"Giờ mình già rồi, dâu rể, concháu đề huề, chúng nó mà biết hai ông bà còn "tòm tem" thì cười cho thối mũi.Hơn nữa, giờ "ấy" thì chỉ đau chứ thích thú gì mà ham hố", bà Liên thổ lộ.

Bước vào tuổi 60, trong khi ôngQuân còn phơi phới, da dẻ hồng hào, giọng nói sang sảng, và đặc biệt nhu cầuchăn gối vẫn cao thì bà Liên (Đống Đa, Hà Nội) đã muốn "về hưu" nên rất sợ gầnchồng.

Chính vì suy nghĩ này nên từ hainăm trước, bà lẳng lặng dọn lại chiếc giường của cô con gái đã đi lấy chồng, ômchăn chiếu sang đó ngủ riêng, mặc cho ông hậm hực, giận dỗi. Vài lần thấy ôngQuân ngọt nhạt, tỏ ý muốn gần, bà Liên chẳng những gạt phắt đi mà còn mắng chồnglà "già còn trở chứng". Gần đây, ông chẳng thèm đả động gì đến vợ thì bà lại đâmlo, nhất là khi thấy chồng hay ăn diện, áo bỏ trong quần, đầu tóc bóng mượt, cứchiều là xách xe máy đi. 

Ảnh minh họa (ảnh internet)

Rồi một hôm, bà như chết đứng khivô tình nghe thấy hai đứa con thầm thỉ kể với nhau rằng, ông Quân có bồ, ngườiphụ nữ là chủ một cửa hàng điện thoại di động gần 40 tuổi, góa chồng, ở cùng khuphố. Vừa xấu hổ, vừa giận, bà gọi ông về hỏi cho ra nhẽ rồi không tiếc lời đaynghiến. Chuyện bung bét, ông Quân chẳng thiết gì, quyết định dọn hẳn sang ở vớibồ.

Cũng vì ông vẫn muốn mà bà chẳngcòn ham mà cả năm nay, vợ chồng ông Toại (Ba Vì, Hà Nội) sinh lục đục.

Bà Toại kể rằng, từ khi chuẩn bịtắt kinh, bà đã chẳng còn ham muốn chuyện chăn gối nữa, trong khi ông chồng vẫnđòi hỏi đều đều. Ban đầu, bà cũng cố chiều, nhưng mỗi lần "yêu" chỉ thấy đauđớn, khó chịu như bị tra tấn nên bà luôn né.

Thế nhưng, lúc này, con cái đãtrưởng thành, đứa thì có gia đình, ra ở riêng, đứa đi học xa, cuối tuần mới về,nên nhà chỉ có hai vợ chồng, muốn lảng cũng khó. Cuối cùng, bà quyết định lên HàNội giúp việc cho một người quen.

"Tôi biết tính ông ấy sĩ diệnlắm, lại hay sợ mang tiếng nên không dám trai gái gì đâu. Nhưng cũng chưa yênđược. Tôi ở nhà người ta mà ông ấy suốt ngày gọi điện bắt về, rồi sinh tật hayrượu chè nữa. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Nói thì ông ấy không chịu hiểucho", bà Toại kể.

Trong hội thảo gần đây về việcthực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình (do mạng lưới các tổ chức phi chínhphủ về giới và phát triển cộng đồng Gencomnet chủ trì), bà Vũ Thị Thanh Nhàn,Viện nghiên cứu và phát triển Xã hội cho biết, sự "lệch pha" về tình dục tuổi xếchiều là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mâu thuẫn và bạo lực gia đìnhở nhiều địa phương.

Khảo sát sơ bộ về việc thực hiệnluật này tại xã Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam cho thấy, không ít trường hợp các bà vợtuổi ngũ tuần bị chồng đánh đập vì không chịu đáp ứng "chuyện ấy".

"Trên 50 tuổi đàn ông người tavẫn đòi hỏi nhưng mình mãn kinh rồi, nó khô, không còn hứng nữa, cho nên các bàkhông muốn. Như bà Vân ở xóm tôi nói "Ông ý sột soạt đầu giường là tôi đã runhết cả người". Hay như chỗ nhà ông Tư Thu, ông đánh bà vì bà dứt khoát khôngcho. Thế là ông đi xem TV nhà con trai hay đến nhà ai bà cũng đi rình, sợ vìmình không cho nhỡ ông lại đi phải lòng đứa nào", một phụ nữ tham gia khảosát tại Hà Nam kể.

Bà Thanh Nhàn cho biết, điều đángnói là nhiều người coi những vấn đề liên quan đến tình dục là chuyện kín, chuyệnriêng tư, dơ dáy dẫn đến việc xử lý các vấn đề này mang tính tiêu cực.

Nhiều người tư vấn, có thể là cánbộ hội phụ nữ xã cũng không giúp được gì cho các bà vợ. "Tư vấn chỉ có nóichuyện kín thôi, mình biết cái gì mình tư vấn cho người ta cái đấy. Thỉnh thoảngbảo các bà lấy thuốc mỡ mà bôi trơn để chiều các ông ấy cho nó xong đi!",một cán bộ hội phụ nữ địa phương tại Hà Nam chia sẻ.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị KimDung, Trung tâm y khoa Thái Hà (Hà Nội) cho biết, khoảng 50 tuổi trở đi, phụ nữbước vào giai đoạn mãn kinh, buồng trứng ngừng hoạt động, lượng estrogen giảmhẳn, khiến âm đạo khô, nên quan hệ sẽ đau đớn, khiến nhiều người sợ "yêu". Trongkhi đó, nam giới độ tuổi này thường vẫn sung sức, đòi hỏi được thỏa mãn, nênnhững lục đục gia đình hay chuyện ngoại tình không hiếm xảy ra.

Mặc dù vậy, theo bác sĩ, thực tế,khi bước vào tuổi xế chiều, người phụ nữ vẫn có ham muốn tình dục, do tiết tốtestosterone vẫn được sản sinh trong cơ thể họ. Vì thế, bên cạnh việc đau dothiếu chất bôi trơn, lý do chính khiến chị em "tắt lửa lòng" có thể do người đànông không tâm lý, chỉ biết đòi hỏi mà không có sự chia sẻ với vợ, các hành vitình dục quá nhàm chán, thô bạo.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minhrằng, đời sống tình dục hòa hợp và đều đặn có lợi cho sức khỏe thể chất và tinhthần, kể cả với người có tuổi. Nó vẫn là món gia vị giúp hạnh phúc của các cặpvợ chồng già thêm đậm đà hương vị. Theo bác sĩ, hiện nay, có nhiều cách có thểcải thiện các vấn đề tình dục do hiện tượng mãn kinh gây ra như sử dụng chất bôitrơn chứa estrogen, dùng thuốc, thực phẩm chức năng chứa nội tiết... Tuy nhiên,nội tiết tố luôn là con dao hai lưỡi nên việc sử dụng cần hết sức thận trọng.Tốt nhất, khi gặp các vấn đề này, các bà, các chị nên tìm đến bác sĩ chuyên khoađể được khám và tư vấn sử dụng biện pháp phù hợp.

Bên cạnh sự hỗ trợ về y tế, mộtyếu tố vô cùng quan trọng nữa là người chồng cần có sự hiểu biết về những thayđổi tâm, sinh lý của vợ để cảm thông, giúp đỡ bạn đời vượt qua giai đoạn khókhăn này.

Theo Vương Linh
VnExpress