Ngân hàngTMCP Nhà Hà Nội (Habubank) hôm qua chính thức lên tiếng về thông tin "SHBđang tiến hành mua lại Habubank và đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhấttrí về chủ trương" được đăng trên một số báo.  

"Chúng tôi chorằng, các thông tin này không chính xác và không có cơ sở, làm ảnh hưởng tớiuy tín và hoạt động bình thường của ngân hàng chúng tôi, ảnh hưởng đến sự antoàn của hệ thống các ngân hàng thương mại nói chung, đồng thời làm nhiễuthông tin trên thị trường chứng khoán, có thể gây phương hại tới quyền lợicủa các nhà đầu tư..."- đại diện Habubank khẳng định.

Là người bị ảnhhưởng trực tiếp của các bài báo này, Habubank cũng chính thức đề nghị cácbáo công bố cải chính công khai về thông tin này. Đại diện ngân hàng nàycũng cho biết, với xu thế phát triển của thị trường và thực hiện chủ trươngcủa Đảng và Nhà nước, Habubank luôn chào đón cơ hội được hợp tác với các nhàđầu tư tham gia xây dựng và phát triển ngân hàng, phù hợp với các quy địnhcủa pháp luật.

Được biết, trongnăm 2011, Habubank là ngân hàng đầu tiên báo lỗ với lỗ riêng lẻ trong quý IVhơn 41 tỷ đồng và lỗ hợp nhất là 54,6 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, mặc dù lợinhuận trước thuế đạt 347,5 tỷ đồng nhưng cũng đã giảm tới 42% so với năm2010, lãi cả năm đạt 262,29 tỷ đồng, song giảm 45% so năm trước.

“Loạn” tin đồn sáp nhập ngân hàng, ai “thủ“ lợi?
 

Trong khiđó, trao đổi trong chương trình bản tin tài chính VTV trưa hôm qua, ôngĐỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT SHB không khẳng định cũng như không phủnhận thông tin này. Ông Hiển cho biết SHB thuộc ngân hàng nhóm 1 với chỉtiêu tăng trưởng tín dụng được giao là 17%. Thực hiện chỉ đạo của Ngânhàng Nhà nước đối với ngân hàng nhóm 1, SHB cho rằng đây là cơ hội đểngân hàng tìm kiếm đối tác để sát nhập...

Trước đó, thịtrường tín dụng và thị trường chứng khoán cũng từng được một phen rúng độngsau khi có tin Eximbank thâu tóm Sacombank. Sự việc lên đến cao trào khi Chủtịch của Eximbank - Lê Hùng Dũng, chính thức gửi văn bản đề nghị bầu lạitoàn bộ HĐQT Sacombank, đồng thời cử đại diện với số lượng tương đương 51%cổ phần vào nhà băng này. Đáp lại, Chủ tịch Sacombank Đặng Văn Thành chorằng đòi hỏi của Eximbank là không có cơ sở và vi phạm Luật tổ chức tíndụng.

Trước diễn biếnphức tạp của tình hình, chiều 22/2, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi  ý kiếncho rằng, những thông tin liên quan đến tổ chức và hoạt động của Sacombanklà chưa có cơ sở và không chính thức.

Cơ quan nàykhẳng định, là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, trong quá trình hoạtđộng, không chỉ Sacombank mà các tổ chức tín dụng cổ phần khác đều phải chịusự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và Luật Các tổ chức tín dụng. Việc sởhữu cổ phần của cổ đông, bầu các cơ quan quản trị, điều hành, kiểm soát hoặctổ chức lại một ngân hàng cũng đã được luật định rõ ràng.

"Ngân hàng Nhànước đang khẩn trương làm rõ các nguồn thông tin vừa qua liên quan đếnSacombank để có biện pháp xử lý thích hợp", thông điệp của Ngân hàng Nhànước nhấn mạnh.

Sự việc khôngbiết sẽ ngã ngũ thế nào, nhưng có một sự thực mà ai cũng chỉ nhìn thấy, đólà kể từ mức đáy 11.600 đồng, đến ngày 21/2, một ngày trước khi Ngân hàngNhà nước có ý kiến chính thức, thị giá STB trên thị trường chứng khoán đãtăng 64%. Đó là hệ lụy của tin đồn hay là mục đích của tin đồn?.

Theo PLVN