Mặcdù các địa phương đã trích hơn 1.000 tỷ đồng cho “Chương trình bình ổn giá”nhưng hiệu quả của khỏan chi ngân sách này vẫn chưa đạt mục tiêu: hàng lươngthực; thực phẩm thiết yếu vẫn tăng và đã ấn định "mặt bằng giá mới” trên thịtrường.
Nhậnđịnh từ cơ quan tổ chức:
Theo PhóGiám đốc Sở Công Thương Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đồng, giá cả nhiều mặt hàng tănglên không phải do khan hiếm nguồn cung mà do tác động tâm lý dây chuyền, khithấy giá vàng và USD tăng, các tiểu thương nhỏ đã tự ý nâng giá bán, theo kiểu“té nước theo mưa.”
Việc tănggiá không chỉ ở các mặt hàng chịu tác động của tỷ giá như thép xây dựng, thuốc chữabệnh, gas, đường, sữa, thức ăn chăn nuôi..., những mặt hàng khác khôngchịu nhiều từ yếu tố nhậpkhẩu như lương thực, thực phẩm,thủy hải sản, rau, củ, quả... các nhà cung cấp lại cho rằng do ảnh hưởng bão lũở miền Trung, diện tích hoa màu và nuôi trồng bị mất trắng, nguồn cung khan hiếmthì việc tăng giá cũng lại là điều hiển nhiên.
“Hầu hếtngười kinh doanh đều lý giải do nguồn cung hàng khan hiếm, việc giá vàng, đôlaMỹ tăng cùng với thông tin lương cơ bản sắp được điều chỉnh là lý do của nhữngngười bán hàng đưa ra để tăng giá,” ông Đồng lý giải hiện tượng tăng giá khôngthể kiểm sóat hiện nay.
Trong khi đó,“Chương trình bình ổn giá” của Hà Nội chỉ tập trung ở hệthống siêu thị, trung tâmthành phố, điểm bán hàng bình ổn giá của các doanh nghiệp chưa đến các chợ lẻ vàkhu dân cư. Chính điều này dẫn đến việc người tiêu dùng, nhất là những người laođộng có mức thu nhập trung bình, khó tiếp cận được với các chương trình bình ổnnày.
![]() |
Đường ăn là mặt hàng đã phải bán theo định lượng theo "Chương trình bình ổn giá" |
Phát hiệngiá bán nhiều loại rau củ, thực phẩm tại các chợ đầu mối chỉ bằng một nửa, thậmchí một phần ba chợ lẻ, nhiều bà nội trợ Hà Nội chuyển sang đi chợ đầu mối chứkhông chọn chợ gần nhà hoặc điểm bán hàng bình ổn giá.
Là chợ đầumối cung cấp rau củ cho gần như toàn thành phố Hà Nội, chợ Long Biên cũng đượcnhiều bà nội trợ biết đến vì rau, củ, thực phẩm bán tại đây có mức giá rẻ đếnbất ngờ. Ngay cả trong các điểm bán hàng bình ổn giá cũng không có mức giá rẻvới các loại rau củ như cà chua, khoai tây.
Ông Đồngcũng cho hay số tiền 400 tỷ đồng cho các doanh nghiệp vay với lãi suất 0% để dựtrữ 9 nhóm mặt hàng chỉ tương ứng 8% tổng mức nhu cầu tiêu thụ của thành phố.Tính cả nguồn tiền của doanh nghiệp, lượng hàng dự trữ của 9 nhóm hàng này cũngchỉ đáp ứng được hơn 15%.
Ở thị trườngphía Nam, bà Quách Tố Dung, phó giám đốc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khẳng định hiệu quả của “Chương trình bình ổn giá” đối với 8 mặt hàng và TPđã triển khai trên mạng lưới phân phối hiện có khoảng 2.200 điểm bán hàng so vớithời điểm đầu năm chỉ 1.500 điểm.
Bộ trưởng BộCông Thương, Vũ Huy Hoàng thừa nhận hiệu quả công tác bình ổn giá chưa đạt nhưmong muốn về mặt phân phối, bán lẻ; chưa thực sự quantâm đến thị trường trong nước.Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, nhiều cửa hàng bình ổn giá được hỗ trợ vốn tại cácđịa phương như Hà Nội, TP.HCM... vừa qua, cũng chỉ đáp ứng 30% nhu cầu ngườitiêu dùng.
Cácchuyên gia và người trong cuộc nói gì?
Trả lờiphỏng vấn trên báo Đại Đoàn kết số ra ngày 24/11, chuyên gia kinh tế Phạm ChiLan khẳng định: “Chương trình bình ổn giá chỉ thể hiện sự quan tâm của chínhquyền địa phương với nhân dân chứ không phải là biện pháp căn cơ”.
Còn TSNguyễn Quang A thì thẳng thắn nói: “Đây chỉ là những biện pháp quá bình thường,không phù hợp để có thể ổn định kinh tế vĩ mô. Nghịch lý của chương trình bìnhổn giá là sẽ tạo thêm một mức giá mới: giá bình ổn. Vì vậy thị trường sẽ hìnhthành 2 mức giá khác nhau. Điều này rõ ràng là đi ngược lại với bản chất củakinh tế thị trường”.
Phó Giám đốcSở Công Thương Hà Nội cũng tỏ ra lo ngại nếu giá cả thị trường tiếp tục tăng cao,các doanh nghiệp được giao bình ổn cũng khó giữ ổn định giá. Nếu giữ giá quá lâu,tạo ra sự chênh lệch lớn giữa hệ thống siêu thị và ngoài thị trường, đã xảy rahiện tượng nhiều người tranh thủ mua hàng bình ổn để bán lại với giá cao hơn.
Còn ông VũQuang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình, cho biết: “Thực rachương trình bình ổn giá ở Thái Bình không thể triển khai như ở Hà Nội và TP.HCM.Chúng tôi không có nguồn vốn tự túc nên không thể hỗ trợ cho doanh nghiệp vayvốn để đưa hàng về nông thôn. Hàng hóa không có lấy gì bán cho nông dân. 9 mặthàng nằm trong danh mục bình ổn của Chính phủ, người nông dân Thái Bình chỉ đượcnghe, nhưng không thể mua”.
TheoTH
Bee