững thông tin và sẽ có câu trả lời về những lùm xùm sớm nhất.
 
Như vậy, chuyện mua bán giải thưởng ở cuộc thiNữ hoàng trang sức 2011 vẫn là một dạng tin đồn chưa thể xác minh thực hưđược và chưa có thí sinh nào phát biểu công khai. Hiện, nhà tổ chức là Tạpchí Thời Trang Vàng đang giải trình sự việc với Cục Nghệ thuật biểu diễntheo yêu cầu của Cục trưởng là NSƯT Vương Duy Biên, cũng là thành viên banchỉ đạo cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2011.

Theo VTC