“Lee Nguyễn là một mẫu tiền vệ rất toàn diện, không chỉ giỏi về kỹ thuậtcá nhân, cậu ấy còn chứng tỏ một khả năng tư duy chiến thuật sắc bén,đặc biệt là những cú ra chân rất nhanh,…” - Đó là những lời nhận xét củaHLV Đặng Trần Chỉnh (B.Bình Dương) dành cho ngôi sao người Mỹ, LeeNguyễn khi ông có cuộc trao đổi với chúngtôi.

- PV: Xin chào ông! Xinông cho biết tình hình lực lượng cũng như tinh thần của các cầu thủB.Bình Dương cho tới thời điểm này, liệu khâu chuẩn bị của đội cho lượtvề V.League 2010 có gặp rắc rối gì không?

HLV Đặng Trần Chỉnh: Hiện nay, khâu chuẩn bị của đội đã được hoàn tấtvà không hề có trục trặc gì. Về lực lượng, ngoài Lee Nguyễn đã về đầuquân từ trước, chúng tôi chỉ bổ sung thêm trung vệ Lưu Ngọc Hùng từ CLBTP.Hồ Chí Minh cũng như hoán đổi xuất ngoại binh giữa Amaobi và Abbey.Còn về mặt tâm lý thì tôi xin khẳng định B.Bình Dương là một tập thểđoàn kết, các cầu thủ cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, coi nhau như anhem một nhà.

- Khi chính thức lên làm HLV trưởng của B.Bình Dương, dư luận chorằng ông đã rập khuôn sơ đồ chiến thuật của người tiền nhiệm Mai ĐứcChung, ông lý giải sao về vấn đề này?

(Cười) Nói tôi dập khuôn thì không hoàn toàn đúng vì thời điểm đó,V.League đang vào giai đọan khốc liệt và rất nhạy cảm. Nếu tôi thay đổitoàn bộ, từ cách sử dụng con người lẫn phương pháp vận hành chiến thuậtthì quả là rất mạo hiểm. Bởi sau một thời gian, các cầu thủ cũng đã quenvà định hình đối với lối chơi của anh Chung (HLV Mai Đức Chung - PV).Vậy nên, tôi quyết định vẫn áp dụng sơ đồ chiến thuật cũ và chỉ khi đếngiai đọan 2 mới thay đổi.

- Hết lượt đi V.League 2010, B.Bình Dương chính là đội bóng ghi đượcnhiều bàn thắng nhất với 27 bàn. Vậy hàng công hẳn là tuyến mà ông cảmthấy yên tâm nhất tại lượt về?

Lee Nguyễn sẽ có một diện mạo khác

HLV Đặng Trần Chỉnh rất ấn tượng với Lee Nguyễn

Nhìn nhận một cách thực tế thì tuyến tiền vệ mới là nơi tôi cảm thấyhài lòng nhất, ngoài những cầu thủ cũ như Trường Giang, Vũ Phong, MinhChuyên, Philani,…, có phong độ khá ổn định ở giaiđoạn đầu của mùa bóngvà chắc chắn họ vẫn sẽ là những nhân tố quan trọng của đội, thì việc cóthêm Lee Nguyễn sẽ càng làm cho tuyến này mạnh mẽ hơn.

Với hàng tiền đạo, thì cả Huỳnh Kesley lẫn De Jesus đều không có đượcphong độ tốt trong thời gian qua, điều này được thể hiện rõ khi họ bỏ lỡkhá nhiều cơ hội nhưng tôi hy vọng tại giaiđoạn 2 của mùa bóng, cả 2 sẽtìm lại sự tự tin vốn có của mình.

- Ông có nhận xét gì về sự hòa nhập cũng như thái độ tập luyện củangôi sao Lee Nguyễn?

Sau gần 2 tháng tập luyện và sinh hoạt với CLB, Lee đã thực sự để lạinhững ấn tượng rất tốt đối với BLĐ, HLV và đồng đội về tính chuyênnghiệp của mình. Trong các buổi tập thể lực cũng như chiến thuật, cậu ấyluôn là một trong những người hoàn thành xuất sắc nhất. Ngoài ra, tôicòn đánh giá rất cao sự cầu tiến của Lee, chẳng hạn, khi thấy nền tảngthể lực của mình không thực sự đảm bảo sau một thời gian không thi đấu,cậu ấy xin ý kiến BLĐ để tự thuê cho mình một chuyên gia về thể lực.

