Trao đổi xung quanh việc phát hiện một bộ xươngtê giác tại vườn quốc gia Cát Tiên (Lâm Đồng), GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh - chủ tịchHội Động vật học Việt Nam - nói khi hay tin này ông và một số nhà khoa học thậtsự bị sốc.
GSHuỳnh cho biết tê giác hiện còn ở Việt Nam chỉ tính trên đầu ngón tay, nhiềuthông tin cho rằng chỉ còn 5-7 con. Đây là động vật hoang dã được cả thế giới vàViệt Nam xem như quý hiếm nhất, cần được ưu tiên chăm sóc, bảo vệ một cách tốtnhất. Việc cơ quan chức năng phát hiện một bộ xương tê giác, cho dù chưa kếtluận là chết tự nhiên hay bị sát hại, nhưng việc để một con tê giác chết là điềurất đáng buồn cho công tác bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm ở Việt Nam. Điềunày cũng có nghĩa nếu không sớm tìm ra nguyên nhân, không có những giải pháp bảovệ hữu hiệu, tê giác đang có nguy cơ tuyệt chủng và nguy cơ này đến rất gần.
Hai điểm đáng ngờ cần làm rõ
GS Huỳnh khẳng địnhgiữa nhiều thông tin xung quanh việc phát hiện một bộ xương tê giác ở vườn quốcgia Cát Tiên hiện có nhiều điểm rất đáng ngờ mà cơ quan chức năng phải làm rõ:
- Thứnhất, cơ sở nào để khẳng định đó là khung xương của con tê giác cái, không cósừng, khẳng định như vậy có phải để trốn tránh trách nhiệm khi để xảy ra việc têgiác bị sát hại, vì thực tế mục tiêu của việc săn bắn, đặt bẫy với tê giác là đểlấy sừng và sừng tê giác chỉ có ở những con đực, trong khi Quỹ quốc tế bảo vệthiên nhiên (WWF) nói con tê giác này đã bị bắn và bị cưa sừng.
| |
| Bộ phận xương đầu tê giác chết ở vườn quốc gia Cát Tiên (Ảnh: Đ.Tuyên) |
- Thứ hai, với một con tê giác nặng hàngtấn, khi phát hiện chỉ còn lại bộ khung xương tức là con tê giác nàyđã chết rất lâu, ít nhất là 2-3 tháng mới có thể phân hủy hết thịt,trong khi có thông tin nói đã chết cách đây năm tháng. Vậy công táctuần tra, chăm sóc, bảo vệ đối với một loài động vật hoang dã quýhiếm nhất Việt Nam được thực hiện ra sao mà sau khi chết vài thángmới phát hiện?
Theo GSHuỳnh, bằng mọi cách các cơ quan chức năng phải tìm được nguyên nhân dẫn tới cáichết của con tê giác này, dù chết bệnh hay chết do sát hại cũng phải xác địnhmột cách thật chính xác, có như vậy mới có giải pháp, kế hoạch để bảo vệ, bảotồn số tê giác còn rất ít ỏi ở Việt Nam.
Chờ kết quả giám định vết đạn
Chiều12-5, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Huỳnh Đức Hòa, chủ tịch UBNDtỉnh Lâm Đồng, cho biết UBND tỉnh có nhận được báo cáo của vườn quốc gia CátTiên về việc phát hiện xác tê giác. Theo báo cáo này, có thể con tê giác chết tựnhiên. Ông Hòa cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với vườn quốcgia Cát Tiên làm rõ nguyên nhân.
Trongkhi đó, ông Phạm Viết Hội, phó giám đốc Công an Lâm Đồng, cho biết nhiều khảnăng con tê giác này bị giết. Về thông tin dấu vết đạn trên thân thể con têgiác, ông Hội cho rằng “còn chờ kết quả giám định vì dấu vết đã bị biếndạng”. Theo ông Hội, sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điềutra đã có cuộc họp đánh giá vụ việc và chờ kết quả giám định của cơ quan chuyênmôn để có hướng xử lý tiếp vụ việc.
|
Chiều cùng ngày, ôngTrần Văn Thành - giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên- cũng xác nhận có việc phát hiện đầu đạn gămvào xương tê giác. Theo ông Thành, sau khi bộxương tê giác được thu nhặt, tập trung về trụ sởvườn quốc gia Cát Tiên, các chuyên gia lấy mộtsố mẫu trên bộ xương để dùng cho việc xétnghiệm. Khi các chuyên gia cạy một phần gân thịtcòn bám vào một khúc xương đùi (cũng có thểxương ống chân - chưa xác định rõ) thì bất ngờphát hiện có một đầu đạn găm vào ống xương.
ÔngThành nói: “Đầu đạn nhỏ, đã gỉ sét, hình thù không còn nguyên vẹn, có chiềungang khoảng 4-5 li và dài cỡ 5-6 li. Các chiến sĩ công an của tỉnh Lâm Đồng đãnạy đầu đạn ra, cất vào bịch và nói sẽ gửi cho Viện Khoa học hình sự để giámđịnh.
Ngaykhi phát hiện có đầu đạn, chúng tôi đều thống nhất với nhau cùng một kết luận:viên đạn này chỉ có thể gây thương tích cho con tê giác chứ không thể giết chếtnó được. Tới thời điểm này tôi vẫn cho rằng tê giác chết tự nhiên, còn chính xácđến đâu thì phải chờ kết luận điều tra của công an cũng như kết quả xét nghiệmcác mẫu vật đang gửi bên Canada”.
TheoLONG - H.KHƯƠNG - Đ.TUYÊN

