Những cơn dư chấn liêntiếp sau thảm họa động đất tại Đông Bắc Nhật Bản đã thôi thúc giới chức nướcnày xem xét đến việc xây dựng một thủ đô mới song song với Tokyo.


Trong cuộc họp hôm 13/4 củaLiên minh nghị sĩ thúc đẩy quản lý đô thị thời kỳ khủng hoảng, các quan chứcnước này nhận định thủ đô Tokyo có thể bị động đất bất cứ lúc nào, do đó cầnthiết phải xem xét đến phương án xây dựng một thủ đô phụ đề phòng trường hợpTokyo có thể bị phá hủy.

Lo sợ Tokyo bị phá hủy, Nhật xây dựng thủ đô mới

Ông Hajime Ishii, Phó Chủtịch Đảng dân chủ cầm quyền, Chủ tịch Liên minh cho rằng đây là việc làmvô cùng cần thiết vì theo đánh giá của các chuyên gia, sau thảm họa độngđất xảy ra tại khu vực Đông Bắc, khả năng động đất ở các đảo và các khuvực khác của Nhật Bản là rất lớn. Đồng thời cũng không loại trừ các dựbáo cho rằng phía bắc vịnh Tokyo hay tỉnh Shizuoka cũng có thể xảy rađộng đất.

Theo dự đoán của trung tâmphòng chống thiên tai Trung ương Nhật Bản, nếu phía bắc vịnh Tokyo động đấtkhoảng 7,3 độ richter thì có thể khiến 11.000 chết, 210.000 người bị thương.Đồng thời sẽ có khoảng 850.000 ngôi nhà đổ sập hoặc phá hủy hoàn toàn, tổnthất kinh tế ước tính lên tới 112.000 tỷ yên.

Để tránh hệ thống điều hànhquản lý quốc gia rơi vào tình trạng tê liệt, Liên minh cho rằng cần phải đẩynhanh tiến độ xây dựng một thủ đô phụ để phân tán bớt các chức năng của thủđô hiện tại, đảm bảo trong tình huống xảy ra động đất lớn tại Tokyo, bộ máynhà nước vẫn hoạt động bình thường.

Các phương án xây dựng thủ đôphụ đã được Liên minh hoàn tất và trong tương lai gần sẽ trình Chính phủ vàQuốc hội thảo luận. Nếu được thông qua, kế hoạch xây dựng sẽ được triển khaingay trong năm nay.

Theo Thiên Thư
Vietnamnet