Các tỉnh chịu lũ lụt của miền Trung chỉ còn 111 xã bịngập, trước đó 1 ngày còn tới 232 xã ngập. Số người thiệt mạng lên tới 77 người.
Ban chỉđạo PCLBTW cho biết, tính đến 21 giờ ngày 22/10 tình hình ngập lụt do mưa, lũ đãgiảm bớt. Cụ thể, tại Nghệ An còn 57 xã/ 21.293 hộ; Hà Tĩnh còn 51 xã /20.077hộ; Quảng Bình còn 3 xã /450 hộ bị ngập.
Trong khitrước đó 1 ngày, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình còn 232 xã bị ngập trongnước.
Về tình hình giao thông, hiện các tuyến đường bộ đã thông xehoàn toàn, tuyến đường sắt Bắc –
Nam hiện còn ách tắc tại K340+130 đoạn Yên Trung –Đức Thọ. ![]() |
Nước lũ đang rút dần khỏi miền Trung (Ảnh: VTC News) |
Ban chỉđạo PCLBTW cũng cho biết, số người chết vì lũ lụt hiện lên tới 77 người, mấttích 5 người – do một người mất tích đã tìm thấy xác.
Về triềucường tại Phú Yên (Tuy Hòa), theo báo cáo nhanh số 58/BC-PCLB của BCH Phòngchống lụt bão tỉnh Phú Yên, hiện các lực lượng tiếp tục theo dõi, triển khai cáclực lượng trực, ứng cứu sẵn sàng.
Về tìnhhình thủy văn trên các sông miền Trung và Nam Bộ, Trung tâm dự báo KTTVTW chobiết, tại các sông miền Trung, mực nước các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh đangxuống; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Dự báo ngày23/10, các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục xuống; các sông khác ở Trung Bộvà khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
Còn tạicác sông Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) vàTứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang lên. Mực nước cao nhất ngày 21/10, trên sông Tiềntại Tân Châu: 3,07m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,63m. Dự báo, trong những ngàytới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX tiếp tục lên. Ngày23/10, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài lên chậm và ở mức 111,60m.
Đến ngày26/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,20m; tại Châu Đốc ở mức2,80m. Tại các trạm chính vùng ĐTM và TGLX lên mức BĐ2.
Bão số6 sắp tan
Về cơn bãosố 6, theo Trung tâm dự báo KTTVTW, 7 giờ sáng 23/10, vị trí tâm bão ở vàokhoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh PhúcKiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
Dự báotrong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ điđược khoảng 10 - 15 km. Như vậy, khoảng trưa và chiều nay (23/10), vùng tâm bãosẽ đi vào địa phận phía Tây Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sau đó đi sâu vàođất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 7 giờngày 24/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 26,1 độ Vĩ Bắc; 117,7 độKinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức làtừ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, ápthấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành một vùng áp thấp vàtan dần.
Do ảnhhưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoàikhơi phía Đông Nam Trung Quốc) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi quacấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Sóng biển cao từ 5 – 7 mét, biển động dữdội.
Theo Kiều Minh
VTC News