Người phụ trách chính sáchđối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã đích thân khai trương vănphòng đại diện của khối này tại thủ phủ của lực lượng nổi dậy Libya ởBenghazi, vài giờ sau khi NATO ném bom cảng Tripoli và khu vực của nhà lãnhđạo Gadhafi.

Ủy viên ngoại giao củaEU, bà Catherine Ashton, đã được đông đảo các giới chức của phe nổi dậyvà các thông tín viên vây quanh khi bà đến thành phố Benghazi (đôngLibya). Bà đã có các cuộc thảo luận với người đứng đầu Hội đồng Quốc gaChuyển tiếp của phe nổi dậy, ông Mustafa Abdul Jalil.

Liên minh châu Âu tuyên bố “ủng hộ phe nổi dậy Libya”
Bà Catherine Ashton là quan chức nước ngoài cao cấp nhất đến Benghazi.

“Tôi có mặt ở đây hôm nay đểgiải thích và khẳng định rõ về hỗ trợ của Liên minh châu Âu, không chỉ ngắnhạn, mà là những hỗ trợ hết sức sâu rộng”, người phụ trách chính sách đốingoại của EU tuyên bố.

Bà Ashton cho biết hỗ trợ đó gồm cả sự giúp đỡ để giữ gìn biên giới và cảitổ an ninh, kinh tế, y tế, giáo dục và xây dựng xã hội dân sự.

Như vậy, EU đã trở thành tổchức quốc tế mới nhất công nhận giới lãnh đạo của phe nổi dậy Libya. Hànhđộng này diễn ra vào lúc NATO gia tăng chiến dịch tấn công nhắm vào lựclượng của ông Gadhafi.

Bà Ashton là giới chức nướcngoài cao cấp nhất đến khu vực do phe nổi dậy kiểm soát. Một số các nước EUđã đình chỉ các quan hệ ngoại giao với chính phủ Gadhafi, cùng với việcphong tỏa các tài khoản và các khoản đầu tư của chính phủ Libya ở nướcngoài.

Trước đó, Pháp, một thànhviên của EU, là nước đầu tiên công nhận phe nổi dậy Libya. Tiếp đến làItaly, Qatar và Gambia. Một số các quốc gia khác, kể cả Mỹ, đã mở thảo luậnvới phe nổi dậy, nhưng chưa công nhận đầy đủ phe này về mặt ngoại giao.

Trong khi đó, cùng ngày hôm qua, tin tức phương Tây cho biết máy bay chiếnđấu của NATO đã oanh kích cảng Tripoli và khu dinh thự của ông Gadhafi gầnthủ đô Tripoli.

Theo Hà Khoa
 Dân trí