- Trước khi về B.Bình Dương, CLB HAGL đã phải tống khứ tiền vệ này vìđã có những mâu thuẫn với Kiatisak. Vậy khi trực tiếp huấn luyện LeeNguyễn, ông có e ngại sự cố ở HAGL sẽ lặp lại với mình?

Chuyện của Lee và Kiatisak ở HAGL thì tôi biết rất rõ. Tuy nhiên, tôikhông hề e ngại điều tương tự sẽ đến với mình, vì mỗi người đều có mộtphương thức huấn luyện khác nhau. Hơn nữa, kể từ khi về đây, cậu ấy chưahề có biểu hiện ngôi sao hay chống đối gì cả, mà trái lại Lee luôn chấphành rất tốt những quy định chung của CLB.

- Việc tiền vệ người Mỹ được thi đấu chắc chắn sẽ giúp cho ông cóthêm nhiều phương án lựa chọn đấu pháp. Tuy nhiên, điều đó cũng đồngnghĩa với việc một trong số những tuyển thủ như Vũ Phong, Trường Giang,Minh Chuyên, Philani hay cả với Anh Đức phải ngồi dự bị. Vậy ông đã tìmra cho riêng mình phương án tối ưu nhất chưa?

Lee Nguyễn sẽ có một diện mạo khác

Lee Nguyễn được kỳ vọng sẽ tạo ra một diện mạo khác so với thời còn khoác áo HAGL

Đúng là có thêm Lee, B.Bình Dương sẽ có thêm sự lựa chọn rất hữu íchvà ở trong những buổi tập vừa qua của đội, tôi đã áp dụng thử rất nhiềuphương án chiến thuật khác nhau nhằm xây dựng lối chơi xung quanh cậuấy, thật đáng mừng là mọi việc diễn ra hết sức tốt đẹp. Còn việc một sốcầu thủ mà bạn vừa nhắc tới, chắc chắn sẽ phải có một hoặc hai ngườiphải ngồi ngoài, vì chẳng lẽ, B.Bình Dương bỏ tiền chiêu mộ Lee chỉ đểcho cậu ấy dự bị.

- Ông nói rằng B.Bình Dương sẽ triển khai lối chơi xung quanh LeeNguyễn, nghĩa là lấy cầu thủ này làm “vệ tinh” cho toàn đội. Vậy chắcchắn ông đã dành cho tiền vệ này một suất ở giữa sân?

Như tôi đã nói, tôi đã áp dụng thử nhiều phương án chiến thuật khácnhau. Trong đó, khi xếp ở các vị trí như hộ công, tiền vệ dẫn dắt lốichơi, tiền vệ cánh hay cả tiền vệ tự do, Lee đều hoàn thành một cáchxuất sắc. Nhưng việc cậu ấy sẽ chơi ở vị trí nào cụ thể, tôi không thểtiết lộ lúc này.

- Câu hỏi cuối dành cho ông. Ông “kết” nhất điểm gì về chuyên môn củaLee Nguyễn?

(Cười) Theo cảm nhận của riêng cá nhân tôi, Lee là một mẫu tiền vệrất toàn diện, không chỉ giỏi về kỹ thuật cá nhân, cậu ấy còn chứng tỏmột khả năng tư duy chiến thuật sắc bén. Nhưng phẩm chất nổi trội nhấtcủa Lee khi chơi bóng chính là những cú ra chân rất nhanh cùng khả năngbứt tốc rất tốt.

Thời gian qua, điểm yếu thể lực của cậu ấy đã được cảithiện đáng kể nhờ những phương pháp huấn luyện khoa học của chuyên gia.Vậy nên, tôi tin tưởng Lee sẽ có một diện mạo mới, mạnh mẽ hơn như nhữnggì đã thể hiện tại HAGL trước đây.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi rất thú vị này!

Theo Minh Quân
Lee Nguyễn sẽ có một diện mạo khác