Mặc dù Nhà nước cấm mua -bán vàng qua tài khoản nhưng một số công ty vẫn mở “cửa” cho người dân giaodịch theo giá vàng thế giới.
Hành vi mờ ám
Sau khi ký hợp đồng giao dịch vàng vật chất với Công ty S.T.C (trụ sở ởphường 8, quận Phú Nhuận - TPHCM), ông C.N.H và bà V.T.H.X (mã số giaodịch 206889 và 206888) được Công ty S.T.C cho phép tải phần mềm CIG giaodịch trực tuyến với thị trường vàng thế giới.
![]() |
(Ảnh minh họa: Nguyễn Tài) |
Ngày 16-6, lãnh đạo Công ty S.T.C đồng ý tạm ứng (bằng miệng) cho ôngC.N.H và bà V.T.H.X 350.000 USD để đủ điều kiện bánkhống 5.000 ounce vàng (50 lot). Sau đó, ông C.N.H và bà V.T.H.X nộp lạicho Công ty S.T.C 80% số tiền được tạm ứng, rồi chờ giá vàng giảm, mualại hưởng chênh lệch. Thế nhưng, đến ngày 21-6, giá vàng giảm mạnh nhưng2 khách hàng trên vẫn không giao dịch được.
Theo Công ty S.T.C, do kháchhàng nộp tiền chậm nên tài khoản đã bị phong tỏa; đồng thời yêu cầukhách hàng nộp ngay 20% còn lại của số tiền mà công ty đã tạm ứng. Tuynhiên, khi khách hàng nộp đủ tiền thì các lệnh giao dịch đã bị cắt khiếnông C.N.H và bà V.T.H.X thiệt hại hơn 32.000 USD.
Thông tin “ma”
|
Giải quyết sự cố, ngày 27-7, ông Nguyễn Ngọc Huy, Tổng Giám đốc Công tyS.T.C, ký văn bản mời ông C.N.H và bà V.T.H.X tham dự cuộc họp với nộidung mập mờ: Trả lời các công văn, thông báo khách hàng đã gửi đến côngty. Tại cuộc họp, Công ty S.T.C cho biết lý do cắt lệnh giao dịch củakhách hàng vì không nhận được tiền.
Nhiều khách hàng khác của Công ty S.T.C cho biết họ cũng bị thiệt hạitương tự ông C.N.H và bà V.T.H.X. Điều đáng nói làluật chơi do Công ty S.T.C đưa ra rất phức tạp. Điển hình, việc mở tàikhoản, nộp - rút tiền khách theo đúng quy trình hướng dẫn của Công tyS.T.C. Cụ thể, khách hàng chỉ nộp tiền vào tài khoản của Công ty S.T.Ctại 3 ngân hàng do công ty chỉ định, ghi rõ lý do nộp thêm tiền chologin 12345...
Một yếu tố khác đáng để nghi ngờ là chứng từ giao dịch của bà V.T.H.X (mãsố 206888) thể hiện tiêu đề một tổ chức đầu tư ở nước ngoài. Tuy vậy,khi chúng tôi tìm kiếm trên internet thì không thấy địa chỉ nào có tênCarvin Investment Group Company Limited. Nhiều người rành rẽ thị trườngvàng cho rằng có thể chứng từ giao dịch là thông tin “ma”, do Công tyS.T.C tạo ra để lừa người “chơi” vàng, rằng mọi giao dịch được thực hiệntrực tiếp với đối tác nước ngoài.
|
TheoThy Thơ
Người lao động