Theo MONUSCO, các vụ hãm hiếp là do các thành viên thuộc các tổ chức vũ trangnước ngoài và Congo gây nên, từ đầu năm nay.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo(MONUSCO) đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại của mình đối với tình trạng các vụcưỡng hiếp "ngày một gia tăng" tại miền Bắc và miền Nam Kivu, phát ngôn viênLiên Hiệp Quốc Martin Nesirky nói với các phóng viên vào ngày hôm qua (28.1).
Theo MONUSCO, các vụ hãm hiếp là do các thành viên thuộc các tổ chức vũ trangnước ngoài và Congo gây nên, từ đầu năm nay.
"Một số vụ hãm hiếp tồi tệ nhất đã diễn ra vào đầu tháng 1 tại Fizi, nơi màcác phần tử vũ trang CHDC Congo đã bị cáo buộc là đã tham gia vào một số vụ bạolực và hiếp dâm", ông Nesirky nói.
"LHQ hoan nghênh những hành động kịp thời của chính phủ CHDC Congo trong việcbắt giữ 11 thành viên thuộc lực lượng vũ trang nước này, bao gồm cả một sỹ quancầm đầu các vụ hãm hiếp".
Kể từ đó đã xảy ra thêm ít nhất 53 vụ hãm hiếp tại Moyens Plateaux, và các thànhviên của các Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda được cho là có liên quan, ôngNesirky cho biết thêm.
"LHQ đã tăng cường các hoạt động bảo vệ của mình tại một số khu vực để đối phóvới những vụ cưỡng hiếp, bao gồm cả việc đẩy mạnh các hoạt động tuần tra và cácđội bảo vệ chung".
Hôm thứ năm (27.1), lực lượng gìn giữ hòa bình MONUSCO Ấn Độ đã thành công trongvụ giải cứu 7 phụ nữ bị các tay súng Mai Mai bắt cóc ở khu vực phía Bắc Kivulàng Ntoto, ông này cho hay.
"Vụ việc bắt giữ con tin đã được người dân trong khu vực báo cáo cho Lữ đoànBắc Kivu", ông Nesirky nói. "Lữ đoàn Bắc Kivu đã hành động nhanh chóng,cô lập ngôi làng và đã tiến hành thương lượng trả tử do cho 7 người phụ nữ màkhông cần phải nổ súng."
Việc đàm phán kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, ông nói. Ông cũng nhấn mạnh rằngMONUSCO đang "xem xét đến việc tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tạinhững khu vực này" trong các động thái tiếp theo trong việc đối phó với vấn nạncưỡng hiếp.