Chủ đề

lừa đảo

lừa đảo

Phan Công Khanh bị bắt, dàn siêu xe có thể xử lý ra sao?

Theo luật sư, nếu dàn siêu xe thuộc sở hữu của riêng Khanh, số phương tiện này có thể bị áp dụng biện pháp kê biên tài sản nhằm đảm bảo trách nhiệm bồi thường trong thi hành án.

Bộ Công an chỉ cách nhận diện cuộc gọi lừa đảo 'Deepfake'

Thời gian gần đây, việc sử dụng công nghệ "Deepfake" để thực hiện cuộc gọi video với hình ảnh và khuôn mặt giả mạo đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Cùng với việc cảnh báo, Bộ Công an cũng chỉ cách giúp người dân nhận diện và phòng ngừa loại hình lừa đảo này.

Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh nói gì về tin đồn vỡ nợ ?

Trước khi bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông trùm buôn siêu xe - Phan Công Khanh từng đăng đàn trên mạng xã hội nói về tin đồn bản thân bị vỡ nợ 300 tỷ đồng.

Lộ diện kẻ giúp sức cho "trùm siêu xe" Phan Công Khanh lừa đảo nữ đại gia

Ngoài Phan Công Khanh, cơ quan điều tra đang tạm giữ Mohamach Da Pha (cộng tác viên trong Showroom K-Super) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chuyển tiền cọc mua hàng Trung Quốc qua mạng, bị mất trắng 470 triệu đồng

Sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin bán hàng Trung Quốc qua mạng, Ông Mạnh Linh đã lừa đảo chiếm đoạt 470 triệu đồng của nhiều người ở các tỉnh thành.

Vừa bị lừa 100 triệu đồng, người phụ nữ lại mất thêm 300 triệu đồng khi tìm cách gỡ

Vừa bị lừa 100 triệu đồng với chiêu làm cộng tác viên online, người phụ nữ liên hệ với tài khoản Facebook giới thiệu là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để nhờ lấy lại tiền nhưng lại bị lừa thêm 300 triệu đồng.

Cụ bà bị lừa mất 2 tỷ đồng vì nhờ 'chạy' thoát án tử hình cho con

Nghe tin con trai bị Công an tại Nghệ An bắt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và có thể bị tuyên án tử hình, bà H. (70 tuổi, ngụ Đà Nẵng) chi 2 tỷ đồng để nhờ Quốc “chạy án”. Thực tế Quốc "nổ", không thể lo được.

Nhiều người Việt tham gia tổ chức lừa đảo trực tuyến quốc tế

Theo Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua xuất hiện nhiều tổ chức lừa đảo trực tuyến quốc tế tại các quốc gia lân cận như Campuchia, Lào, Philippines. Nhiều người Việt tham gia vào các mạng lưới này.

Chuyên viên cao cấp ngân hàng lừa đảo cho vay đáo hạn

Nhận được 350 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Hải (chuyên viên ngân hàng VPBank) không sử dụng vào mục đích đáo hạn khoản vay cho khách hàng mà mang đi trả nợ cá nhân.

Lật tẩy thỏa thuận ngầm phía sau những chiếc xe đẩy người khuyết tật

Chiều 3/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội làm rõ đối tượng chăn dắt người khuyết tật đi bán tăm tre, xin tiền người dân.

Tham gia nhóm ''tình một đêm'' người đàn ông bị lừa 600 triệu: Cảnh báo bẫy lừa đảo mới qua hẹn hò online

Thông qua "dịch vụ hẹn hò online", các đối tượng yêu cầu người tham gia "thực hiện nhiệm vụ" để được đặt lịch hẹn hò. Nhưng thực chất đây là chiêu trò lừa đảo người dùng.

Loạn tin nhắn gạ tình, lừa đảo tấn công người dùng

Những tin nhắn gạ tình, mời chào bán dâm công khai nhắm vào sự tò mò của người dùng, với mục đích đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, bị cài mã độc chiếm quyền điều khiển hay theo dõi điện thoại.

Tham gia nhóm 'Tình 1 đêm', người đàn ông mất 600 triệu chỉ trong 2 ngày

Với lời quảng cáo việc nhẹ lương cao, chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể kiếm tiền, nhiều nạn nhân đã sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

Bà trùm vụ lừa bán 18 dự án ma, chiếm đoạt 815 tỷ đồng đang chữa bệnh bắt buộc

Cơ quan điều tra xác định, bà Trần Thị Mỹ Hiền là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt quá trình phạm tội của các bị can khác nhưng hiện tại đang áp dụng chữa bệnh bắt buộc.

Chiêu bán giảm giá kịch sàn hàng hiệu và nhan nhản bẫy lừa trên mạng xã hội

Những kẻ xấu bán hàng trên mạng xã hội thường trục lợi bằng cách quảng cáo nhiều chiêu khuyến mại hấp dẫn nhằm dụ người tiêu dùng ham mua đồ giá rẻ sập bẫy.

Sự thật đằng sau chiêu mời "ngồi nhà cũng có thể kiếm vài triệu đồng/ngày''

"Chỉ cần ngồi nhà có thể kiếm mỗi ngày từ vài trăm đến vài triệu đồng'', tin theo những lời quảng cáo, nhiều người đã bị lừa khi tham gia các đường dây đánh bạc trực tuyến.

Người phụ nữ bị tâm thần lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt 536 tỷ đồng

Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc là chủ mưu bán các dự án "ma", chiếm đoạt số tiền hơn 536 tỷ đồng. Nhưng trong quá trình điều tra, Hiền có giấy tờ chứng minh bị tâm thần trước khi phạm tội.

Thượng toạ Thích Minh Quang bị giả mạo Facebook, kêu gọi tiền bạc xây bảo tháp

Ngày 27/6, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện một số trang Facebook giả mạo của Thượng toạ Thích Minh Quang đang sử dụng để kêu gọi tiền bạc từ cộng đồng Phật tử nhằm mục đích xây dựng một bảo tháp. Thượng toạ Thích Minh Quang khẳng định, những nội dung này là giả mạo.

Vạnh trần thủ đoạn lừa đảo kích hoạt định danh tài khoản ngân hàng, ví điện tử

Kẻ giả danh công an lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo bằng kỹ thuật giả mạo, thực hiện cuộc gọi có hình ảnh, giọng nói với kịch bản chi tiết, ý đồ, tình huống dựng sẵn, để kích hoạt tài khoản.