Thời gian gần đây, khángiả thường bắt gặp một Lê Khánh hóa thân thành cô nàng "đào mỏ".
Giã từ những vai diễn hiền lành, chính chuyên, thời gian gần đây khán giả thườngbắt gặp nữ diễn viên xinh đẹp Lê Khánh hóa thân vàonhững cô nàng “đào mỏ”. Vốn quen thuộc với khán giả truyền hình và là một gươngmặt sáng giá của sân khấu kịch, Lê Khánh luôn là lựa chọn hàng đầu của các đạodiễn khi họ cần một vai nặng ký.
Người xem thật sự bất ngờ trước một cô Thu mưu mẹo, xấu xa trong bộ phim Trúng số, hay trở thành cô thôn nữ Ba Hồng chuyên tiếp thị, cò mồi kiêm dẫndắt các ứng cử viên hứa hẹn làm vợ anh trai mình trong bộ phim Về quê cướivợ…
Chào Lê Khánh, dường như bạnốm và đen hơn nhiều so với trước đây thì phải?
Buồn quá, sao ai gặp Khánh cũng đều có chung một nhận xét vậy ta (cười)!!! Đúnglà Khánh ốm và đen đi nhiều sau những ngày miệt mài với vai cô thôn nữ Ba Hồngtrong bộ phim Về quê cưới vợ (ĐD Lê Quang Hưng,M&T Pictures sản xuất). Do phim lấy bối cảnh chính ở vùng thôn quê, ngoại thành,nên phải đi xa, suốt ngày lại ở ngoài nắng , khiến Khánh ốm và đen hơn một chút.
![]() |
Hâm nóng khán giả qua vai cô gái làng chơi Thu luôn đào mỏ nhữngngười đàn ông giàu có trong bộ phim "Trúng số", chắc hẳn nhân vật cô BaHồng cũng rất thú vị. Khánh có thể bật mí một chút về vai diễn này củamình?
Ba Hồng là một cô gái 30 tuổi, làm thợ may, con gái Ba Lém (góa vợ, cótật lai rai vài xị là nổ văng mạng). Cô đanh đá, hay ghen, có người anhtrai tên Hai Bình từ Mỹ trở về. Do Ba Lém “nổ” ầm trời là Hai Bình cóhàng chục tiệm phở bên Mỹ, giàu nứt vách và đang độc thân nên khi HaiBình về quê, các cô gái sững sờ trước vẻ bảnh bao, nhã nhặn của anh. Thếnhưng Hai Bình rơi vào thế kẹt khi Ba Lém hứng chí bỗng dưng muốn “tuyểnvợ” cho con. Ngay lập tức, thông tin đó gây chấn động cả một vùng đấtbình yên. Cô em gái Ba Hồng cùng hai chàng rể ma lanh không bỏ lỡ cơhội, tranh nhau “tiếp thị” kiêm “cò mồi” dắt mối các “ứng cử viên” làmđảo lộn cả một vùng quê yên ả.
Chắc hẳn Khánh có rất nhiềukỷ niệm khi đóng một bộ phim hài tình cảm như "Về quê cưới vợ"
Mỗi khi nghĩ đến thì Khánh và các bạn diễn vẫn không nhịn được cười. Phải nói làphim hài, dí dỏm từ đầu đến cuối. Cái hay ở phim là dù hài nhưng mang tính giáodục cao, đó là một câu chuyện đan xen giữa cách đối nhân xử thế giữa cha con,anh em, hàng xóm. Do phim thu tiếng trực tiếp nên Khánh phải học thoại và nghiêncứu rất kỹ trước khi đến trường quay. Thứ nữa, hình ảnh cô gái nông thôn hàihước tiếp thị, cò mồi kiêm dẫn dắt ứng cử viên là một vai diễn hoàn toàn mới vớiLê Khánh, hy vọng sẽ được khán giả đón nhận.
![]() |
"Về quê cưới vợ" tậphợp hàng loạt diễn viên hài nổi tiếng, Khánh có sợ mình bị mờ nhạtkhông?
Khánh nghĩ mỗi diễn viên đều có một thế mạnh riêng, họ có khả năng làmkhán giả nhớ đến mình bằng cách này hay cách khác, do vậy việc tập hợpnhiều diễn viên có tiếng trong một bộ phim chỉ có thể nâng chất lượngphim lên. Hơn nữa, nếu có nhiều diễn viên nổi tiếng sẽ là động lực chomỗi người tự phát huy khả năng để không nhạt nhòa trong mắt khán giả.
Thường bắt gặp Lê Khánh trongnhững vai cô gái kiêu kỳ, hiện đại, nay trở thành thôn nữ, Khánh phải đầu tưtrang phục như thế nào?
Để vào vai một cô gái quê có cuộc sống vất vả Khánh đã chuẩn bị rất kỹ về trangphục. Lúc mới nhận kịch bản, Khánh đã ngồi tưởng tượng ra cô gái Ba Hồng phảimặc đồ thế này, thế nọ, sau đó hỏi thêm ý kiến của chuyên viên phục trang, Khánhbắt đầu đi lùng sục đồ. Khánh quan niệm một diễn viên ngoài diễn xuất, thì trangphục cũng rất quan trọng, nó giúp Khánh toát lên được tính cách cần thể hiện củanhân vật. Hầu như trang phục của Khánh trong phim là quần đen, áo bà ba, nhờ vaidiễn lần này mà Khánh có cơ hội thử sức những kiểu thời trang của phụ nữ ViệtNam vùng Tây Nam Bộ. Do phim thu âm trực tiếp nên Khánh phải “hóa trang” luôn cảgiọng nói để ra đúng chất quê mùa.
Khán giả biết đến Lê Khánh ngoài vai trò diễn viên điện ảnh còn là diễn viêncủa sân khấu kịch Idecaf, MC... Dường như Khánh đã có mọi thứ mà nhiều người mơước?
Để có được ngày hôm nay Khánh đâu chỉ có may mắn thôi, Khánh đã trải qua nhữngtháng ngày lao động vất vả. Khánh nghĩ nghề nào cũng vậy, mình có tâm với nghềthì nghề sẽ không phụ.
![]() |
Làm thế nào Lê Khánh có thể giữ nhiệt cho khán giả mỗi khi họ ngồixem bạn diễn?
Khánh học cách kìm nén và bộc lộ cảm xúc, làm sao để quên bản thân mìnhmỗi khi lên sân khấu. Hơn nữa, cũng nhờ tổ thương nên tổ đãi.
Đến bây giờ Lê Khánh đã bằng lòng với những gì bạn có chưa?
Mỗi người có một cái nghề, tổnghiệp đã chọn mình rồi, làm sao phụ bạc cho được. Nghề nào cũng có cái khó vàcái thú vị, tham vọng quá sẽ không hay. Khánh luôn bằng lòng với hiện tại đểtiếp tục đam mê.
Theo TGĐA