Tình yêu của họ rất kín đáo vàkhông ai nghe họ ca ngợi tình yêu của mình trên các phương tiện truyền thông đạichúng. Cả hai đều hiểu sự quý giá của hạnh phúc và rất kiệm lời khi nói vềchuyện tình yêu của mình.
Cô không phải là mẫu phụ nữ hấpdẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng kiểu đào sân khấu, không rực rỡ ngoài đời,nhưng bước vào ánh đèn và bục gỗ là sáng bừng. Lê Khánh đang bước vào giai đoạnchín muồi của nghề diễn, mà đàn anh Thành Lộc nói, cô gái này sẽ còn lên caonữa.
![]() |
| Lê Khánh |
Với một loạt vai chính trongnhững vở diễn mới của sân khấu kịch Idecaf, với hàng trăm tập phim truyềnhình, xuất hiện đều đặn lúc 11h trong chương trình Sức sống mới, Lê Khánhđang là gương mặt được các đạo diễn chào mời nhiều nhất.
Chịđã rất bận rộn, sao lại còn ôm thêm Sức sống mới?
Thực sự đây là công việc hấp dẫn,cơ hội đầu tiên để tôi thử sức với vai trò MC. Nạp năng lượng, nâng kiến thức,bắt đầu công việc mới là một điều hấp dẫn.
Mỗi tuần, tôi dẫn cùng anh BìnhMinh vào thứ 4 và thứ 5, kết thúc lúc 11h khi chương trình phát sóng. Tôi phảidậy rất sớm để đến trường quay, đọc báo và ghi hình. khối lượng công việc rấtlớn, nhưng sau tôi là một ekip hùng hậu. Tôi luôn ưu tiên công việc này và sẽbáo trước để lịch quay không bị trùng. Tôi có một nguyên tắc, phải sắp xếp đượcthì mới nhận lời, không bao giờ làm ảnh hưởng đến người khác. Sự chuyên nghiệpcần hiểu từ những cái nhỏ nhất: đúng giờ và tôn trọng công việc của chính mình.
Thờigian này chị có nhiều vai diễn lớn trong nhiều vở như Vùng đất cấm, Thuốc đắnggiã tật, Lùng người trong mộng, Sát thủ hai mảnh.. trên sân khấu Idecaf. Có phảichị được tổ đãi và thành công quá nhanh?
Tổ đãi là có, may mắn cũng có.Nhưng tôi không phải thành công quá nhanh. Tôi đi làm sân khấu tám năm, vềIdecaf bốn năm, so với Thanh Thuý, Hoà Hiệp.. tôi nổi chậm hơn nhiều. Hiện tôicó những vai diễn tốt, một phần vì lứa chúng tôi bắt đầu bước vào độ chín, phầnkhác, những vai đó rất hợp với tôi đó chứ. Ở Idecaf, chỉ cần có khả năng, chắcchắn đạo diễn sẽ giao cho bạn những vai vừa với bạn nhất.
![]() |
Quay lại Sức sống mới, chị và Bình Minh là một cặp dẫn ăn ý. Hai người cũngcó 14 tháng đóng chung trong hai vai là vợ chồng. Bạn trai của chị có ghenchăng?
Không, ghen cái gì chứ. Bạn traitôi cũng làm nghệ thuật. Mà yêu nhau tám năm rồi, ghen thì làm sao tiếp tụcđược.
Yêu 8năm mà chị không tính chuyện làm đám cưới sao?
Cũng muốn. Nhưng chưa phải lúcnày. Tôi cần có vị trí tốt hơn trong công việc, cần phải có sự vững vàng về mọimặt thì mới có thể làm đám cưới. Vì cưới rồi còn phải sinh con, nuôi dạy nó nữachứ.
Tất cả những điều tôi đang có vẫnchưa vững vàng. Và tôi cũng chưa mua được ngôi nhà cho mẹ tôi ở nữa. Phải xongcái đó mới tính tiếp.
Chịlà phụ nữ, sao không nghĩ là lấy chồng đi rồi chuyện mua nhà là chuyện củachồng?
Tôi độc lập từ nhỏ và trước giờchỉ xài tiền của mình. Kể cả chồng tôi giàu tôi cũng không có ý định sống bằngtiền của anh ấy.
Ý tôilà, sao chị không tính chuyện sẽ cưới nhau rồi cùng lo tát biển Đông?
Nhưng cái thuyền chưa có, làm saora biển mà tát hả anh?
![]() |
Chị cương quyết quá. Thôi thì tôi tin chị vậy. Chị mong gì vào ngày mai?
Tôi mong gì à? Cụ thể vào ngàymai thì mong mình mặc thật đẹp, cười thật tươi và dẫn thật xuất sắc trong chươngtrình Sức sống mới, mọi người sẽ nhớ ra khuôn mặt tôi ngay lập tức mỗi khi đến11h trưa. Còn lại thì, mong mọi chuyện bình an thôi!
Cảmơn Lê Khánh!
Diễnviên Tuấn Khải, bạn diễn, bạn trai Lê Khánh:
Cô ấy thật kỳ lạ!
Tuấn Khải và Lê Khánh học chungtrường, từng diễn chung với nhau 4 năm trên sân khấu Phú Nhuận và cùng nhau vềđầu quân cho sân khấu Idecaf. Tuấn Khải có một vai chính trong vở “hợp đồngmãnh thú” của sân khấu kịch Idecaf, nhưng anh chưa thực sự nổi bật ở sân khấunày.
Tình yêu của họ rất kín đáo vàkhông ai nghe họ ca ngợi tình yêu của mình trên các phương tiện truyền thông đạichúng. Cả hai đều hiểu sự quý giá của hạnh phúc và rất kiệm lời khi nói vềchuyện tình yêu của mình.
![]() |
| Lê Khánh và Tuấn Khải trong đám cưới của Ốc Thanh Vân |
Yêu nhau 8 năm, thuộc nhau từng nét mặt hay một cái nhíu mày, hẳn là anh sẽphát biểu chính xác nhất về Lê Khánh. Vâng, cô gái ấy thể nào nhỉ?
Cô ấy thật kì lạ. Mọi người nóiyêu nhau lâu vậy có chán không? Tôi nói không. Họ nói tôi xạo. Nhưng tôi nóithật. Bởi Khánh không giống bất cứ ai, mỗi ngày lại có một điều mới mà tôi thấycô ấy luôn biết làm cho mối quan hệ trở nên thú vị. Chúng tôi hiểu và tôn trọngnhau.
Haingười diễn chung trên sân khấu, nhưng xin lỗi, tôi phải nói thành thật là cô ấyđang là ngôi sao đóng vai chính, còn anh mới đang đóng những vai nhỏ. Anh cóthấy chạnh lòng không?
Nói không buồn thì nói xạo. Nhưngmà làm nghề nó là như vậy, phải biết chấp nhận. Mỗi người có một thời của mìnhvà phải biết nắm lấy cơ hội để bật lên. Khánh làm được điều đó. Cô ấy có may mắnnhưng phần nhiều là nỗ lực và cái duyên sân khấu.
Cô ấy có gương mặt phúc hậu, cácđạo diễn thường mời cô ấy vào những vai chính diện. Còn tôi thì khuôn mặt hơibaby, người ta không tin khuôn mặt này mà đã 28 tuổi, trẻ quá, rất khó tìm chotôi một vai chính. Tôi buồn vì cơ hội chưa đến chứ không phải vì Khánh nổi hơnmình. Và, nổi tiếng có số đó, chứ nhiều người diễn hoài mà không nổi đâu, họ làmnghề vì đam mê thôi.
Cám ơn Tuấn Khải!
Theo




