“Viên thuốc bé xíu mà khôngquản nổi. Người dân tù mù nên mất tiền oan. Thị trường mạnh ai nấy làm khiến giáthuốc cứ đẩy lên...”. Những vấn đề này được mổ xẻ tại Hội thảo Đại biểu dân cửvới chính sách, pháp luật y tế tại TP.HCM mới đây.
Nhiều tồn tại trong quản lý
Theo ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), sau khicó Luật Dược (năm 2005) và các bộ ngành triển khai nhiều giải pháp quyết liệt,từ năm 2006 đến nay, giá thuốc cơ bản được duy trì tương đối ổn định, chỉ số giánhóm hàng dược phẩm y tế trong các năm qua đều thấp hơn so với chỉ số CPI.
![]() |
Người dân đang tìm hiểu giá thuốc tại một trung tâm giới thiệu thuốc ở TPHCM |
Tuy nhiên, ông Cường cho biết vẫncòn hàng loạt tồn tại trong quản lý giá thuốc. Cụ thể: Việc công bố giá thuốctối đa sẽ làm giá thuốc tăng, xáo trộn thị trường; việc quy định nguyên tắc đểxác định các nước trong khu vực có điều kiện y tế, thương mại tương tự VN làkhông khả thi; lực lượng thanh tra dược quá mỏng; thị trường dược phẩm phụ thuộcvào giá thế giới; chưa có quy định riêng về đấu thầu thuốc; hoạt động khuyến mãithuốc gây bức xúc trong dư luận; chế tài xử lý quản lý giá thuốc chưa mạnh; bácsĩ chưa tuân thủ quy chế kê toa hiện hành gây thiệt hại người bệnh...
Ông Lê Văn Truyền, chuyên viên cao cấp dược học, cho biết hiện nay, trong hơn20.000 mặt hàng thuốc lưu hành tại VN thì 50% là thuốc nước ngoài. Trong đó, cóhơn 1.000 loại thuốc độc quyền mà VN có khả năng sản xuất nhưng không thể thựchiện vì vướng quy định. “Nói thật, cả Bộ Y tế cũng không quản được giá thuốcthì làm sao hơn chục cán bộ ở Cục Quản lý dược làm được điều này” - ôngTruyền nói.
Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủyban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng phải làm rõ những góc khuấttrong việc quản lý giá thuốc. “Không thể chấp nhận việc người dân cứ đánh đổixương máu của mình theo giá thuốc” - bà Mai nêu quan điểm.
Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra
Bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết từ tháng 3 đếntháng 7/2010, sở đã đồng ý kê khai lại giá cho 260 mặt hàng thuốc của 13 công tyvới tỉ lệ tăng trung bình là 9,7%. Bà Lan cũng thừa nhận việc quản lý giá thuốctại TP.HCM còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại như: tình trạng kê khai giá đón đầu;mua bán thuốc lòng vòng, qua nhiều tầng nấc trung gian, không hóa đơn chứng từ;biện pháp chế tài chưa đủ mạnh để xử lý vi phạm...
Bà Lan kiến nghị đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và có quy định chế tài đủ mạnh đốivới các trường hợp bác sĩ vừa khám bệnh vừa bán thuốc; các hình thức liên kếtkhông hợp pháp giữa phòng khám tư nhân và các nhà thuốc, trình dược viên; tăngcường giám sát, kiểm tra việc kê đơn thuốc tại bệnh viện và phòng mạch tư; cóchính sách tuyên truyền vận động bác sĩ và người bệnh ưu tiên dùng thuốc sảnxuất trong nước; khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất trongnước từ cơ chế thuế, ưu đãi đầu tư, hoạt động quảng cáo tiếp thị, kiểm soát chấtlượng, định hướng sản phẩm...
Theo bà Nguyễn Thị Kim Phương, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại VN, hiện nayngười dân VN bỏ tiền cho y tế là rất cao so với các nước. “Thuốc cứu ngườinhưng cũng sẽ làm giàu cho người khác” - bà Phương nói.
|
Theo Nguyễn Thạnh
Người lao động