Theo báo cáo của Cục Thú y (BộNN&PTNT), sau một thời gian tạm lắng, bệnh dịch Hội chứng rối loạn sinh sản vàhô hấp ở lợn (bệnh tai xanh) đã xuất hiện trở lại tại tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, ở huyện Tứ Kỳ, dịch bệnhxuất hiện trên đàn lợn của các xã Quang Trung, Tiên Động và Tây Kỳ từ ngày23/3/2010, tổng số lợn ốm của 3 xã trên là 274 con, chết 35 con. Còn tại huyệnBình Giang, dịch bệnh xảy ra từ ngày 28/3/2010 ở các xã Tân Việt, Nhân Quyền,Hồng Khê và Thái Học, tổng số lợn ốm của 4 xã trên là 100 con.

Như vậy chỉ trong một thời gianngắn, ngoài Hải Dương, dịch lợn tai xanh đã liên tiếp xuất hiện tại các địaphương Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng. Điều rất đáng longại là trong tình hình dịch bệnh lan rộng, người dân tỏ ra khá thờ ơ với côngtác phòng chống, thậm chí có địa phương còn lén lút tiêu thụ lợn bệnh. 

Lợn chết vứt đầy đường
Lợn chết dịch tai xanh bị vứt bừa bãi trên đường đi tại huyện Bình Giang, Hải Dương (Ảnh: VK).

Trước tình hình đó, ngày 21/4,Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 615/TTG-KTN yêu cầu chủ tịch UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, cơ quan chuyên môn, vậnđộng nhân dân, người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cấp chínhquyền và thôn, xóm, ấp trong phòng, chống dịch và nếu để dịch xảy ra trên địabàn.

Các địa phương khi phát hiện códịch phải công bố công khai dịch bệnh theo quy định của pháp luật về thú y, kiểmsoát chặt chẽ khu vực có dịch, nghiêm cấm vận chuyển, giết mổ, bán chạy lợn bịbệnh ra khỏi ổ dịch; thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng tiêu diệt mầm bệnhđể ngăn chặn bệnh dịch tái phát, lây lan. Nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng quyđịnh và hướng dẫn về tiêu hủy bắt buộc đối với lợn mắc bệnh, lợn chết do bệnhtai xanh. Phổ biến các biện pháp phòng chống để người chăn nuôi chủ động phòngbệnh. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động sử dụng kinh phí từ ngânsách địa phương để phòng chống dịch và hỗ trợ kịp thời người chăn nuôi có lợn bịbệnh phải tiêu hủy theo Quyết định 791/QĐ-TTg ngày 5/6/2008 của Thủ tướng Chínhphủ.

“Các địa phương để xảy ra tìnhtrạng vứt bừa bãi xác lợn làm dịch bệnh lây lan, gây ô nhiễm môi trường, ảnhhưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong xã hội phải làm rõ trách nhiệmcủa từng tổ chức, người đứng đầu ở địa phương và xử lý nghiêm các trường hợp viphạm theo quy định của pháp luật”, Công điện nhấn mạnh.

Theo Lợn chết vứt đầy đường