Theo tài liệu mật được Wikileaks tiết lộ, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đãlệnh cho các nhà ngoại giao Mỹ do thám các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc,gồm cả đại diện Anh.

Tất cả đại diện của các nước thường trực Hội đồng Bảo an, gồm Trung Quốc, Nga,Pháp, Anh và cả Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon, là mục tiêu của một chiến dịch dothám bí mật.

Lộ tài liệu mật - Hillary lệnh theo dõi lãnh đạo LHQ

Theo đó, Hillary yêu cầu giới ngoại giao nước này thu thập dữ liệuADN, gồm mống mắt, dấu vân tay cũng như thẻ tín dụng, số khách hàng bay thườngxuyên của các lãnh đạo LHQ.

Thời khóa biểu làm việc, địa chỉ email, số fax, nhận dạng website và số điệnthoại di động của được Washington thu thập. Mỹ còn muốn thông tin về tiểu sử vàsinh trắc học của đại diện các nước thường trực HĐBA.

Đề nghị này có thể phá vỡ luật quốc tế và đe dọa làm trệch hướng lòng tin giữaMỹ và các quốc gia hùng mạnh khác. Yêu cầu liên quan tới thông tin như chi tiếtmật khẩu, mã khóa cá nhân và nâng cấp mạng lưới cũng làm dấy lên nghi ngờ rằngMỹ đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công mạng.

Những tiết lộ trên có thể dẫn tới việc quốc tế kêu gọi Ngoại trưởng Hillary từchức. Các hiệp ước quốc tế cấm các hoạt động do thám tại Liên Hợp Quốc.

Hillary lệnh cho giới ngoại giao Mỹ thu thập thông tin về sinh trắc học của cácquan chức LHQ chủ chốt gồm phó Tổng thư ký, người đứng đầu các cơ quan, cố vấn,những trợ lý tổng thư ký hàng đầu, lãnh đạo các chiến dịch hòa bình và phái bộchính trị.

Ngoại trưởng Mỹ còn muốn thu thập tin tình báo về phong cách quản lý, ban quyếtđịnh cũng như ảnh hưởng của Tổng thư ký LHQ với bộ máy điều hành LHQ.

Chi tiết chiến dịch do thám của Mỹ được gửi tới CIA, mật vụ Mỹ và FBI dưới nhanđề "thu thập thông tin và làm nhiệm vụ".

Theo Hoài Linh
VietNamNet