Đó là chia sẻ của GS Ngô BảoChâu trước khi ông lên đường sang Hyderabad (Ấn Độ) dự Đại hội Toán học thếgiới.
- Phóng viên: Thưa giáosư, cảm xúc của ông trước khi lên đường sang Ấn Độ dự lễ trao giải Fields có thểgọi tên bằng từ nào: Hồi hộp, lo âu hay tự tin, phấn khích?
- GS Ngô Bảo Châu: Tôi không có cảm xúc gì đặc biệt. Tôi và gia đình sẽtới New Delhi để du lịch, sau đó mới tới Hyderabad dự đại hội.
- Giải Fields sắp được trao vànhiều khả năng ông sẽ là người có vinh dự nhận nó. Điều đó không có nhiều tácđộng đến cuộc sống và công việc của ông sao?
- Không. Tôi cảm thấy mọi chuyệnvẫn diễn ra bình thường. Tôi chỉ thấy bận rộn hơn thường lệ do phải dành thờigian chuẩn bị báo cáo trước phiên toàn thể của đại hội, nơi tập hợp giới nghiêncứu toán học và những nhà toán học hàng đầu thế giới.
- Ông sẽ báo cáo gì tại đại hội?
- Tôi báo cáo tổng quan về chươngtrình Langlands mà mình đang nghiên cứu cũng như những thành tựu mà cá nhân tôiđã thu được. Bên cạnh đó là báo cáo khái quát về sự phát triển của ngành toánhọc trong 20-30 năm qua.
![]() |
GS Ngô Bảo Châu (bìa phải) và gia đình lên đường sang Ấn Độ. Ảnh: MẠNH DUY |
- Có phải đó là những thànhtựu đã mang lại cho ông nhiều giải thưởng toán học?
- Thành tựu này tôi đã trình bàyở nhiều nơi và các tạp chí về toán học, khoa học lớn cũng đã đăng tải. Tuynhiên, tôi sẽ có một báo cáo rộng hơn cả những thành tựu mà mình đạt được. Đó làcái mới.
- Có nhiều luồng dư luận cho rằng cơ hội giành giải Fields của ông gần như làchắc chắn?
- Cơ hội là khá lớn vì có nhiềunhà toán học báo cáo tại đại hội nhưng chỉ có hai người ở độ tuổi dưới 40.
- Giải thưởng này được ví như “Nobel toán học”. Ông nghĩ gì nếu trở thànhngười châu Á thứ hai giành giải thưởng này?
- Với riêng bản thân tôi, đó làmột sự khích lệ nhưng với giới trẻ VN thì nó có một ý nghĩa lớn. Nó chứng tỏngười VN có thể đạt được những thành tựu mà tưởng chừng chỉ có người ở nhữngquốc gia phát triển hàng đầu thế giới mới đạt được.
- Giải Fields sẽ đem lại cho toán học nói riêng và khoa học VN nói chung mộtlàn gió mới, động lực mới?
- Tôi nghĩ bước đầu nó có tácdụng cổ vũ nhiều hơn. Còn những thành tựu trong khoa học hay toán học cần cóthời gian và chiến lược đầu tư lâu dài cũng như định hướng đúng đắn.
- Ông nghĩ gì khi Chính phủ VN mời ông về nước làm việc?
- Từ trước tới nay, tôi vẫnthường xuyên về nước để hợp tác với Viện Toán VN và ĐH Quốc gia Hà Nội. Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân mời tôi làm Viện trưởng danh dự Viện Toán cao cấp khiviện này được thành lập trong thời gian tới chứ không hẳn là về VN làm việc. Tôinghĩ không chỉ làm việc ở VN mới có thể đóng góp cho đất nước. Tôi sẽ làm việcđể đóng góp được nhiều nhất cho quê hương.
- Nếu làm Viện trưởng danh dự Viện Toán cao cấp, ông sẽ giúp gì cho toán họcvà các bạn trẻ đam mê toán học ở VN?
- Cái cần nhất là hỗ trợ việntrong công tác nghiên cứu, giảng dạy, mời những giáo sư hàng đầu đến VN giảngtoán để các bạn trẻ VN có thể nắm được dòng chảy chính của toán học hiện đại thếgiới. Giúp đỡ các bạn trẻ có được những chương trình học bổng về toán ở các quốcgia phát triển cũng là việc làm quan trọng để đặt nền móng cho phát triển toánhọc.
|
Theo Mạnh Duy